Thái Lan cân nhắc xây tường biên giới với Campuchia để ngăn nạn lừa đảo

(CLO) Chính phủ Thái Lan cho biết hôm thứ Hai rằng nước này đang nghiên cứu khả năng xây dựng một bức tường dọc theo biên giới với Campuchia nhằm ngăn chặn tình trạng các nhóm lừa đảo vượt biên trái phép.

"Nếu được thực hiện, thì sẽ thực hiện như thế nào? Kết quả ra sao và giải quyết vấn đề ra sao? Đây là một nghiên cứu", người phát ngôn của Chính phủ Thái Lan Jirayu Houngsub cho biết về đề xuất xây tường, nhưng không nêu rõ chiều dài của bức tường.

thai lan can nhac xay tuong bien gioi voi campuchia de ngan nan lua dao hinh 1

Những người nước ngoài được giải cứu khỏi các trung tâm lừa đảo ở Myawaddy lên xe tải của quân đội. Ảnh: Assawin Pinitwong

Động thái này diễn ra trong bối cảnh chiến dịch quốc tế nhằm phá bỏ mạng lưới các trung tâm lừa đảo bất hợp pháp đang gia tăng tại Đông Nam Á.

Cuộc trấn áp các trung tâm lừa đảo đang được mở rộng, đặc biệt tại các khu vực biên giới lỏng lẻo giữa Thái Lan với Myanmar và Campuchia. Theo Liên hợp quốc, những năm gần đây, hàng trăm nghìn người đã bị các băng nhóm tội phạm buôn bán và ép buộc tham gia vào các hoạt động lừa đảo trực tuyến quy mô lớn.

Cuối tuần qua, cảnh sát Thái Lan đã tiếp nhận 119 công dân từ chính quyền Campuchia sau một cuộc đột kích tại thị trấn Poipet, giải cứu hơn 215 người khỏi một khu phức hợp lừa đảo.

Thái Lan và Campuchia có chung đường biên giới dài 817 km. Trước đó, Bộ Quốc phòng Thái Lan đã từng đề xuất xây một bức tường dài 55 km giữa tỉnh Sa Kaeo của Thái Lan và Poipet, nơi hiện chỉ có hàng rào thép gai bảo vệ.

Các trung tâm lừa đảo trực tuyến đã hoạt động nhiều năm ở Đông Nam Á, dụ dỗ nạn nhân từ khắp nơi trên thế giới, bao gồm cả Tây Phi. Vấn đề này nhận được sự chú ý đặc biệt sau vụ giải cứu nam diễn viên Trung Quốc Vương Hưng hồi tháng 1. Anh bị lừa đến Thái Lan với lời hứa về một công việc, nhưng đã bị bắt cóc và bị đưa đến một trung tâm lừa đảo ở Myanmar.

Tại Myawaddy, Myanmar, hơn 7.000 người nước ngoài, chủ yếu là công dân Trung Quốc, đang chờ để nhập cảnh vào Thái Lan. Chính phủ Thái Lan đang phối hợp với các đại sứ quán nhằm đẩy nhanh quá trình đưa những người này về nước.

Theo lời kể của một số người bị giam giữ, hàng trăm người được đưa ra khỏi các khu lừa đảo đang phải sống trong điều kiện tồi tàn tại một trại dân quân, gặp khó khăn trong việc trở về quê hương.

Trong khi đó, một nhà lập pháp cấp cao của Thái Lan tuần trước cảnh báo rằng cuộc đàn áp hiện tại vẫn chưa đủ mạnh, ước tính có khoảng 300.000 người đang hoạt động trong các khu lừa đảo tại Myawaddy.

Ngọc Ánh (theo Bangkok Post, Reuters)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: