Quân đội Nga ở biên giới Ukraine 'sẵn sàng bảo vệ đất nước'

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu thăm căn cứ tàu ngầm của Hạm đội phương Bắc tại Murmansk - Ảnh: Sputnik

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu thăm căn cứ tàu ngầm của Hạm đội phương Bắc tại Murmansk - Ảnh: Sputnik

Bài liên quan

Diễn biến tiến trình gia tăng căng thẳng giữa Nga-Ukraine

Tổng thống Biden mời ông Putin họp bàn về mối quan hệ Nga-Mỹ

Nhóm G7 cảnh báo Nga về căng thẳng với Ukraine

Ukraine: Nga từ chối các cuộc đàm phán giải quyết căng thẳng

Sau khi thăm hỏi các binh sĩ, Bộ trưởng Quốc phòng Sergey Shoigu cho biết, các binh sĩ đáp ứng các tiêu chuẩn cần thiết cho tình hình. Ông nói “Quân đội đã thể hiện sự sẵn sàng và khả năng hoàn thành các nhiệm vụ đảm bảo an ninh quân sự của đất nước. Hiện tại, các đơn vị đang tham gia vào các cuộc huấn luyện và tập trận”.

Đại tướng Shoigu nói rằng các hoạt động tái triển khai đã diễn ra "để đáp lại các hoạt động quân sự của liên minh đang đe dọa Nga". Động thái này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang với khối NATO do Mỹ dẫn đầu và sau cuộc giao tranh đẫm máu ở miền đông Ukraine giữa lực lượng quân đội của Kiev và hai nước cộng hòa ly khai.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga nói thêm rằng “Quân đội Mỹ đang được chuyển từ các phần lục địa của Bắc Mỹ qua Đại Tây Dương đến châu Âu và những binh sĩ này đang di chuyển qua châu Âu đến biên giới Nga. Các lực lượng chính tập trung ở Biển Đen và vùng Baltic”.

Đồng thời, Bộ trưởng cho biết một biên giới mới đang mở ra trong cuộc xung đột giữa Nga và phương Tây ở vùng cực bắc băng giá. Ông nói: “Để tăng cường khả năng phòng thủ của Liên bang Nga và bảo vệ lợi ích quốc gia của mình ở Bắc Cực, Bộ Quốc phòng đang làm việc một cách có hệ thống để tăng khả năng chiến đấu của Hạm đội phương Bắc”.

Tuần trước, các nhà ngoại giao của Moscow tiết lộ rằng họ đã tổ chức các cuộc đàm phán khẩn cấp với các đối tác ở Washington như một phần trong nỗ lực tránh leo thang thêm.

“Chúng tôi đã liên hệ với chính quyền Mỹ về tình hình ở Donbass và chúng tôi đã giải thích cặn kẽ cho phía họ về những gì đang xảy ra”, Ngoại trưởng Sergey Lavrov cho biết vào thời điểm đó. Ông tuyên bố rằng luận điệu của phương Tây về Ukraine ngày càng có vẻ hiếu chiến và rằng “Washington nên lo lắng về hậu quả của chính sách phối hợp này”.

Điện Kremlin trước đây đã mô tả tình hình trong khu vực là “đáng sợ”, phát ngôn viên Dmitry Peskov nói thêm rằng “không chỉ một, mà rất nhiều, các hành động khiêu khích của Lực lượng vũ trang Ukraine đang diễn ra”.

Tuy nhiên, Mỹ đã nêu bật các báo cáo “đáng tin cậy” về việc quân đội Nga tập trung đông đảo ở biên giới với Ukraine, và phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ned Price đã đưa ra “lời kêu gọi Nga kiềm chế các hành động leo thang”.

Trong một quyết định được nhiều người cho là thể hiện sự ủng hộ đối với Kiev, Washington đã điều hai tàu hải quân tới khu vực Biển Đen nhạy cảm, ngoài khơi bờ biển của cả Ukraine và Nga. Các phái viên từ Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia kiểm soát việc tiếp cận các vùng nước nội địa, cho biết họ “đã được thông báo qua các kênh ngoại giao cách đây 15 ngày rằng hai tàu chiến của Mỹ sẽ đi vào Biển Đen. Các con tàu sẽ ở đó cho đến ngày 4 tháng Năm”.

