Quận Bắc Từ Liêm: Gần 1.500 trường hợp viết bản cam kết không tái phạm sau 10 ngày thực hiện Chỉ thị 17

(CLO) Những ngày vừa qua, Hà Nội đã triển khai nhiều biện pháp phòng, chống dịch. Là một trong những lực lượng nòng cốt tham gia các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Công an các quận, huyện trên địa bàn thành phố cũng đã khá linh hoạt trong xử lý nhiều trường hợp vi phạm.

Ghi nhận của PV, những ngày qua ở các điểm chốt kiểm soát tại Hà Nội, lực lượng chức năng đã thực hiện kiểm tra người đi đường theo Chỉ thị 17 của thành phố.

Rất nhiều trường hợp ra đường không có lý do chính đáng đã bị xử phạt từ 1 – 3 triệu đồng. Các trường hợp không chấp hành và tìm cách đối phó, đưa ra các lý do chống chế khi bị lực lượng công an kiểm tra đều được xử lý nghiêm.

Thông tin từ Thượng tá Đỗ Anh Quyến Phó trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm cho hay, quận đã thành lập 47 tổ cơ động tuần tra kiểm soát đảm bảo an toàn trật tự và phòng chống dịch COVID-19. Tại quận Bắc Từ Liêm, tính từ ngày 24/7 đến nay, Công an quận này đã xử phạt 425 trường hợp ra đường không có lý do chính đáng với số tiền gần 1 tỷ đồng.

Thượng tá Đỗ Anh Quyến cũng cho biết: “Trong những ngày đầu thực hiện, nhìn chung người dân thành phố chấp hành nghiêm các quy định về giãn cách xã hội theo Chỉ thị 17 và Chỉ thị 16. Tuy nhiên, vẫn còn một số trường hợp không chấp hành và tìm cách đối phó, đưa ra các lý do chống chế khi bị lực lượng công an kiểm tra”.

Điển hình như vào ngày 30/7, tại sân tenis của Công ty Cổ phần đường sắt Thái Hà, bất chấp lệnh thực hiện giãn cách toàn thành phố, nhóm người vẫn chơi tenis công khai, khi bị tổ công tác kiểm tra thì chống đối, viện các lý do nhưng tổ công tác đã quyết liệt xử lý nghiêm, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 1 tổ chức và 5 cá nhân vi phạm trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

“Tuy nhiên, cũng có nhiều người dân vi phạm đã sớm nhận thức lỗi, sự không cần thiết phải ra đường trong những ngày giãn cách xã hội hoặc trường hợp hoàn cảnh đặc biệt thì phải có hình thức xử lý như thế nào cho phù hợp để người vi phạm có thể “tâm phục, khẩu phục” chấp hành nghiêm các quy định trong công tác phòng chống dịch bệnh” - Thượng tá Đỗ Anh Quyến chia sẻ.

Được biết, đối với những hoàn cảnh đặc biệt, trường hợp đã nhận thức được lỗi vi phạm thì cơ quan chức năng có thể cho viết bản kiểm điểm kết hợp với việc tuyên truyền các nội dung của Chỉ thị 16, Chỉ thị 17 đồng thời yêu cầu không tái phạm.

Từ ngày 24/7 đến nay lực lượng Công an quận Bắc Từ Liêm đã phối hợp với UBND các phường tuyên truyền, nhắc nhở, cho viết bản kiểm điểm cam kết không vi phạm gần 1.500 trường hợp, vừa tạo tính răn đe vừa đảm bảo tính nhân văn trong xử lý vi phạm về phòng chống dịch bệnh được quần chúng nhân dân trên địa bàn quận đánh giá cao.

Dưới đây là một số hình ảnh kiểm tra, xử lý thực tế tại một số chốt kiểm tra và điểm kiểm tra tại quận Bắc Từ Liêm trong những ngày qua:

Ghi nhận thực tế, tại địa bàn quận Bắc Từ Liêm trong 10 ngày qua quận này đã lập 13 chốt chỉ huy, 64 chốt kiểm soát, 20 chốt phòng tỏa kiểm soát chặt chẽ người di chuyển trên địa bàn.

Ghi nhận thực tế, tại địa bàn quận Bắc Từ Liêm trong 10 ngày qua quận này đã lập 13 chốt chỉ huy, 64 chốt kiểm soát, 20 chốt phòng tỏa kiểm soát chặt chẽ người di chuyển trên địa bàn.

Đối với các trường hợp vi phạm công tác phòng chống dịch bệnh, Công an quận Bắc Từ Liêm kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định.

Đối với các trường hợp vi phạm công tác phòng chống dịch bệnh, Công an quận Bắc Từ Liêm kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định.

Bản kiểm điểm được người dân tự nhận thức lỗi vi phạm và cam kết không tái phạm.

Bản kiểm điểm được người dân tự nhận thức lỗi vi phạm và cam kết không tái phạm.

Tuyên truyền nhắc nhở, cho viết bản kiểm điểm đối với các trường hợp nhận thức được lỗi vi phạm, cam kết không tái phạm trong công tác phòng chống dịch COVID-19.

Tuyên truyền nhắc nhở, cho viết bản kiểm điểm đối với các trường hợp nhận thức được lỗi vi phạm, cam kết không tái phạm trong công tác phòng chống dịch COVID-19.

Xem thêm

Gia Lai: Trao nhà Hữu nghị, tặng sinh kế vun đắp tình đoàn kết nơi biên giới Việt Nam - Campuchia

Gia Lai: Trao nhà Hữu nghị, tặng sinh kế vun đắp tình đoàn kết nơi biên giới Việt Nam - Campuchia

(CLO) Không chỉ trao tặng mái nhà Hữu nghị và sinh kế, Bộ đội Biên phòng cùng chính quyền các xã biên giới tỉnh Gia Lai còn gửi gắm nghĩa tình, sự sẻ chia đến Nhân dân nước bạn Campuchia. Những món quà giản dị nhưng thắm đượm tình người góp phần vun đắp tình đoàn kết, xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, hữu nghị và phát triển bền vững.

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

(CLO) Khi tiếng hò “bắt đầu” vang lên, các “nơm thủ” nhanh chóng lội xuống ao, tay cầm những chiếc nơm tre. Trong làn nước mát, hàng trăm người vừa dò tìm, vừa khéo léo úp nơm xuống những vị trí nghi có cá. Mỗi lần bắt được cá, tiếng reo hò, cổ vũ lại vang lên. Phía trên bờ, đông đảo người dân đứng kín để theo dõi, ghi lại những khoảnh khắc thú vị của ngày hội nơm cá.

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Cỡ chữ bài viết: