Máy bay chiến đấu của Ukraine quá 'già yếu' so với Nga

(CLO) Quân đội Ukraine đã trải qua một chặng đường dài kể từ khi Nga sáp nhập Crimea vào năm 2014, song những thiếu sót trong khả năng không quân của nước này sẽ khiến Kiev dễ bị tấn công.

Với sự giúp đỡ của NATO và Mỹ, Ukraine đã hiện đại hóa xe tăng, xe bọc thép và hệ thống tên lửa của mình. Trang bị của họ hiện bao gồm Humvee, tàu tuần tra, hệ thống radar và tên lửa Javelin chống tăng. Kiev hiện còn có thể huy động 150.000 binh lính sẵn sàng chiến đấu, so với chỉ 6.000 người cách đây 8 năm.

may bay chien dau cua ukraine qua gia yeu so voi nga hinh 1

Sukhoi Su ‑ 27 thế hệ 4 của quân đội Ukraine đã được chế tạo cách đây 30 năm. Ảnh: DA

Bài liên quan

Nga và Mỹ mở cửa cho ngoại giao về Ukraine, nhưng khoảng cách vẫn còn rất lớn

Xem các lô vũ khí 'khủng' của Mỹ vừa gửi đến Ukraine!

Đại sứ quán Mỹ tại Ukraine kêu gọi công dân khởi hành ngay bây giờ

Cuộc đàm phán bốn bên cam kết ngừng bắn ở miền đông Ukraine

Một cuộc thăm dò vào tháng 12 của Viện Xã hội học Quốc tế Kiev cũng cho thấy một phần ba người Ukraine sẽ có vũ trang chống lại các hành động quân sự do Moscow dẫn đầu. Nhưng mặc dù Ukraine có thêm nhân lực, khí tài và không thiếu ý chí, ưu thế trên không lại thuộc về Nga.

Ông Gustav Gressel, chuyên gia chính sách cấp cao tại Hội đồng quan hệ đối ngoại châu Âu (ECFR) cho biết: “Có những khoảng cách nghiêm trọng về năng lực quốc phòng giữa đôi bên, đặc biệt là về phòng không".

Ông nói với Newsweek: "Ukraine đã bị thiếu hụt ngân sách và tất cả tiền được đổ vào việc hiện đại hóa lực lượng trên bộ, những lực lượng cần thiết để ngăn chặn quân đội ly khai ở Donbas".

Ông nói thêm: “Thiết bị của họ nói chung là lạc hậu so với Nga".

Ukraine sở hữu gần 125 máy bay có khả năng chiến đấu, bao gồm cả chiến đấu cơ thế hệ 4 Sukhoi Su ‑ 27 và Mikoyan MiG ‑ 29. Song những chiếc máy bay chiến đấu mới nhất của quân đội Ukraine đã được chế tạo cách đây 30 năm.

Ukraine đã yêu cầu phương Tây hỗ trợ về mọi thứ, từ radar đến tên lửa phòng không để chỉ huy và kiểm soát. Nước này cũng cần phối hợp phòng không để phân biệt mục tiêu và nhận được các tên lửa phòng thủ bờ biển mới.

Mối đe dọa từ trên không do Nga gây ra là rất đáng kể, đặc biệt là trong trường hợp bị tấn công, Nga có khả năng di chuyển các khẩu đội phòng không S-400, gây khó khăn đối với lực lượng không quân Ukraine.

Ông Jim Townsend, cựu Phó trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng châu Âu và NATO, nói với Foreign Policy, Nga có thể sử dụng tên lửa để hạ gục đường băng, sân bay và máy bay chiến đấu của Ukraine trên mặt đất.

Không quân Nga sẽ sử dụng các máy bay Su-27 và Mig 29, trong khi các máy bay Sukhoi Su-35 và Su-34 có thể tấn công các mục tiêu có giá trị cao.

Ông Gessel nói: "Vấn đề là người Nga có thể vượt qua những phòng tuyến yếu nhất của Ukraine với ưu thế trên không và ưu thế thông tin".

"Nhờ vượt trội về không quân, Nga có thể tập trung lực lượng vào những nơi cần thiết và thời điểm cần thiết, rồi sau đó rút lui hoặc di chuyển sang địa điểm khác", ông nhận định thêm.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: