Quân đội Thái Lan thông báo về tình hình căng thẳng biên giới Campuchia

(CLO) Theo truyền thông Thái Lan, quân đội Thái Lan cho biết họ đã triển khai lực lượng tại biên giới Campuchia một cách “bình tĩnh, thận trọng”, đồng thời ủng hộ giải pháp hòa bình.

Tuyên bố của quân đội được đưa ra chỉ vài giờ trước cuộc họp của Hội đồng An ninh Quốc gia do Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra chủ trì vào ngày 6/6.

Theo đó, quân đội Thái Lan khẳng định đã triển khai lực lượng tại biên giới một cách “bình tĩnh, thận trọng”, nhưng cũng nhấn mạnh sẵn sàng bảo vệ chủ quyền quốc gia ở “mức cao nhất nếu tình hình yêu cầu”.

Thu tuong Thai Lan
Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra họp với Hội đồng An ninh Quốc gia. Ảnh: X/ingshin

Phát biểu sau cuộc họp kéo dài hai giờ với Hội đồng An ninh Quốc gia, Thủ tướng Paetongtarn cho biết: “Quân đội đã xác nhận sự sẵn sàng cho mọi kịch bản. Nhưng bất kỳ cuộc đụng độ nào cũng sẽ gây ra thiệt hại, vì vậy chúng tôi sẽ theo đuổi các biện pháp hòa bình”.

Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Thái Lan, tướng Songwit Noonpackdee, khẳng định sau cuộc họp an ninh rằng quân đội vẫn ủng hộ giải pháp hòa bình, đồng thời cam kết hỗ trợ chính phủ trong việc bảo vệ chủ quyền quốc gia.

Trước đó vào ngày 28/5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Campuchia Chum Sounry cáo buộc quân đội Thái Lan nổ súng vào một ngôi làng từ lâu đã được công nhận là đồn quân sự của Campuchia khiến một người lính Campuchia thiệt mạng.

Ông khẳng định vụ tấn công vi phạm chủ quyền lãnh thổ của Campuchia và trái với Biên bản ghi nhớ song phương ký tháng 6/2000. Phía Thái Lan bác bỏ việc nổ súng trước.

Khu vực gần ngôi đền cổ Preah Vihear này từng là điểm nóng vào năm 2011, khi xảy ra các cuộc đụng độ vũ trang khiến nhiều binh sĩ thiệt mạng.

Năm 2013, Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) ra phán quyết trao quyền kiểm soát phần lớn khu vực quanh ngôi đền cho Campuchia, đồng thời yêu cầu quân đội Thái Lan rút khỏi vùng tranh chấp. Dù vậy, vấn đề chủ quyền vẫn chưa được giải quyết triệt để.

Tuần này, Campuchia cho biết sẽ chuyển 4 khu vực biên giới đang tranh chấp lên ICJ và kêu gọi Thái Lan hợp tác. Tuy nhiên, Bangkok tuyên bố không công nhận thẩm quyền của tòa án trong vụ việc này.

Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Phumtham Wechayachai ngày 5/6 đã gặp người đồng cấp Campuchia Thia Saya để thảo luận biện pháp tránh leo thang căng thẳng. Theo ông Phumtham, phía Thái Lan đề xuất hai bên rút quân về các vị trí đã thống nhất trong năm 2024.

Dù hai nước có quan hệ lịch sử phức tạp, mối quan hệ giữa Thái Lan và Campuchia được cho là tương đối thân thiện, một phần nhờ vào mối quan hệ giữa các cựu lãnh đạo Thaksin Shinawatra và Hun Sen – hai người hiện đều có con đang giữ chức Thủ tướng ở mỗi nước.

Hiện chưa có thêm động thái quân sự mới nào được ghi nhận. Hai bên vẫn tiếp tục trao đổi qua các kênh ngoại giao trong lúc tình hình tại khu vực biên giới được giám sát chặt chẽ.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: