Quảng Ninh: 30 xe buýt điện đưa đón học sinh miễn phí ngay trong năm học mới

(CLO) Gần 3.000 học sinh tại khu vực trung tâm tỉnh Quảng Ninh sẽ trở thành những hành khách đầu tiên được trải nghiệm dịch vụ đưa đón tới trường hoàn toàn miễn phí bằng hệ thống xe buýt điện thông minh ngay trong ngày khai giảng năm học 2026-2027.

Đây là nội dung được ông Bùi Hồng Minh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Quảng Ninh, cho biết tại hội nghị thông tin báo chí thường kỳ tháng 7 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức tại phường Hạ Long, chiều 29/7.

Quyết sách này nhằm hiện thực hóa mục tiêu giảm ùn tắc giao thông học đường và thúc đẩy hệ sinh thái chuyển đổi xanh của địa phương.

clo_c_anh-1-xe-buyt-mien-phi.jpg
Ông Bùi Hồng Minh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Quảng Ninh, thông tin cho báo chí về đề án xe buýt miễn phí cho học sinh tại hội nghị.

Bước vào giai đoạn vận hành, mạng lưới sử dụng toàn bộ phương tiện xe buýt điện mới 100% với đầy đủ các thiết bị, tiện nghi. Điểm nhấn của mạng lưới nằm ở việc ứng dụng triệt để nền tảng công nghệ số vào khâu quản lý. Thông qua một phần mềm (App) chuyên biệt, hệ thống sẽ tự động nhận diện, điểm danh học sinh, giúp gia đình cùng nhà trường giám sát chặt chẽ lộ trình di chuyển của các em từ lúc lên xe cho đến khi an toàn bước vào lớp.

Trước mắt, đề án sẽ được chạy thí điểm ngay trong năm học 2026 - 2027 với 30 xe buýt, phục vụ khoảng 3.000 học sinh tại 3 phường trung tâm là Hồng Gai, Hạ Long và Hà Tu để đo lường hiệu quả, tạo bộ khung chuẩn mực cho lộ trình nhân rộng ra toàn tỉnh. Sau đó, tùy thuộc vào lưu lượng đăng ký thực tế, quy mô dự án có thể linh hoạt tăng cường lên mức tối đa là 100 đầu xe để đáp ứng trọn vẹn nhu cầu của phụ huynh, học sinh.

Nhằm tiếp sức cho doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực mới mẻ, chưa có tiền lệ này, tỉnh Quảng Ninh dự kiến có cơ chế hỗ trợ chi phí vận hành trong vòng 1 năm với kinh phí hơn 100 triệu đồng mỗi đầu xe mỗi tháng, đồng thời hỗ trợ 70% lãi suất vay vốn mua phương tiện.

clo_c_anh-2-xe-buyt-mien-phi.jpg
Toàn bộ học sinh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh sẽ được đưa đón đến trường miễn phí bằng xe buýt điện.

Song hành cùng chính sách tài chính vĩ mô, nền tảng cơ sở vật chất phục vụ dự án cũng đang được thi công với nhịp độ khẩn trương nhất. Hàng loạt trạm đón trả khách, hệ thống bến đỗ và đặc biệt là các trạm sạc điện áp cao đang được đồng bộ lắp đặt trên các tuyến đường.

Đặt nhiều kỳ vọng vào sức lan tỏa của đề án, Phó Giám đốc Sở Xây dựng nhấn mạnh: “Chúng tôi hy vọng khi triển khai thí điểm sẽ từng bước hoàn thiện phương án đưa đón thuận lợi nhất, từ đó hình thành thói quen sử dụng phương tiện giao thông công cộng cho học sinh và góp phần thực hiện mục tiêu phát triển giao thông xanh trên toàn tỉnh”.

Những chuyến xe sử dụng năng lượng sạch êm ái lăn bánh trên các ngả đường dẫn các em đến các ngôi trường trong năm học mới sẽ không chỉ giúp giải tỏa áp lực kẹt xe bấy lâu trước cổng trường, mà còn trực tiếp gieo vào tâm trí những công dân tương lai bài học sinh động nhất về nếp sống đô thị văn minh và trách nhiệm gìn giữ môi trường bền vững.

Xem thêm

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

(CLO) Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm, trong đó có hơn 40.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu và hơn 83kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

(CLO) Người phụ nữ được chẩn đoán bị viêm ruột thừa cấp, chỉ định chuyển tuyến để điều trị. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường đã bị ngập nên gần 60 cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương xã biên giới Tam Thái (Nghệ An) phải căng dây qua 3 cầu tràn nước chảy cuồn cuộn để đưa người dân đi cấp cứu.

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

(CLO) Sau phản ánh của người dân về tình trạng ùn tắc thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall (phường Thanh Khê), Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng cho biết đã chỉ đạo lực lượng tăng cường điều tiết, đồng thời phối hợp các đơn vị liên quan khảo sát, đề xuất phương án tổ chức giao thông tại khu vực.

“Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”

Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn

(CLO) Ngày 16/9, tại thành phố Hải Phòng, Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo “Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”. Hội thảo là một trong những hoạt động của Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam, thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030 (VNEEP3).

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

(CLO) Khi một bệnh viện mua thiết bị y tế với giá cao hơn giá trị thực do sai phạm, khoản tiền chênh lệch trước hết có thể trở thành thiệt hại của nguồn vốn đã bỏ ra. Tuy nhiên, theo luật sư Nguyễn Văn Duy, tác động đến viện phí, quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) và túi tiền người bệnh còn phụ thuộc vào nguồn vốn mua sắm và cơ chế tính giá của từng loại dịch vụ.

Cỡ chữ bài viết: