(CLO) Để hưởng ứng Ngày Trái đất 22/4/2026 với chủ đề “Our Power, Our Planet” (Sức mạnh của chúng ta, hành tinh của chúng ta), hơn 9.000 sự kiện đã được đăng ký trên toàn cầu.
(CLO) Thông qua hoạt động điều tra, giám sát đa dạng sinh học trong vòng 2 năm, Ban Quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ tỉnh Thái Nguyên vừa ghi nhận bổ sung 4 loài động vật mới tại Khu dự trữ thiên nhiên Thần Sa - Phượng Hoàng.
(CLO) Với chủ đề “Rừng và phát triển kinh tế bền vững”, Ngày Quốc tế về Rừng năm 2026 tiếp tục khẳng định vai trò then chốt của rừng trong bảo vệ hệ sinh thái, đảm bảo sinh kế và ứng phó biến đổi khí hậu.
(CLO) Khoảng 80% rác thải nhựa đại dương có nguồn gốc từ đất liền, được vận chuyển qua hệ thống sông ngòi, kênh rạch, theo Báo cáo “Đánh giá Ô nhiễm Nhựa - Đa dạng sinh học” do tổ chức GreenU công bố.
(CLO) Vườn quốc gia Chư Mom Ray (tỉnh Quảng Ngãi) vừa ghi nhận sự xuất hiện của chim hồng hoàng và rái cá. Đây là những loài nguy cấp, quý hiếm, được ưu tiên bảo vệ, thuộc nhóm IB.
(CLO) Ngày 10/3, Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng (tỉnh Quảng Trị) cho biết, khu vực này vừa ghi nhận sự xuất hiện của loài hoa mang tên Địa nhãn Himalaya.
(CLO) Hải Phòng vừa ban hành Kế hoạch huy động sức mạnh tổng hợp trong việc ngăn chặn, xử lý các hành vi xâm hại động vật hoang dã và nguồn lợi thủy sản.
(CLO) Người dân phường Quy Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai) bất ngờ phát hiện một cá thể cá sấu nặng hơn 50kg tại khu vực dân cư ven biển nên đã bắt, giao nộp cho cơ quan chức năng.
(CLO) Một người dân vừa phát hiện cá thể trăn nặng 10kg nằm trên Quốc lộ 14 (đoạn qua địa bàn tỉnh Gia Lai) nên đã bắt và giao nộp cho cơ quan chức năng.
(CLO) Nhà báo Hồ Vĩnh Phú, công tác tại Ban Khoa giáo của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV2) đã có nhiều câu chuyện đáng nhớ trong suốt 15 năm truyền thông, phổ biến kiến thức liên quan đến bảo vệ môi trường cho công chúng.
(CLO) Vườn Quốc gia Côn Đảo vừa được Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) công nhận vào “Danh lục xanh”, danh hiệu dành cho những khu bảo tồn quản lý hiệu quả và bền vững.
(CLO) Ngày 10/9, UBND xã Hương Phố, tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam tổ chức lễ công bố quyết định công nhận Cây Di sản Việt Nam cho 2 cây trầm hương tại đền Khoai Vạc.
(CLO) Sau hơn 2 tháng khảo sát thực địa và đặt bẫy ảnh, các nhà khoa học đã ghi nhận, phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm có trong sách đỏ Việt Nam, đặc biệt có những loài chỉ được phát hiện sau hơn 20 năm.
(CLO) Hạt Kiểm lâm Hương Khê (Hà Tĩnh) vừa phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng thả một cá thể khỉ mốc quý hiếm về môi trường tự nhiên.
(CLO) Với chi phí thiệt hại lên tới 420 tỷ USD mỗi năm trên toàn cầu, sinh vật ngoại lai xâm hại đã được xếp vào nhóm 5 nguyên nhân chính gây suy giảm đa dạng sinh học.