Quân đội Mỹ nối lại các nhiệm vụ chống khủng bố ở Niger

(CLO) Quân đội Mỹ đã nối lại hoạt động chống khủng bố ở Niger, hơn một tháng sau cuộc đảo chính tại nước này, theo người đứng đầu Lực lượng Không quân Mỹ tại châu Âu và châu Phi cho biết vào hôm thứ Tư vừa rồi.

Kể từ cuộc đảo chính ở Niger vào tháng 7, khoảng 1.100 lính Mỹ được triển khai tại nước này đã bị giới hạn hoạt động trong căn cứ của mình. Tuần trước Lầu Năm Góc cho biết một số nhân viên quân sự và tài sản đã được chuyển từ căn cứ không quân gần Thủ đô Niamey đến một căn cứ khác ở Agadez. Niamey cách Agadez khoảng 920 km.

quan doi my noi lai cac nhiem vu chong khung bo o niger hinh 1

Lực lượng vệ binh quốc gia Niger bên ngoài cơ quan hải quan ở Niamey, Niger, Thứ Hai, ngày 21 tháng 8 năm 2023. Ảnh AP/Sam Mednick

Tướng James Hecker, chỉ huy trưởng Lực lượng Không quân khu vực châu Âu và châu Phi, cho biết trong những tuần gần đây một số nhiệm vụ tình báo và giám sát đã có thể tiếp tục sau các cuộc đàm phán của Mỹ với chính quyền.

Hecker nói: “Thông qua tiến trình ngoại giao, chúng tôi hiện đang thực hiện nhiệm vụ trở lại, tôi sẽ không nói là 100% các nhiệm vụ, nhưng chúng tôi đang thực hiện một số lượng lớn các nhiệm vụ mà chúng tôi đang thực hiện trước đây”.

Mỹ đã biến Niger trở thành tiền đồn chính trong khu vực để thực hiện các cuộc tuần tra trên diện rộng bằng máy bay không người lái có vũ trang và các hoạt động chống khủng bố khác chống lại các phong trào Hồi giáo cực đoan trong nhiều năm qua. Các căn cứ này là một phần quan trọng trong nỗ lực chống khủng bố tổng thể của Mỹ ở Tây Phi.

Mỹ cũng đã đầu tư hàng trăm triệu đô la để huấn luyện lực lượng Niger trong nhiều năm. Năm 2018, các chiến binh trung thành với nhóm Nhà nước Hồi giáo đã phục kích và giết chết 4 quân nhân Mỹ, 4 người Niger và một thông dịch viên.

Theo ECOWAS, Cộng đồng Kinh tế của các Quốc gia Tây Phi, khu vực này đã ghi nhận hơn 1.800 vụ tấn công cực đoan trong 6 tháng đầu năm nay, khiến gần 4.600 người thiệt mạng.

Mai Vân (theo AP)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: