Nhật Bản và Đức thảo luận về các cuộc tập trận chung Ấn Độ - Thái Bình Dương

(CLO) Nhật Bản và Đức thảo luận về việc tăng cường hợp tác an ninh ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, có thể bao gồm các cuộc tập trận chung vào mùa hè này, tại cuộc họp đầu tiên '2+2' giữa các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng hôm thứ Ba (13/4).
Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Toshimitsu Motegi và Bộ trưởng Quốc phòng Nobuo Kishi đã nói chuyện với Bộ trưởng Ngoại giao Đức Heiko Maas và Bộ trưởng Quốc phòng Annegret Kramp-Karrenbauer tại một hội nghị trực tuyến vào ngày 13 tháng 4 - Ảnh: Kyodo

Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Toshimitsu Motegi và Bộ trưởng Quốc phòng Nobuo Kishi đã nói chuyện với Bộ trưởng Ngoại giao Đức Heiko Maas và Bộ trưởng Quốc phòng Annegret Kramp-Karrenbauer tại một hội nghị trực tuyến vào ngày 13 tháng 4 - Ảnh: Kyodo

Bài liên quan

Nhật Bản: Trung tâm chính sách châu Á của Mỹ

Nhật Bản và Ấn Độ tổ chức các cuộc đàm phán 2 cộng 2, trước sự lo lắng về Trung Quốc

Mỹ phối hợp chặt chẽ Nhật Bản và Hàn Quốc về vấn đề Triều Tiên

Tại cuộc họp, Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi cảnh báo về việc Trung Quốc gia tăng hoạt động quân sự ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Các quốc gia châu Âu bao gồm cả Đức đã và đang rời xa Trung Quốc khi nước này có những hành động mạnh mẽ ở Hồng Kông và Tân Cương. Nhật Bản và Hoa Kỳ đang mong muốn tranh thủ sự hợp tác của họ hướng tới một 'Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở' để chống lại sự ảnh hưởng về kinh tế và quân sự ngày càng mở rộng của Bắc Kinh trong khu vực.

"Để Đức và châu Âu có thể tiếp tục tích cực giúp định hình thế giới ngày mai, chúng ta phải tăng cường sự tham gia của mình ở châu Á, đặc biệt là nơi các quyết định toàn cầu quan trọng cho tương lai sẽ được đưa ra trong thế kỷ này", Bộ trưởng Ngoại giao Đức Heiko Maas cho biết.

Ông nói: “Hợp tác với Nhật Bản đóng một vai trò quan trọng trong vấn đề này, vì Nhật Bản là đối tác chính của Đức trong các nỗ lực, dựa trên các giá trị chung, nhằm thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, pháp quyền và nhân quyền”.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nobuo Kishi và người đồng cấp Đức Annegret Kramp-Karrenbauer cũng tham gia cuộc họp hôm thứ Ba (13/4) thông qua cầu truyền hình.

Hai bên đã thảo luận về việc tiến hành các cuộc tập trận hải quân chung khi Đức điều một tàu khu trục nhỏ của hải quân đến Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương vào đầu mùa hè. Tàu khu trục này dự kiến ​​sẽ cập cảng Nhật Bản như một phần của chuyến công du.

Động thái này rất bất thường đối với Đức, quốc gia không có lãnh thổ ở châu Á - Thái Bình Dương. Theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản, mặc dù Đức đã cử tàu hải quân tới khu vực trước đây để thúc đẩy thiện chí, nhưng nước này chưa bao giờ làm như vậy vì những lý do công khai liên quan đến an ninh, theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản.

Tại cuộc họp trực tuyến hôm thứ Ba, cả hai bên đều chia sẻ những lo ngại nghiêm trọng về tình hình ở Hồng Kông, cũng như ở khu vực Tân Cương.

Đối thoại "2+2" là tín hiệu mới nhất từ ​​Đức về sự quan tâm ngày càng tăng của nước này đối với Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Ở Mỹ, chính quyền Biden mong muốn có sự tham gia nhiều hơn của châu Âu để thúc đẩy một trật tự dựa trên luật lệ trong khu vực trong bối cảnh lo ngại rằng bản thân Washington không thể kiểm tra sự hiện diện quân sự của Trung Quốc trong khu vực.

Đức là quốc gia châu Âu thứ ba thiết lập khuôn khổ "2+2" với Nhật Bản, sau Anh và Pháp.

Nhật Bản và Vương quốc Anh đã chia sẻ mối quan ngại về tình hình ở Hồng Kông trong cuộc hội đàm "2+2" lần cuối cùng của họ vào tháng Hai này. Vương quốc Anh sẽ gửi tàu sân bay HMS Queen Elizabeth đến Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương vào cuối năm để tập trận chung với Lực lượng Phòng vệ Hàng hải của Nhật Bản.

Nhật Bản và Pháp đã không tổ chức cuộc gặp "2+2" kể từ năm 2019. Ngày càng có nhiều động lực nhằm khôi phục đối thoại trong nội bộ chính phủ Nhật Bản, đặc biệt là sau khi Pháp cho biết hồi tháng 2 rằng họ đã gửi một tàu ngầm tấn công hạt nhân đến Biển Đông.

Tàu khu trục nhỏ của Hải quân Đức ở Biển Baltic: Một tàu khu trục nhỏ của Đức dự kiến ​​sẽ cập cảng Nhật Bản trong khuôn khổ chuyến công du Ấn Độ - Thái Bình Dương sắp tới - Ảnh: Reuters

Tàu khu trục nhỏ của Hải quân Đức ở Biển Baltic: Một tàu khu trục nhỏ của Đức dự kiến ​​sẽ cập cảng Nhật Bản trong khuôn khổ chuyến công du Ấn Độ - Thái Bình Dương sắp tới - Ảnh: Reuters

Châu Âu ngày càng cảnh giác trước sự trỗi dậy của Bắc Kinh

Vương quốc Anh đã và đang tập trung nhiều hơn vào các vấn đề nhân quyền của Trung Quốc dưới thời Thủ tướng Đảng Bảo thủ Boris Johnson, rời khỏi mối quan hệ song phương nồng ấm dưới thời người tiền nhiệm David Cameron. Đặc biệt chỉ trích việc Trung Quốc giam giữ các nhà hoạt động ủng hộ dân chủ ở Hong Kong thuộc địa cũ của Anh mặc dù trước đó đã đồng ý trao quyền tự trị cao cho thành phố sau khi bàn giao.

Ảnh hưởng kinh tế của Trung Quốc ở châu Á cũng là một mối quan tâm, đặc biệt là khi Anh chuyển sang thị trường này sau khi nước này rời khỏi Liên minh châu Âu. Chính phủ Anh cho biết trong một đánh giá quốc phòng được công bố vào tháng Ba rằng Trung Quốc là mối đe dọa lớn nhất đối với an ninh kinh tế của Vương quốc Anh.

Vương quốc Anh đã nộp đơn xin gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương, hiệp định thương mại được gọi là TPP-11, ngày càng đóng vai trò là lực lượng cân bằng chống lại Trung Quốc trong thương mại.

Phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào tháng 9 năm ngoái, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã kêu gọi một phái bộ do Liên Hợp Quốc hậu thuẫn tới Tân Cương. Thủ tướng Đức Angela Merkel coi Trung Quốc là một đối thủ 'có tính hệ thống', do cấu trúc chính trị khác nhau của họ.

Đức cũng lo lắng về những nỗ lực của Trung Quốc nhằm mua lại các công ty có công nghệ tiên tiến.

Giáo sư Yuichi Morii của Đại học Tokyo, một chuyên gia về chính trị Đức, cho biết: “Anh, Đức và Pháp tin rằng họ cần phải làm việc với Nhật Bản và các quốc gia khác mà họ có chung giá trị để gửi đi một thông điệp chính trị".

Nhưng các nước châu Âu không muốn mất quyền tiếp cận với 1,4 tỷ người tiêu dùng của Trung Quốc. Volkswagen bán khoảng 40% số lượng xe mới của mình ở Trung Quốc. Khoảng cách địa lý của họ với đất nước có nghĩa là Bắc Kinh không gây ra nhiều mối đe dọa an ninh trực tiếp như đối với Nhật Bản.

Bà Merkel nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đối thoại với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc điện đàm ngày 7/4. Nhật Bản và Mỹ có thể sẽ cần phải tăng cường các nỗ lực ngoại giao để giữ châu Âu tiếp cận nếu căng thẳng với Bắc Kinh bắt đầu đè nặng lên nền kinh tế của nước này.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: