Quân đội Ukraine huấn luyện với vũ khí mới trong bối cảnh căng thẳng với Nga

Thứ bảy, 29/01/2022 12:55 PM - 0 Trả lời

(CLO) Quân đội Ukraine trong bộ trang phục ngụy trang đầy lông vũ được huấn luyện để triển khai các bệ phóng chống tăng do Anh chuyển giao như một phần trong nỗ lực của phương Tây nhằm giúp Ukraine tự vệ trước bất kỳ cuộc xâm lược nào của Nga.

Đầu tháng này, Anh cho biết sẽ cung cấp cho Ukraine các hệ thống vũ khí phòng thủ chống thiết giáp hạng nhẹ và chuyên gia để huấn luyện, mục đích sử dụng được cho là để tự vệ.

quan doi ukraine huan luyen voi vu khi moi trong boi canh cang thang voi nga hinh 1

"Chỉ cần bắn một phát là đủ để tiêu diệt hoàn toàn phương tiện của đối phương", quân nhân Zinovy ​​Luzhansky nói trong cuộc tập trận tại khu huấn luyện quân sự ở miền tây Ukraine. 

Binh sỹ này nói thêm: "Sẽ dễ dàng hơn nhiều khi chiến đấu chống lại Nga vì loại vũ khí này có thể dễ dàng phá hủy bất kỳ loại thiết bị quân sự bọc thép nào của đối phương".

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy hôm thứ Sáu đã không loại trừ một cuộc chiến toàn diện với Nga nhưng cho rằng Washington và giới truyền thông đã châm ngòi cho sự hoảng loạn đang đè nặng lên nền kinh tế trong khi "không có xe tăng trên đường phố".

Ông phát biểu sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Mỹ và NATO chưa giải quyết các yêu cầu an ninh chính của Điện Kremlin trong thế trận Đông-Tây đối với Ukraine, nhưng Moscow đã sẵn sàng tiếp tục đối thoại.

Nga sáp nhập Crimea từ Kiev vào năm 2014 và tiếp tục hỗ trợ phiến quân chống lại quân chính phủ ở miền đông Ukraine, một cuộc xung đột chưa được giải quyết đã khiến 15.000 người thiệt mạng cho đến nay.

Mai Anh (theo Reuters)

Bình Luận

Tin khác

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.

Thế giới 24h
Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h