(CLO) Khủng bố IS đã nhận trách nhiệm vụ tấn công khiến 4 binh sĩ Niger bị thương và 20 hung thủ thiệt mạng tại Sân bay Quốc tế Diori Hamani gần thủ đô Niamey của Niger.
(CLO) Các phần tử cực đoan bị nghi ngờ đã giết chết 39 thường dân, trong đó có phụ nữ và trẻ em, trong hai vụ tấn công riêng biệt tại vùng biên giới đầy xung đột ở Tây Niger trong những ngày gần đây, theo Bộ Quốc phòng Niger cho biết vào Chủ nhật.
(CLO) Chính quyền quân sự của Niger vừa cấm tổ chức cứu trợ của Pháp, Cơ quan Hợp tác Kỹ thuật và Phát triển (Acted), hoạt động tại nước này trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Niger và Pháp.
(CLO) Mali, Burkina Faso và Niger sẽ triển khai hộ chiếu sinh trắc học mới, đánh dấu bước rút khỏi Cộng đồng Kinh tế Tây Phi (ECOWAS) để thành lập một liên minh Sahel mới, theo thông báo của lãnh đạo Mali vào Chủ nhật 15/9.
(CLO) Ngày 6/8, chính quyền quân sự Niger đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với Ukraine vì những phát biểu của các quan chức Ukraine ủng hộ các nhóm phiến quân tấn công khủng bố ở nước láng giềng Mali hồi tháng 7.
(CLO) Một chi nhánh của Al Qaeda ở khu vực Sahel, Tây Phi đã bắt giữ hai công dân Nga làm con tin tại Niger, theo một đoạn video do nhóm này công bố hôm thứ Sáu.
(CLO) Niger đã ngừng xuất khẩu dầu sang Trung Quốc thông qua đường ống dẫn tới bờ biển của Benin, theo Bộ trưởng Dầu mỏ Mahamane Moustapha Barke Bako, động thái này cũng làm sâu sắc thêm sự bế tắc giữa các nước láng giềng Tây Phi.
(CLO) Quân đội Nga và Mỹ đã hoạt động cùng một căn cứ quân sự ở Niger trong ít nhất vài tuần, đặt quân đội hai nước lại gần nhau vào thời điểm căng thẳng gia tăng.
(CLO) Đài truyền hình nhà nước RTN của Niger cho biết, các giảng viên quân sự và nhân viên của Bộ Quốc phòng Nga đã đến nước này vào thứ Tư vừa rồi. Niger hiện đang muốn xây dựng mối quan hệ chặt chẽ hơn với Nga.
(CLO) Chính quyền quân sự của Niger tuyên bố rằng họ đã chấm dứt một thỏa thuận với Mỹ, vài ngày sau khi tổ chức các cuộc đàm phán cấp cao với các quan chức ngoại giao và quân sự Mỹ trong tuần trước.
(CLO) Cộng đồng Kinh tế các Quốc gia Tây Phi (ECOWAS) hôm thứ Bảy (24/2) cho biết họ đã quyết định dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc đối với chính quyền quân sự Niger.
(CLO) Tại hội nghị ở Thủ đô Abuja của Nigeria, các nhà lãnh đạo Cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) đã chính thức công nhận chính quyền quân sự Niger.
(CLO) Pháp sẽ rút binh lính và cả cơ quan ngoại giao của mình ra khỏi Niger sau cuộc đảo chính vào tháng 7 ở quốc gia Tây Phi này, theo Tổng thống Emmanuel Macron tuyên bố vào Chủ nhật (24/9).
(CLO) Mali, Niger và Burkina Faso đã ký một hiệp ước an ninh vào thứ Bảy (16/9), hứa hẹn sẽ hỗ trợ lẫn nhau trong trường hợp có bất kỳ cuộc nổi dậy hoặc xâm lược nào từ bên ngoài.
(CLO) Quân đội Mỹ đã nối lại hoạt động chống khủng bố ở Niger, hơn một tháng sau cuộc đảo chính tại nước này, theo người đứng đầu Lực lượng Không quân Mỹ tại châu Âu và châu Phi cho biết vào hôm thứ Tư vừa rồi.
(CLO) Hôm Chủ nhật (10/9), chính quyền quân sự Niger đã cáo buộc rằng Pháp đang triển khai quân đội ở một số quốc gia Tây Phi nhằm chuẩn bị cho một cuộc can thiệp quân sự cùng với khối ECOWAS vào nước này.
(CLO) Pháp đang có kế hoạch giảm sự hiện diện quân sự ở Niger, sau khi nhóm đảo chính ở quốc gia Tây Phi này yêu cầu lực lượng Pháp "nhanh chóng" rời đi.
(CLO) Các nguồn tin cấp cao của Pháp cho biết, nước này đang đàm phán với chính quyền quân sự Niger về khả năng rút quân đội Pháp khỏi quốc gia Tây Phi này sau cuộc đảo chính hồi tháng 7.