Ukraine sắp xuất kích chiến đấu cơ Mirage 2000, có thể tạo sự khác biệt?

(CLO) Nhóm phi công đầu tiên của Ukraine đã hoàn tất khóa đào tạo với Mirage 2000 tại Pháp và Kiev dự kiến sẽ nhận được những chiếc tiêm kích này vào quý 1/2025.

Kênh truyền hình RTL cho biết, một nhóm phi công Ukraine đã hoàn tất khóa đào tạo chuyển loại trên tiêm kích Mirage 2000-5F tại Pháp. Cùng với đó, đội ngũ hỗ trợ mặt đất của Ukraine cũng hoàn tất khóa đào tạo dành cho loại máy bay chiến đấu này.

ukraine sap xuat kich chien dau co mirage 2000 co the tao su khac biet hinh 1

Những chiếc Mirage 2000-5F mà Pháp chuyển giao cho Ukraine là bản nâng cấp sâu nhất của dòng tiêm kích này. Ảnh: Mạng xã hội

Bài liên quan

Liệu cường kích Mirage 2000 có tăng cường sức mạnh cho không quân Ukraine?

Pháp sẽ cung cấp máy bay chiến đấu Mirage 2000 cho Ukraine

Được biết, quá trình đào tạo đối với đội ngũ vận hành của Ukraine kéo dài 6 tháng. Theo Bộ trưởng Ngoại giao Pháp, Jean-Noël Barrot, sau khóa học này, các phi công và kỹ thuật viên Ukraine hiện đã hoàn toàn sẵn sàng để vận hành và bảo dưỡng các tiêm kích Mirage 2000-5F.

Nhiều nguồn tin cho biết, Kiev đề nghị được viện trợ 12 chiếc tiêm kích loại này, nhưng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hồi tháng 6/2024 cho biết Paris sẽ chỉ đáp ứng 6 chiếc. Trước mắt, theo tiết lộ của Bộ trưởng Quốc phòng Pháp, Sébastien Lecornu lô đầu tiên gồm 3 chiếc Mirage 2000-5F dự kiến sẽ được chuyển giao tới Ukraine vào quý 1 năm 2025.

Mirage 2000-5 là máy bay chiến đấu lâu đời nhất của Pháp còn được sử dụng. Ra mắt cách đây 3 thập kỷ, chỉ có 26 chiếc vẫn còn hoạt động vào năm 2024. Mirage 2000-5F là biến thể nâng cấp sâu nhất của Mirage 2000 với nhiều khả năng tiên tiến, bao gồm hệ thống điện tử hàng không hiện đại, radar mạnh và khả năng mang theo nhiều loại đạn dược, khiến chiếc tiêm kích này được xem như sự bổ sung đa năng cho kho vũ khí của Ukraine.

Theo trang tin Global Defense, tiêm kích Mirage 2000-5F có thể sử dụng tên lửa hành trình SCALP EG/Storm Shadow của Pháp-Anh và bom dẫn đường AASM của Pháp, loại vũ khí mà các phi công Ukraine đã có kinh nghiệm sử dụng khi chúng được tích hợp vào những chiếc chiến đấu cơ từ thời Liên Xô của họ.

ukraine sap xuat kich chien dau co mirage 2000 co the tao su khac biet hinh 2

Tên lửa không đối đất tầm xa SCALP EG do Pháp sản xuất dưới cánh máy bay ném bom Su-24M của Ukraine. Ảnh: Không quân Ukraine

Tuy thiết kế ban đầu là tiêm kích đánh chặn song Mirage 2000-5F nhiều khả năng sẽ được phía Ukraine sử dụng cho nhiệm vụ tấn công mặt đất. Do đó, các máy bay được giao đều được trang bị vũ khí không đối đất sau khi được sửa đổi tại căn cứ Cazaux ở Gironde (Pháp).

Chúng sẽ chỉ đóng vai trò bổ sung cho các máy bay chiến đấu chủ yếu được Kiev sử dụng trên mặt trận, những chiếc F-16 do do Hà Lan, Đan Mạch, Bỉ và Na Uy cung cấp. Theo Đại tá Oleksandr Lykhodid, một phi công thử nghiệm hạng nhất của Không quân Ukraine, quyết định này dựa trên nhận định rằng khả năng chiếm ưu thế trên không của Nga sẽ hạn chế hiệu quả của những chiếc tiêm kích thế hệ cũ đến từ Pháp trong không chiến trực tiếp.

“Những máy bay của Pháp khó có thể tham gia vào các trận không chiến vì không quân Nga, với chủ yếu là những chiếc Su-35 và Su-30SM, được trang bị tên lửa và khả năng cơ động vượt trội so với Mirage 2000”, Đại tá Lykhodid giải thích.

Nguyễn Khánh (theo RTL, Militarnyi)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: