Campuchia và Thái Lan đạt thỏa thuận ngừng bắn

(CLO) Campuchia và Thái Lan đã đồng ý thực hiện lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ đêm nay, nhằm chấm dứt cuộc xung đột đẫm máu nhất giữa hai nước trong hơn một thập kỷ qua.

Cuộc đàm phán ngừng bắn diễn ra vào ngày 28/7 tại Malaysia dưới sự chủ trì của Thủ tướng nước chủ nhà Anwar Ibrahim, hiện là Chủ tịch luân phiên của ASEAN.

Phát biểu tại họp báo cùng các nhà lãnh đạo Campuchia và Thái Lan, ông Anwar cho biết “cả Campuchia và Thái Lan đều đạt được sự hiểu biết chung”, nói thêm rằng “sẽ có một lệnh ngừng bắn ngay lập tức và vô điều kiện có hiệu lực từ nửa đêm nay. Đây là lệnh cuối cùng”.

untitled(12).png
Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim (giữa), Thủ tướng Campuchia Hun Manet (bên trái) và quyền thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechayachai. Ảnh: EPA

Giao tranh giữa hai nước bùng phát từ tuần trước, khi cả hai bên cáo buộc lẫn nhau khơi mào xung đột. Căng thẳng bắt đầu leo thang sau khi một binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong một vụ đụng độ ngắn vào cuối tháng 5, dẫn đến việc cả hai nước tăng cường lực lượng dọc biên giới.

Thủ tướng Anwar đã kêu gọi đàm phán ngay từ khi căng thẳng biên giới bùng phát thành giao tranh. Mỹ và Trung Quốc cũng vào cuộc với vai trò trung gian. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gọi điện cho cả hai nhà lãnh đạo cuối tuần qua, kêu gọi họ giải quyết bất đồng và cảnh báo rằng Mỹ sẽ không ký bất kỳ thỏa thuận thương mại nào nếu xung đột không chấm dứt.

Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng Campuchia Hun Manet bày tỏ cảm ơn Mỹ và Trung Quốc vì đã tích cực thúc đẩy tiến trình hòa giải. “Chúng tôi hy vọng các biện pháp mà Thủ tướng Anwar công bố sẽ tạo nền tảng cho đối thoại song phương và giảm căng thẳng quân sự lâu dài”, ông nói. Ông cũng kỳ vọng lệnh ngừng bắn sẽ nhanh chóng chấm dứt tình trạng thương vong và di dời dân cư.

Về phía Thái Lan, quyền Thủ tướng Phumtham Wechayachai, người từng nghi ngờ thiện chí của Campuchia, cho biết Thái Lan đã đồng ý với thỏa thuận và tin tưởng rằng lệnh ngừng bắn sẽ “được thực hiện thành công với thiện chí từ cả hai phía”.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: