Quảng Nam: Bé trai 13 tuổi tử vong do đuối nước khi bắt ốc

Thứ ba, 23/03/2021 14:46 PM - 0 Trả lời

(CLO) Bệnh nhi nam được người dân vớt lên trong tình trạng hôn mê sâu, tái nhợt toàn thân, ngừng thở và mất mạch.

Cụ thể, nạn nhân là L.V.S., nam, 13 tuổi, trú tại thôn Tân Quý, xã Tam Vinh, Quảng Nam.

Sau tai nạn, S. được đưa vào Trung tâm Y tế huyện Phú Ninh (Quảng Nam) cấp cứu ngừng tuần hoàn (ép tim và thổi ngạt) trước khi chuyển tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam.

Theo người nhà, trước đó, S. đi bắt ốc ở suối Đa thuộc xã Tam Lộc, Phú Ninh, Quảng Nam, không may trượt ngã xuống vũng nước sâu dưới chân cầu máng và bị đuối nước.

Bé trai 13 tuổi ở Quảng Nam tử vong do đuối nước khi bắt ốc. Ảnh: minh họa

Bé trai 13 tuổi ở Quảng Nam tử vong do đuối nước khi bắt ốc. Ảnh: minh họa

Tại khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam, bệnh nhân hôn mê sâu, không bắt được mạch, ngừng tim, dừng thở. Sau một giờ hồi sức tim phổi tích cực nhưng không có kết quả, D. được xác định tử vong ngoại viện.

Bác sĩ khuyến cáo người dân 

Việc sơ cứu tại chỗ cho nạn nhân đuối nước là rất quan trọng. Khi ngập nước, chỉ trong vài giây, nạn nhân sẽ bắt đầu thiếu oxy, sau đó dừng tim, ngừng hô hấp và nhanh chóng tử vong nếu không được xử trí kịp thời, đúng cách.

Trong trường hợp có người đuối nước, chúng ta cần dựa vào hoàn cảnh và khả năng của bản thân để nhanh chóng đưa nạn nhân ra khỏi mặt nước, sau đó sơ cứu ngay khi lên bờ. Sau sơ cứu ban đầu, nạn nhân tỉnh lại cần được đưa tới cơ sở y tế để kiểm tra và điều trị.

Ngoài ra, các ngành chức năng cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn để tuyên truyền, giáo dục người dân về phòng tránh đuối nước, đồng thời tổ chức dạy bơi và kỹ thuật sơ cứu cho mọi người.

PV

Tin khác

Khách hàng nhận trái đắng khi mua hàng trên Shopee

Khách hàng nhận trái đắng khi mua hàng trên Shopee

(CLO) Ngày nay, mua sắm trực tuyến (online) đang là xu thế được rất nhiều người tiêu dùng lựa chọn. Song, bên cạnh những tiện ích trong mua sắm, việc mua hàng trên mạng cũng tiềm ẩn nguy cơ cao mua phải hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng gây thiệt hại cho người tiêu dùng.

Đời sống
Ninh Thuận muốn trở thành trung tâm năng lượng lớn nhất cả nước

Ninh Thuận muốn trở thành trung tâm năng lượng lớn nhất cả nước

(CLO) Cho biết năng lượng tái tạo và du lịch được quy hoạch là 2 trong những mũi nhọn kinh tế, Ninh Thuận sẽ hiện thực hóa quy hoạch để trở thành trung tâm năng lượng lớn nhất cả nước.

Đời sống
Thiếu niên 13 tuổi mất tích khi tắm sông

Thiếu niên 13 tuổi mất tích khi tắm sông

(CLO) Chiều 19/4, thông tin từ UBND xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến 1 thiếu niên mất tích.

Đời sống
Hà Nội: Phát hiện 1 tấn thực phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc

Hà Nội: Phát hiện 1 tấn thực phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc

(CLO) Đội 17, Cục Quản lý thị trường Hà Nội (QLTT) vừa phát hiện 2 cơ sở kinh doanh tại huyện Thanh Trì đang bày bán hơn 1 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc.

Đời sống
Bán vàng giả mạo nhãn hiệu, một doanh nghiệp tại Nghệ An bị phạt 85 triệu đồng

Bán vàng giả mạo nhãn hiệu, một doanh nghiệp tại Nghệ An bị phạt 85 triệu đồng

(CLO) Ngày 19/4, Đội 11, Cục Quản lý thị trường Nghệ An (QLTT) cho biết đã lập biên bản vi phạm hành chính trình cấp có thẩm quyền ra quyết định xử phạt 85 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh hàng giả mạo nhãn hiệu.

Đời sống