Một cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng đã sử dụng các cuộc đàm phán vào đầu tháng 4 để yêu cầu phương Tây hỗ trợ cho “các hoạt động chung, bao gồm các cuộc tập trận quân sự giữa Ukraine và NATO”. Các hoạt động này, họ nói thêm “nên bao gồm các bộ phận trên bộ, hải quân và không quân. Ngoài ra, nên tăng cường mức độ sẵn sàng chiến đấu của quân đội các nước NATO giáp biên giới với Ukraine”.

Andrey Rudenko, Thứ trưởng Ngoại giao Nga, đã phủ nhận rằng Matxcơva thu được bất cứ điều gì từ những căng thẳng gia tăng. Ông nói: “Tôi chắc chắn rằng tất cả những lời bàn tán về một số cuộc xung đột sắp tới giữa Ukraine và Nga là một ví dụ về sự lan truyền giả mạo khác chủ yếu do chính quyền Ukraine thực hiện. Nga không quan tâm đến bất kỳ cuộc xung đột nào với Ukraine, chứ đừng nói đến một cuộc xung đột quân sự”.

Xem thêm

Venezuela và Israel nối lại dịch vụ lãnh sự sau 17 năm

Venezuela và Israel nối lại dịch vụ lãnh sự sau 17 năm

(CLO) Venezuela và Israel ngày 11/8 đạt thỏa thuận nối lại các dịch vụ lãnh sự và thiết lập cơ chế điều phối chính thức, đánh dấu bước tiếp xúc cấp nhà nước đáng kể nhất giữa hai nước kể từ khi cắt đứt quan hệ ngoại giao năm 2009.

Mỹ tấn công tàu hàng, đe dọa Iran nếu đàm phán thất bại

Mỹ tấn công tàu hàng, đe dọa Iran nếu đàm phán thất bại

(CLO) Lực lượng Mỹ đã tấn công tên lửa vào hệ thống lái của tàu chở hàng "M/V Villa Nova" mang cờ Panama khi tàu này tìm cách vượt qua lệnh phong tỏa của Mỹ đối với Iran tại Vịnh Oman, theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết hôm 11/8.

Nga trả tự do cho cựu lính thủy đánh bộ Mỹ

Nga trả tự do cho cựu lính thủy đánh bộ Mỹ

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết cựu lính thủy đánh bộ Robert Gilman, người bị giam giữ tại Nga từ năm 2022, sẽ trở về nước vào tối 11/8 theo giờ địa phương sau cuộc hội đàm giữa ông với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Liên minh châu Âu sẽ ngăn Nga trở lại đấu trường thể thao quốc tế?

Liên minh châu Âu sẽ ngăn Nga trở lại đấu trường thể thao quốc tế?

(CLO) Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga (SVR) cho biết, giới chức châu Âu đang lo ngại trước quyết định của Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) về việc dỡ bỏ các hạn chế đối với Ủy ban Olympic Nga và các vận động viên Nga, đồng thời tìm cách ngăn Nga trở lại đầy đủ với thể thao quốc tế.

10 trận động đất thảm khốc nhất lịch sử Mỹ Latinh

10 trận động đất thảm khốc nhất lịch sử Mỹ Latinh

(CLO) Trận động đất mạnh 7,4 độ xảy ra tại miền tây Colombia vào ngày 10/8 đã khiến ít nhất 164 người thiệt mạng, nhiều tòa nhà sập và nhiều người mắc kẹt dưới đống đổ nát. Thảm họa một lần nữa cho thấy mức độ dễ tổn thương của Mỹ Latinh trước động đất, khu vực nằm trên mạng lưới các đứt gãy địa chất phức tạp.

Hạn hán bao phủ hơn 70% nước Anh

Hạn hán bao phủ hơn 70% nước Anh

(CLO) Chính phủ Anh cảnh báo tình trạng khô hạn đang ảnh hưởng khoảng ba phần tư diện tích nước này, gây sức ép lên nguồn nước, nông nghiệp và môi trường.

Cỡ chữ bài viết: