Quân đội bắt giữ Tổng thống, Thủ tướng và Bộ trưởng Quốc phòng Mali

(CLO) Các sĩ quan quân đội ở Mali đã bắt giữ Tổng thống, Thủ tướng và Bộ trưởng Quốc phòng của chính phủ lâm thời hôm thứ Hai (24/5), làm trầm trọng thêm hỗn loạn chính trị chỉ vài tháng sau khi một cuộc đảo chính quân sự lật đổ Tổng thống trước đó.
Tổng thống lâm thời mới của Mali Bah Ndaw (áo trắng) bị bắt giữ hôm 24/5 - Ảnh: REUTERS / Amadou Keita

Tổng thống lâm thời mới của Mali Bah Ndaw (áo trắng) bị bắt giữ hôm 24/5 - Ảnh: REUTERS / Amadou Keita

Bài liên quan

Cựu Tổng thống Mali rời đất nước sau khi bị ép từ chức

Tổng thống Mali từ chức sau khi bị quân đội bắt giữ

Các nguồn tin ngoại giao và chính phủ cho biết, Tổng thống Bah Ndaw, Thủ tướng Moctar Ouane và Bộ trưởng Quốc phòng Souleymane Doucoure đã bị bắt và đều được đưa tới một căn cứ quân sự ở Kati, ngoại ô thủ đô Bamako, vài giờ sau khi hai thành viên quân đội mất chức vụ trong cuộc cải tổ nội các chính phủ.

Các vụ bắt giữ của họ diễn ra sau cuộc lật đổ quân sự vào tháng 8 đối với Tổng thống Ibrahim Boubacar Keita. Diễn biến này có thể làm trầm trọng thêm tình trạng bất ổn ở quốc gia Tây Phi, nơi các nhóm Hồi giáo bạo lực có liên hệ với al Qaeda và Nhà nước Hồi giáo IS kiểm soát các khu vực rộng lớn ở phía bắc sa mạc.

Bất ổn chính trị và đấu đá nội bộ làm phức tạp những nỗ lực của các cường quốc phương Tây và các nước láng giềng nhằm giúp đỡ đất nước nghèo khó Mali, đồng thời góp phần gây mất an ninh khu vực.

Phái bộ của Liên Hợp Quốc tại Mali kêu gọi trả tự do "ngay lập tức và vô điều kiện" cho nhóm này và cho biết những người bắt giữ các nhà lãnh đạo sẽ phải trả lời về hành động của họ.

Một phái đoàn từ cơ quan ra quyết định hàng đầu khu vực ECOWAS sẽ đến thăm Bamako vào thứ Ba (25/5) để giúp giải quyết "âm mưu đảo chính", ECOWAS, Liên hợp quốc, Liên minh châu Phi, Liên minh châu Âu và một số nước châu Âu cho biết trong một tuyên bố chung.

Nhóm cộng đồng quốc tế cho biết: “Cộng đồng quốc tế từ chối trước bất kỳ hành động nào do cưỡng chế áp đặt, bao gồm cả việc buộc phải từ chức”.

Cả Tổng thống Ndaw và Thủ tướng Ouane đã được giao nhiệm vụ giám sát 18 tháng chuyển đổi trở lại chế độ dân sự sau cuộc tiếp quản vào tháng 8, nhưng họ dường như đã chống lại sự kiểm soát của quân đội đối với một số vị trí quan trọng.

"Việc sa thải các trụ cột của cuộc đảo chính là một đánh giá sai lầm to lớn", một cựu quan chức cấp cao của chính phủ Malian nói.

Mục tiêu cuối cùng của quân đội không rõ ràng ngay lập tức. Một quan chức quân đội ở Kati cho biết đây không phải là một vụ bắt giữ. "Những gì họ đã làm là không tốt. Chúng tôi đang cho họ biết, các quyết định sẽ được đưa ra", nguồn tin nói, đề cập đến cuộc cải tổ nội các.

Căn cứ quân sự của Kati khét tiếng là nơi chấm dứt sự cai trị của các nhà lãnh đạo Malian. Tháng 8 năm ngoái, quân đội đã đưa Tổng thống Keita đến Kati và buộc ông phải từ chức. Một cuộc binh biến ở đó đã giúp lật đổ người tiền nhiệm Amadou Toumani Toure vào năm 2012.

Mali rơi vào tình trạng hỗn loạn kể từ đó. Sự ra đi của ông Toure đã kích hoạt một cuộc nổi dậy của sắc tộc Tuareg nhằm chiếm 2/3 miền bắc đất nước, nơi bị các chiến binh thánh chiến có liên hệ với al Qaeda chiếm đoạt.

Lực lượng Pháp đã đánh bại quân nổi dậy vào năm 2013 nhưng kể từ đó họ đã tập hợp lại và thực hiện các cuộc tấn công thường xuyên vào quân đội và dân thường. Họ đã truyền bá các phương pháp của mình sang các nước láng giềng Burkina Faso và Niger, nơi các cuộc tấn công đã tăng vọt kể từ năm 2017.

Dường như có một số lý do cho sự lạc quan. Tháng trước, chính phủ chuyển tiếp cho biết họ sẽ tổ chức các cuộc bầu cử lập pháp và tổng thống vào tháng 2 năm 2022 để khôi phục một chính phủ dân chủ.

“Thật đáng tiếc, nhưng không có gì đáng ngạc nhiên: thỏa thuận được đồng ý sau cuộc đảo chính năm ngoái là không hoàn hảo, nhưng đó là một thỏa hiệp được tất cả các bên liên quan lớn của Malian và quốc tế đồng ý”, J.Peter Pham, cựu đặc phái viên Hoa Kỳ cho Sahel, hiện thuộc Hội đồng Đại Tây Dương, nói với Reuters.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: