Tiết lộ mới gây tranh cãi về nguồn gốc COVID-19

(CLO) Ba nhà nghiên cứu từ Viện Virus học Vũ Hán (WIV) của Trung Quốc đã tìm kiếm sự chăm sóc tại bệnh viện vào tháng 11/2019, vài tháng trước khi Trung Quốc tiết lộ về đại dịch COVID-19, tờ Wall Street Journal (WSJ) đưa tin, trích dẫn một báo cáo tình báo Mỹ chưa từng được tiết lộ.
Bên ngoài Viện Virus học Vũ Hán. Ảnh: Reuters

Bên ngoài Viện Virus học Vũ Hán. Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Đội ngũ điều tra của WHO tới phòng thí nghiệm ở Vũ Hán

Đội ngũ điều tra của WHO tới chợ hải sản ở Vũ Hán

Đội ngũ điều tra nguồn gốc vắc xin Covid-19 đã hết thời gian cách ly ở Vũ Hán

Tổng thống Donald Trump sẽ tung bằng chứng Vũ Hán có liên quan tới virus Covid-19?

Tờ báo cho biết bản báo cáo cung cấp thông tin chi tiết mới về số lượng các nhà nghiên cứu bị ảnh hưởng, thời gian mắc bệnh và các lần đến bệnh viện của họ. Điều này có thể tăng thêm sức nặng cho những lời kêu gọi điều tra rộng hơn về việc liệu virus COVID-19 có phải xuất phát từ phòng thí nghiệm ở WIV hay không.

Báo cáo được đưa ra trước cuộc họp của Tổ chức Y tế Thế giới, dự kiến ​​sẽ thảo luận về giai đoạn tiếp theo của cuộc điều tra về nguồn gốc của COVID-19.

Một phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ không có bình luận gì về báo cáo của WSJ nhưng cho biết chính quyền ông Biden tiếp tục có "những câu hỏi nghiêm túc về những ngày đầu của đại dịch COVID-19, bao gồm cả nguồn gốc ở Trung Quốc".

Phát ngôn viên cho biết chính phủ Mỹ đang làm việc với WHO và các quốc gia thành viên khác để hỗ trợ đánh giá về nguồn gốc của đại dịch mà không bị can thiệp hoặc chính trị hóa.

Bà nói: “Chúng tôi sẽ không đưa ra những tuyên bố làm phương hại đến một nghiên cứu đang diễn ra của WHO về nguồn gốc của SARS-CoV-2, nhưng chúng tôi hiểu rõ rằng các lý thuyết đúng đắn và đáng tin cậy về mặt kỹ thuật nên được đánh giá kỹ lưỡng bởi các chuyên gia quốc tế".

Tờ WSJ cho biết các quan chức hiện tại và cựu quan chức quen thuộc với thông tin tình báo đã bày tỏ nhiều quan điểm về sức nặng của bằng chứng mới này, nhưng vẫn cần "điều tra thêm và chứng thực thêm".

Mỹ, Na Uy, Canada, Anh và các quốc gia khác vào tháng 3 đã bày tỏ lo ngại về nghiên cứu nguồn gốc COVID-19 do WHO thực hiện, đồng thời kêu gọi điều tra thêm và truy cập đầy đủ vào tất cả dữ liệu thích hợp về người, động vật và các dữ liệu khác liên quan tới giai đoạn đầu bùng phát dịch ở Vũ Hán.

Washington muốn đảm bảo sự hợp tác và minh bạch hơn của Trung Quốc. Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận.

Hôm Chủ nhật (23/5), Bộ Ngoại giao Trung Quốc lưu ý rằng một nhóm do WHO dẫn đầu đã kết luận rằng việc rò rỉ từ phòng thí nghiệm là cực kỳ khó xảy ra sau chuyến thăm vào tháng Hai tới viện virus học.

"Mỹ đang tiếp tục thổi phồng lý thuyết rò rỉ phòng thí nghiệm. Mỹ có thực sự quan tâm đến việc truy tìm nguồn gốc hay chỉ đang cố gắng chuyển hướng sự chú ý?", Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho hay.

Phía Bộ Ngoại giao Mỹ đã công bố thông tin vào cuối nhiệm kỳ của ông Trump rằng "chính phủ Hoa Kỳ có lý do để tin rằng một số nhà nghiên cứu trong WIV đã bị bệnh vào mùa thu năm 2019, trước khi trường hợp bùng phát đầu tiên được xác định, với các triệu chứng phù hợp với cả COVID -19 và các bệnh cúm mùa".

Theo Reuters vào tháng 2, Trung Quốc đã từ chối cung cấp dữ liệu thô về các trường hợp COVID-19 ban đầu cho nhóm điều tra viên của WHO.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: