Quảng Ninh khơi thông thị trường khách du lịch quốc tế

(CLO) Để đưa lượng khách quốc tế từ 300.000 lượt (năm 2022) lên 2 triệu lượt (năm 2023), ngành du lịch tỉnh Quảng Ninh đang tập trung đẩy mạnh các giải pháp, trong đó phải kể đến đưa vào khai thác các sản phẩm du lịch mới, hấp dẫn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Trên địa bàn tỉnh hiện có 91 điểm du lịch, 2 khu du lịch địa phương, 1 khu du lịch quốc gia; 2.100 cơ sở lưu trú du lịch với 35.800 buồng đạt chuẩn phục vụ khách du lịch; gần 500 tàu lưu trú nghỉ đêm được cấp phép hoạt động trên Vịnh Hạ Long. Một trong những lợi thế để du khách đến Quảng Ninh là sự phát triển đột phá của hạ tầng giao thông, như các tuyến cao tốc, cảng hàng không quốc tế, cảng tàu du lịch quốc tế...

Theo bà Huỳnh Phan Phương Hoàng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Vietravel, hiện Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn mới chỉ khai thác các chuyến bay charter (chuyến bay thuê nguyên chuyến) gần như Hàn Quốc, Trung Quốc. Tuyến bay đến các nước châu Âu chưa có, khách muốn đến Quảng Ninh phải bay đến sân bay Nội Bài và di chuyển bằng đường bộ. Đây cũng là điểm hạn chế và cần có sự vào cuộc của nhiều bên để giải quyết vấn đề đường bay quốc tế đến sân bay Vân Đồn.

quang ninh khoi thong thi truong khach du lich quoc te hinh 1

Du khách Trung Quốc làm thủ tục nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Móng Cái

Bên cạnh đó, hiện thị trường khách Tây Âu, Bắc Mỹ chủ yếu đi theo tam giác di sản Việt Nam (Vịnh Hạ Long, Hội An…) - Lào (Luông Prabang) - Campuchia (Xiêm Riệp). Vì vậy, các doanh nghiệp đang đề xuất chính quyền tỉnh Quảng Ninh cần kiến nghị Chính phủ tích cực mở rộng chính sách visa với các đối tượng du lịch liên tuyến di sản Đông Nam Á Việt Nam - Lào - Campuchia để tạo điều kiện cho du khách đến Quảng Ninh.

Theo các chuyên gia lĩnh vực du lịch, để hút khách quốc tế, việc phát triển đa dạng các sản phẩm du lịch mới, hấp dẫn là một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu. Tuy nhiên tại Quảng Ninh, các tuyến điểm du lịch còn khá đơn điệu, nhất là các sản phẩm du lịch về đêm chưa phong phú, hấp dẫn du khách. Các yếu tố văn hóa - nghệ thuật cũng là một trong những điểm giữ chân và mang du khách trở lại, hiện chưa được khai thác đúng mức.

Để từng bước tháo gỡ những điểm nghẽn này, Quảng Ninh đang nỗ lực đưa vào khai thác 38 sản phẩm du lịch mới, 4 khách sạn, khu nghỉ dưỡng để đáp ứng yêu cầu du lịch, trải nghiệm của du khách. Trong đó, nhiều sản phẩm mang đặc trưng văn hóa, con người của Quảng Ninh được đầu tư, nâng cấp, hứa hẹn sẽ là một trong những điểm nhấn hút khách đến với du lịch Quảng Ninh.

Theo ông Đỗ Năm Trung, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh (Trung Quốc), dự kiến sau khi Trung Quốc mở cửa du lịch, lượng khách đến Quảng Ninh sẽ tăng cao. Du khách Trung Quốc rất thích những khu vực đông vui, náo nhiệt, có biển, thuận tiện mua đồ ăn vặt và hàng hóa. Vì vậy, các tour biển, nghỉ dưỡng thường là ưu tiên hàng đầu của du khách Trung Quốc; yêu thích tour tham quan, khám phá di sản, di tích; thích ở khách sạn tại trung tâm để tiện mua sắm. Đây chính là lợi thế của Quảng Ninh. Do thường đi đoàn đông, khách Trung Quốc có xu hướng chọn những khách sạn có quy mô lớn nhưng mức giá tầm trung và có xu hướng với loại hình khách sạn cao cấp và hạng sang.

quang ninh khoi thong thi truong khach du lich quoc te hinh 2

Du khách quốc tế tham quan, khám phá TP Hạ Long

Vì vậy, ngành du lịch Quảng Ninh cần phát triển các sản phẩm thương mại về đêm và các sản phẩm truyền thống mà du khách Trung Quốc yêu thích. Đồng thời, tăng cường các nhà hàng chuyên phục vụ khách Trung Quốc bởi ăn uống luôn là mối quan tâm hàng đầu khi đi du lịch của khách Trung Quốc.

Kinh nghiệm cho thấy việc giao tiếp với khách Trung Quốc khá khó khăn vì họ ít dùng tiếng Anh. Các khách sạn chuyên đón khách Trung Quốc cần phải tuyển thêm nhân viên chuyên tiếng Trung, cũng như tăng cường quảng bá điểm đến trên các kênh, mạng xã hội thịnh hành ở nước bạn hiện nay như Weibo, Tiktok, WeChat, QQ, Baidu để hút khách Trung Quốc.

Quảng Ninh xác định khách quốc tế tập trung vào thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản, khách châu Âu, Ấn Độ…, ngành du lịch tỉnh sẽ tăng nguồn cung khách sạn cao cấp và tìm kiếm mối quan hệ đối tác với những khách sạn có thương hiệu quốc tế; nâng cao chất lượng và tính thống nhất của cơ sở lưu trú trong việc hoàn thiện hệ thống xếp hạng sao khách sạn; hướng đến phát triển các khu du lịch sinh thái, chất lượng cao, khai thác các tổ hợp vui chơi giải trí, trung tâm mua sắm và sân golf...

Đồng thời, tập trung kêu gọi các nhà đầu tư uy tín phát triển thêm các sản phẩm du lịch mới, hướng đến dòng nghỉ dưỡng cho phân khúc khách hạng sang. Bên cạnh đó, Sở sẽ làm việc với các hãng hàng không và lữ hành để mở đường bay qua Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn theo hình thức chuyến bay charter (thuê nguyên chuyến), tổ chức chương trình khảo sát tại Quảng Ninh cho hãng lữ hành, báo chí quốc tế; đẩy mạnh hoạt động e-marketing, chuyển đổi số và tăng cường ứng dụng công nghệ để tiếp cận thị trường. Tin chắc với những hành động thiết thực cho phát triển du lịch như trên, tới đây Quảng Ninh sẽ là điểm đến yêu thích không chỉ của du khách trong nước mà là điểm đến của cả du khách quốc tế.

Xem thêm

Du lịch Việt thăng hạng với 3 điểm đến được Tripadvisor vinh danh

Du lịch Việt thăng hạng với 3 điểm đến được Tripadvisor vinh danh

(CLO) Ba điểm đến nổi tiếng của Việt Nam gồm phố cổ Hội An (Đà Nẵng), Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh và Địa đạo Củ Chi vừa được nền tảng du lịch Tripadvisor vinh danh trong danh sách những điểm tham quan hàng đầu châu Á thuộc giải thưởng Travelers’ Choice Awards Best of the Best 2026.

Lâm Đồng phát động chương trình "Du lịch xanh - Vì tương lai bền vững”

Lâm Đồng phát động chương trình "Du lịch xanh - Vì tương lai bền vững”

(CLO) Ngày 12/6, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng phối hợp với UBND đặc khu Phú Quý tổ chức lễ phát động chương trình “Du lịch xanh - Vì tương lai bền vững”, nhằm lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường, nâng cao nhận thức cộng đồng và xây dựng Phú Quý trở thành điểm đến xanh, sạch, thân thiện và hấp dẫn.

Kỳ cuối: Giải mã con đường đưa du lịch Quảng Trị bứt phá

Kỳ cuối: Giải mã con đường đưa du lịch Quảng Trị bứt phá

(CLO) Sở hữu kho tàng di sản lịch sử, văn hóa tâm linh và thiên nhiên đặc sắc, Quảng Trị đang đứng trước cơ hội lớn để bứt phá. Tuy nhiên, để biến tiềm năng thành động lực phát triển thực sự, cần một chiến lược dài hơi, đồng bộ và khác biệt. 

Nhiều du khách tìm đến Sông Thạch Hãn không chỉ để tham quan mà còn để tri ân, cảm nhận chiều sâu lịch sử và giá trị của hòa bình hôm nay

Kỳ 2: Kết nối di sản, đánh thức sức mạnh du lịch Quảng Trị

(CLO) Từ những dòng sông ghi dấu chiến tranh, những nghĩa trang liệt sĩ linh thiêng đến đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, Quảng Trị đang sở hữu một “mỏ vàng” di sản hiếm có. Thế nhưng, tiềm năng chỉ thực sự trở thành động lực phát triển khi được đánh thức bằng tư duy liên kết, sản phẩm khác biệt và sự tham gia của cộng đồng địa phương. Vấn đề đặt ra hôm nay không còn là Quảng Trị có gì để làm du lịch, mà là làm thế nào để biến những giá trị ấy thành sức mạnh phát triển bền vững.

Hà Nội quảng bá ẩm thực và nghệ thuật truyền thống tới đại biểu ASEAN

Hà Nội quảng bá ẩm thực và nghệ thuật truyền thống tới đại biểu ASEAN

(CLO) Trong khuôn khổ hội nghị lãnh đạo các thành phố ASEAN (ASEAN City Leaders Conference - ACLC) năm 2026, chiều 7/6, tại Phố Sách Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Không gian trưng bày, triển lãm, giới thiệu ẩm thực và biểu diễn nghệ thuật truyền thống nhằm quảng bá những giá trị văn hóa đặc sắc của Thủ đô tới các đại biểu quốc tế.

Cỡ chữ bài viết: