Theo hồ sơ vụ án, trong khoảng thời gian từ tháng 1/2022 đến tháng 5/2023, bị cáo Vũ Ngọc Linh (SN 1995, trú xã Đông Ngũ, tỉnh Quảng Ninh) đã lợi dụng vai trò trong hoạt động kinh doanh liên quan đến một doanh nghiệp tại Hàn Quốc để thực hiện hành vi gian dối.
Cụ thể, Linh được giao nhiệm vụ tổng hợp đơn hàng nhưng đã cố ý cung cấp thông tin sai lệch về tài khoản thanh toán, hướng các đối tác chuyển tiền vào những tài khoản do mình kiểm soát. Bằng thủ đoạn này, bị cáo đã chiếm đoạt hơn 1,1 tỷ đồng, sau đó sử dụng vào việc trả nợ và chi tiêu cá nhân.
Liên quan vụ án, bị cáo Bùi Ngọc Thắng (SN 1970, trú TP Hà Nội) bị xác định đã tiếp tục thực hiện hành vi gian dối sau khi biết Linh bị các bị hại tố cáo. Thắng đưa ra thông tin không có thật về việc có mối quan hệ với cơ quan chức năng, có thể “lo liệu” để giúp Linh tránh bị xử lý hình sự.
Tin tưởng, Linh đã nhiều lần đưa tiền cho Thắng, tổng cộng 192 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Thắng không thực hiện bất kỳ cam kết nào mà sử dụng toàn bộ vào mục đích cá nhân.
Tại phiên tòa, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của các bị cáo xâm phạm trực tiếp đến quyền sở hữu tài sản của người khác, đồng thời gây tác động tiêu cực đến trật tự xã hội, đặc biệt là làm suy giảm niềm tin trong các quan hệ kinh tế và nhận thức của người dân về pháp luật.
Xét các tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và đã khắc phục một phần hậu quả, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Vũ Ngọc Linh 12 năm tù; bị cáo Bùi Ngọc Thắng 12 tháng tù, cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đồng thời, các bị cáo có trách nhiệm tiếp tục bồi thường thiệt hại cho các bị hại theo quy định.