Quan chức cấp cao Canada dọa cắt nguồn năng lượng sang Mỹ

(CLO) Một quan chức cấp cao Canada đã cảnh báo rằng quốc gia này có thể cắt đứt nguồn năng lượng cung cấp cho Mỹ nếu Tổng thống đắc cử Donald Trump thực hiện kế hoạch áp thuế lên hàng hóa nhập khẩu từ Canada.

Thủ hiến Doug Ford của tỉnh Ontario, tỉnh lớn nhất Canada, tuyên bố vào ngày 13/12 rằng: "Chúng tôi sẽ cắt đứt nguồn năng lượng chảy vào Michigan, New York và Wisconsin".

Ông Ford nhấn mạnh rằng Canada cần sử dụng "mọi công cụ có trong hộp công cụ" nếu ông Trump quyết định thực hiện kế hoạch áp thuế 25% đối với hàng nhập khẩu từ Canada ngay từ ngày đầu nhậm chức.

Mặc dù Ontario không phải nơi sản xuất dầu thô chính, lời đe dọa của ông Ford có vẻ chỉ nhắm đến nguồn điện mà Mỹ nhập khẩu từ Canada. 

quan chuc cap cao canada doa cat nguon nang luong sang my hinh 1

Ảnh minh họa: Internet

Nếu thuế mà ông Trump đề xuất được thực hiện, nền kinh tế Canada có thể bị đẩy vào suy thoái. Lời đe dọa từ ông Ford cho thấy một số quan chức Canada đang kêu gọi phản ứng mạnh mẽ, có thể tạm thời làm gián đoạn nguồn điện và nhiên liệu cung cấp cho một số khu vực của Mỹ.

Ông Patrick De Haan, giám đốc phân tích dầu mỏ tại GasBuddy, cảnh báo: "Đây là một mối đe dọa không thể bỏ qua. Canada không muốn chỉ đứng nhìn".

Mỹ thường xuyên nhập khẩu thủy điện từ Ontario, Quebec và British Columbia. Dù điện nhập khẩu từ Canada chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng tiêu thụ năng lượng của Mỹ nhưng các tỉnh này vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp điện trong những thời điểm nhu cầu cao hoặc khi nguồn cung trong nước yếu.

Năm ngoái, Mỹ đã nhập khẩu 38,9 triệu megawatt giờ điện, với 33,2 triệu megawatt giờ trong số đó đến từ Canada. Tuy nhiên, theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), con số này chỉ chiếm chưa đến 1% tổng lượng điện tiêu thụ hàng năm của Mỹ.

Ngoài điện, Canada cũng là nhà cung cấp dầu thô lớn nhất cho Mỹ. Mỗi ngày, Mỹ nhập khẩu khoảng 1,4 triệu thùng dầu thô từ Canada, chiếm hơn một nửa tổng lượng dầu nhập khẩu của Mỹ.

Với việc mở rộng đường ống dẫn dầu Trans Mountain từ Alberta đến Thái Bình Dương, Canada có thể bán dầu sang các quốc gia châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc. Điều này có thể giúp Canada có thêm lựa chọn nếu cần.

Thủ hiến Alberta, Danielle Smith, đã tuyên bố rõ ràng rằng bà không muốn thực hiện động thái cắt giảm xuất khẩu dầu khí và ưu tiên giải quyết vấn đề này thông qua biện pháp ngoại giao.     

Ngọc Ánh (theo CNN, FOX, NYP)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: