Quân đội Hàn Quốc lại bắn cảnh cáo ở biên giới với Triều Tiên

(CLO) Quân đội Hàn Quốc cho biết, các binh sĩ nước này đã nổ súng cảnh cáo sau khi cho rằng những người lính Triều Tiên vượt qua biên giới vào ngày 18/6. Đây là lần thứ hai sự việc như vậy xảy ra trong tháng này

Theo Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS), khoảng 20 đến 30 binh sĩ Triều Tiên, khi đang tham gia vào công việc xây dựng không xác định ở phía bên kia biên giới, đã vượt qua khoảng 20 mét đường phân giới chạy qua giữa Khu phi quân sự (DMZ) vào lúc 8h30 sáng 18/6, sau đó nhanh chóng di chuyển về phía Triều Tiên sau khi lính Hàn Quốc bắn cảnh cáo. Quân đội Hàn Quốc không phát hiện bất kỳ hoạt động đáng ngờ nào sau đó.

quan doi han quoc lai ban canh cao o bien gioi voi trieu tien hinh 1

Binh lính Triều Tiên làm việc tại một địa điểm không xác định gần biên giới Hàn Quốc. Ảnh: Bộ Quốc phòng Hàn Quốc

JCS không cho rằng hành vi vi phạm là cố ý. Quân đội Hàn Quốc cho biết khu vực biên giới có nhiều cây cối mọc um tùm, có thể che khuất tầm nhìn của binh lính Triều Tiên và khiến họ vượt qua biên giới.

Quan chức JCS cho biết cho biết những hoạt động bắn cảnh cáo nhằm kiểm soát biên giới. "Quân đội Hàn Quốc… đang theo dõi chặt chẽ các hoạt động của quân đội Triều Tiên ở khu vực tiền tuyến", quan chức này cho biết.

JCS cũng cho công bố những bức ảnh cho thấy các nhóm binh sĩ Triều Tiên đang dỡ bỏ đường ray dọc tuyến đường sắt nối Hàn Quốc - Triều Tiên, cũng như gia cố các con đường chiến thuật. 

Trước đó ngày 11/6, Hàn Quốc cũng bắn cảnh cáo sau khi một nhóm binh sĩ Triều Tiên khác vượt qua đường ranh giới chia đôi khu phi quân sự DMZ một thời gian ngắn. Tham mưu trưởng Liên quân cho biết vụ việc hôm 18/6 xảy ra ở một khu vực khác dọc biên giới.

DMZ - khu vực dọc theo biên giới chung dài 248 km, rộng 4 km giữa hai nước, là biên giới có các bãi mìn và các nhóm binh sĩ canh giữ. Ước tính có khoảng 2 triệu quả mìn rải rác bên trong và gần biên giới, nơi cũng được bảo vệ bằng hàng rào dây thép gai, bẫy xe tăng và lực lượng chiến đấu của cả hai bên. 

Hoài Phương (theo AP, Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: