Quảng Bình phát triển du lịch trên tiềm năng sẵn có

(CLO) Sở hữu nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch biển đảo, Quảng Bình đang từng bước phát triển từng sản phẩm du lịch trên tiềm năng sẵn có.

Với đường bờ biển dài 3.200km đi qua 28 tỉnh, thành phố cùng những nét văn hóa đặc trưng của vùng miền, Việt Nam có nhiều lợi thế phát triển du lịch biển. Những năm trở lại đây, du lịch biển đảo trở thành sản phẩm du lịch hấp dẫn, trong đó, phát triển mạnh mẽ là du lịch nghỉ dưỡng, du lịch tàu biển…

Mới đây, một hội thảo diễn ra trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch quốc tế Đà Nẵng VITM 2022 đã gợi mở những hướng đi mới, tìm kiếm giải pháp tận dụng tiềm năng, thúc đẩy mạnh mẽ du lịch biển đảo. Tuy nhiên, các đại biểu tham dự hội thảo đều thẳng thắn nhìn nhận rằng, dù ngày càng phong phú các sản phẩm, cơ sở hạ tầng cũng được đầu tư tại tất cả các địa phương ven biển nhưng du lịch biển đảo vẫn chưa phát triển xứng tầm so với tiềm năng và lợi thế vốn có.

quang binh phat trien du lich tren tiem nang san co hinh 1

Bãi tắm biển Nhật Lệ - Quảng Bình

quang binh phat trien du lich tren tiem nang san co hinh 2

Biển Nhật Lệ luôn thu hút lượng lớn du khách mỗi năm

quang binh phat trien du lich tren tiem nang san co hinh 3

Bán đảo Bảo Ninh - dải đất vàng của thành phố Đồng Hới, Quảng Bình

Theo ông Phạm Hà, Chủ tịch Lux Group - đơn vị kinh doanh du lịch có nhiều sản phẩm du lịch biển nổi tiếng, các hoạt động du lịch biển tại hầu hết các địa phương vẫn khá tự phát, manh mún, thiếu quy chuẩn an toàn, thiếu đồng bộ. Trang thiết bị cơ sở hạ tầng phục vụ khách và hàng hóa được sử dụng chung, quản lý cơ sở vật chất yếu kém nên chưa thực sự hấp dẫn du khách đi tour, đặc biệt là khách đi du lịch tàu biển.

Bổ sung thêm về nhận định này, ông Vũ Duy Vũ, chuyên gia du lịch tàu biển, nguyên Phó tổng Giám đốc Công ty Lữ hành Saigontourist khẳng định, du lịch biển, đặc biệt là du lịch tàu biển đang ngày càng phát triển tại Việt Nam, thu hút một lượng lớn du khách quốc tế. Nhưng Việt Nam hiện chưa có cảng hành khách chuyên dụng tại một số thành phố cảng vốn đang là điểm đến phổ biến của các tàu và khách du lịch tàu biển. Các cảng còn thiếu những tiện ích khác, như: Trạm điện thoại, quầy đổi tiền, nhà hàng, cửa hàng miễn thuế, nhà vệ sinh… làm cho hành khách cảm thấy rất bất tiện, không thoải mái.

Đó là bài toán khó mà hầu hết các địa phương ven biển đều đang gặp phải, mà muốn tìm ra lời giải cần có sự chung tay, vào cuộc đồng bộ. “Mỗi địa phương có biển cần có những sản phẩm du lịch biển đảo riêng đặc trưng như OCOP, nhiều trải nghiệm không chỉ bó hẹp ở bãi biển, càng đa dạng càng tốt, khách hàng có nhiều lựa chọn cho trải nghiệm mà du khách thích”, Chủ tịch Lux Group bày tỏ.

Việc đầu tư, khai thác phát triển sản phẩm du lịch biển đảo cần tận dụng tiềm năng, lợi thế của địa phương nhưng đòi hỏi phải bảo đảm các yếu tố môi trường. Đó chính là điều kiện để hướng đến xây dựng các sản phẩm du lịch bền vững.

Tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển du lịch cũng cho biết, các địa phương ven biển cần đầu tư phát triển các sản phẩm đa dạng cả về loại hình và chất lượng nhằm đáp ứng nhu cầu của các thị trường, phân khúc thị trường khác nhau góp phần giảm cạnh tranh trực tiếp. Đặc biệt, phải chú trọng vấn đề bảo vệ môi trường và dành ngân sách thỏa đáng cho bảo vệ môi trường, bảo tồn, tôn tạo tài nguyên. “Hơn nữa, cần chú trọng sự tham gia của cộng đồng, người dân địa phương và quyền lợi của họ trong phát triển du lịch, gắn phát triển du lịch biển với bảo tồn, tôn tạo văn hóa bản địa”, ông Tuấn khẳng định.

Theo thống kê của Tổng cục Du lịch Việt Nam, từ năm 2000 đến nay, 28 tỉnh, thành phố có địa lý giáp biển đã đóng góp hơn 70% tổng doanh thu du lịch lữ hành của cả nước. Với dải cát ven biển dài hơn 116km, có thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế rộng trên 20.000km2 cùng với nhiều bãi tắm mang nét đẹp hấp dẫn, Quảng Bình là một trong những tỉnh thuộc top các địa phương giáp biển có doanh thu dẫn đầu về du lịch.

Với địa phương, du lịch biển có vai trò quan trọng, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, tạo sinh kế bền vững cho nhân dân vùng ven biển và lao động trên biển. Từ phát triển du lịch biển đã nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân ven biển, ý chí bám biển, bám làng để bảo vệ môi trường, giữ vững toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ và lợi ích quốc gia trên biển. Những năm qua, Quảng Bình đã thu hút đầu tư nhiều dự án về cơ sở hạ tầng, cơ sở lưu trú, trung tâm thương mại, thể thao, vui chơi giải trí ở khu vực ven biển. Những dự án này đã và đang tạo sự chuyển biến về cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch, diện mạo đô thị và tiềm lực cung ứng sản phẩm du lịch biển, tạo ra các điểm đến mới, hấp dẫn du khách.  

quang binh phat trien du lich tren tiem nang san co hinh 4

Động Thiên Đường nằm trong khu vực rừng phục sinh thuộc vùng lõi đá vôi. Đây là một trong những hang động của Quảng Bình được mọi người biết đến với cái tên “Hoàng cung trong lòng đất”.

Tuy nhiên, ông Đặng Đông Hà, Phó Giám đốc Sở Du lịch thẳng thắn nhìn nhận, các sản phẩm du lịch biển của Quảng Bình chưa đa dạng, chủ yếu là du lịch tắm biển, du lịch nghỉ dưỡng biển. Trong số 36 sản phẩm du lịch trên địa bàn tỉnh, hiện chỉ có 2 điểm du lịch địa phương là bãi tắm biển Bảo Ninh và bãi tắm biển Nhật Lệ, chuỗi cung ứng dịch vụ đi kèm chưa nhiều.

“Sự thiếu hụt các cơ sở lưu trú từ 3 sao trở lên, nhất là khu vực ven biển đã hạn chế việc phát huy tiềm năng, lợi thế du lịch của tỉnh. Ngoài ra, hạ tầng cầu cảng còn thiếu nên việc đón tàu du lịch quốc tế, khai thác hoạt động du lịch ngắm cảnh trên du thuyền... chưa được triển khai. Bên cạnh yếu tố cơ sở vật chất, công tác tổ chức và dịch vụ đi kèm cũng chưa thực sự hiệu quả”, ông Hà cho biết thêm.

Tháng 10/2022, du thuyền cao cấp Le Lapérouse của hãng Ponant (Pháp) đã đưa gần 100 khách du lịch quốc tế đến từ các quốc gia: Mỹ, Pháp, Đức, Canada, Bỉ, Thụy Sĩ… ghé tham quan Quảng Bình. Đây là lần đầu tiên Quảng Bình đón du thuyền cao cấp, mở ra nhiều cơ hội cho du lịch đường biển, đồng thời mang theo kỳ vọng sẽ phá vỡ tính thời vụ vốn sẵn của du lịch địa phương. Tuy nhiên, cơ sở hạ tầng, bến bãi vẫn chưa thực sự đáp ứng tốt nhu cầu của du khách. Lần đầu tiên đón du thuyền cao cấp nên việc tiếp đón, phục vụ vẫn còn nhiều lúng túng.

Thời gian tới, dự án Cảng tổng hợp quốc tế Hòn La đang triển khai đầu tư với tổng mức đầu tư hơn 2.100 tỷ đồng với 4 bến cập tàu, trong đó giai đoạn 1 dự kiến hoàn thành vào năm 2024. Khi dự án đưa vào sử dụng, Quảng Bình sẽ có khả năng đón các tàu biển quốc tế quy mô lớn, các siêu du thuyền để đưa du lịch tàu biển trở thành một trong những loại hình sản phẩm du lịch nổi bật trên địa bàn tỉnh.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Đoàn Văn Việt khẳng định, nghỉ dưỡng biển là hướng đi đúng đắn để khách du lịch quay trở lại nhiều lần - điều này không những góp phần thu hút khách du lịch đến Việt Nam, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội, đồng thời còn có một ý nghĩa quan trọng đối với an ninh, quốc phòng, khơi dậy được lòng tự hào dân tộc, nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường biển và nhận thức về chủ quyền quốc gia. Vì thế, các tỉnh, thành ven biển, trong đó có Quảng Bình cần chú trọng khai thác các sản phẩm du lịch biển đảo theo hướng bền vững, khai thác được tiềm năng, lợi thế vốn sẵn nhưng vẫn phải bảo đảm được việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa của địa phương ven biển.

Hy vọng với sự nhìn nhận đúng đắn, Quảng Bình sẽ đưa ra được giải pháp khắc phục những tồn tại khó khăn trong phát triển du lịch, để sớm đưa du lịch của tỉnh nhà thành ngành kinh tế chủ lực.

Xem thêm

Du lịch Việt thăng hạng với 3 điểm đến được Tripadvisor vinh danh

Du lịch Việt thăng hạng với 3 điểm đến được Tripadvisor vinh danh

(CLO) Ba điểm đến nổi tiếng của Việt Nam gồm phố cổ Hội An (Đà Nẵng), Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh và Địa đạo Củ Chi vừa được nền tảng du lịch Tripadvisor vinh danh trong danh sách những điểm tham quan hàng đầu châu Á thuộc giải thưởng Travelers’ Choice Awards Best of the Best 2026.

Lâm Đồng phát động chương trình "Du lịch xanh - Vì tương lai bền vững”

Lâm Đồng phát động chương trình "Du lịch xanh - Vì tương lai bền vững”

(CLO) Ngày 12/6, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng phối hợp với UBND đặc khu Phú Quý tổ chức lễ phát động chương trình “Du lịch xanh - Vì tương lai bền vững”, nhằm lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường, nâng cao nhận thức cộng đồng và xây dựng Phú Quý trở thành điểm đến xanh, sạch, thân thiện và hấp dẫn.

Kỳ cuối: Giải mã con đường đưa du lịch Quảng Trị bứt phá

Kỳ cuối: Giải mã con đường đưa du lịch Quảng Trị bứt phá

(CLO) Sở hữu kho tàng di sản lịch sử, văn hóa tâm linh và thiên nhiên đặc sắc, Quảng Trị đang đứng trước cơ hội lớn để bứt phá. Tuy nhiên, để biến tiềm năng thành động lực phát triển thực sự, cần một chiến lược dài hơi, đồng bộ và khác biệt. 

Nhiều du khách tìm đến Sông Thạch Hãn không chỉ để tham quan mà còn để tri ân, cảm nhận chiều sâu lịch sử và giá trị của hòa bình hôm nay

Kỳ 2: Kết nối di sản, đánh thức sức mạnh du lịch Quảng Trị

(CLO) Từ những dòng sông ghi dấu chiến tranh, những nghĩa trang liệt sĩ linh thiêng đến đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, Quảng Trị đang sở hữu một “mỏ vàng” di sản hiếm có. Thế nhưng, tiềm năng chỉ thực sự trở thành động lực phát triển khi được đánh thức bằng tư duy liên kết, sản phẩm khác biệt và sự tham gia của cộng đồng địa phương. Vấn đề đặt ra hôm nay không còn là Quảng Trị có gì để làm du lịch, mà là làm thế nào để biến những giá trị ấy thành sức mạnh phát triển bền vững.

Hà Nội quảng bá ẩm thực và nghệ thuật truyền thống tới đại biểu ASEAN

Hà Nội quảng bá ẩm thực và nghệ thuật truyền thống tới đại biểu ASEAN

(CLO) Trong khuôn khổ hội nghị lãnh đạo các thành phố ASEAN (ASEAN City Leaders Conference - ACLC) năm 2026, chiều 7/6, tại Phố Sách Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Không gian trưng bày, triển lãm, giới thiệu ẩm thực và biểu diễn nghệ thuật truyền thống nhằm quảng bá những giá trị văn hóa đặc sắc của Thủ đô tới các đại biểu quốc tế.

Cỡ chữ bài viết: