Ngày 17/3, ông Đào Xuân Thủy - Giám đốc Vườn quốc gia Chư Mom Ray cho biết, trên lâm phần đơn vị quản lý vừa ghi nhận sự xuất hiện của chim hồng hoàng và rái cá thông qua công nghệ bẫy ảnh (máy ảnh tự động lắp đặt trong rừng).
Theo đó, nhiều năm nay Vườn quốc gia Chư Mom Ray đã lắp đặt khoảng 280 máy ảnh để giám sát đa dạng sinh học. Qua thu thập dữ liệu từ cuối năm 2025 đến giữa tháng 3 đã ghi nhận khoảng 30 loài động vật xuất hiện.
Mới đây, hệ thống bẫy ảnh đã ghi lại hình ảnh rõ nét của chim hồng hoàng và rái cá. Đây là những loài nguy cấp, quý hiếm, được ưu tiên bảo vệ, thuộc nhóm IB.
Chim hồng hoàng là loài sống trên cây, khi trưởng thành có thể nặng tới khoảng 3kg. Cá thể này được bẫy ảnh chụp lại khi xuống đất kiếm ăn. Rái cá là loài có bộ da giá trị cao nên bị săn bắt nhiều, đứng trước nguy cơ tuyệt chủng ngoài tự nhiên.
Theo ông Đào Xuân Thủy, trước đây cán bộ tuần tra từng phát hiện dấu hiệu hoặc bắt gặp 2 loài này bằng mắt thường. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên bẫy ảnh ghi lại được hình ảnh rõ ràng của 2 động vật này.
Ngoài ra, hệ thống bẫy ảnh cũng ghi nhận nhiều loài động vật khác như: khỉ, vượn, voọc chà vá, gà lôi, mang thường, mèo rừng cùng nhiều loài bò sát, góp phần phản ánh sự đa dạng sinh học phong phú tại khu vực.
Vườn quốc gia Chư Mom Ray có diện tích hơn 56.000ha. Đây là nơi trú ngụ của 1.000 loài động vật, trong đó có 112 loài nguy cấp, quý, hiếm nằm trong các danh mục bảo tồn của Việt Nam và quốc tế.