Quân đội Thái Lan nói Campuchia vi phạm lệnh ngừng bắn, Campuchia phủ nhận

(CLO) Quân đội Thái Lan cáo buộc phía Campuchia nổ súng vào nhiều địa điểm thuộc lãnh thổ Thái Lan, vi phạm thỏa thuận ngừng bắn vừa đạt được.

Phát biểu tại trụ sở quân đội vào sáng 29/7, Thiếu tướng Winthai Suvaree, người phát ngôn quân đội Thái Lan, khẳng định quân đội Hoàng gia Campuchia đã nổ súng vào các khu vực Chong An Ma, Chong Bok, Prasat Ta Kwai, Phu Makhuea và Sam Tae, sau nửa đêm.

“Đây là hành động cố ý phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn và làm suy yếu lòng tin lẫn nhau”, ông Winthai nói. Ông cũng nhấn mạnh rằng Thái Lan buộc phải đáp trả phù hợp theo quyền tự vệ.

untitled.png
Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim và Thủ tướng tạm quyền Thái Lan Phumtham Wechayachai. Ảnh: Mohd Rasfan

Trong khi đó, quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechayachai nói rằng không có sự leo thang quân sự nghiêm trọng nào và hiện “mọi thứ vẫn đang bình lặng”. Ông xác nhận các chỉ huy quân sự hai bên sẽ gặp nhau để đàm phán vào lúc 10 giờ sáng cùng ngày.

Phía Campuchia, qua lời người phát ngôn Bộ Quốc phòng Maly Socheata, cũng phủ nhận có thêm giao tranh sau lệnh ngừng bắn.

Thỏa thuận ngừng bắn được đạt được vào ngày 28/7 tại Malaysia, sau cuộc gặp giữa ông Phumtham và Thủ tướng Campuchia Hun Manet. Đây là nỗ lực chung nhằm chấm dứt cuộc giao tranh đẫm máu nhất giữa hai nước trong hơn một thập kỷ qua, vốn đã khiến ít nhất 38 người, phần lớn là dân thường, thiệt mạng và hơn 300.000 người phải sơ tán chỉ trong vòng 5 ngày.

Các cuộc đàm phán hòa bình diễn ra trong bối cảnh có sức ép ngoại giao mạnh mẽ từ cả Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông Trump cảnh báo rằng nếu chiến sự tiếp diễn, các cuộc đàm phán thương mại giữa Mỹ và hai nước Đông Nam Á này sẽ bị đình trệ. Mỹ hiện đang áp mức thuế 36% đối với hàng hóa từ Thái Lan và Campuchia, và cam kết sẽ xem xét lại sau khi lệnh ngừng bắn được thực hiện.

Xem thêm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Cỡ chữ bài viết: