Quảng Ninh: Nhiều sản phẩm dược liệu quý được giới thiệu tại Lễ hội Trà hoa vàng huyện Ba Chẽ

(CLO)Nhằm quảng bá thế mạnh của huyện Ba Chẽ trong việc phát triển các loại thảo dược giá trị, huyện Ba Chẽ đã tổ chức và đưa Hội Trà hoa vàng trở thành hoạt động thường niên của huyện. Lễ Hội năm nay, huyện sẽ giới thiệu và bày bán nhiều sản phẩm dược liệu quý, sản phẩm OCOP có giá trị của địa phương.

Theo một số nghiên cứu trên thế giới, các hợp chất của trà hoa vàng có khả năng kiềm chế sự sinh trưởng của các khối u đến 33,8%; giúp giảm đến 35% hàm lượng cholesterol trong máu. Ngoài ra, còn có khả năng làm giảm triệu chứng xơ vữa động mạch do máu nhiễm mỡ, điều hoà huyết áp và chữa các bệnh về tim mạch, tiểu đường, u bướu…

Kết quả nghiên cứu của trường Đại học Dược Hà Nội cũng đã chỉ ra: “Hoa và lá cây trà hoa vàng, bao hàm hơn 400 thành phần hoá học, không có độc và tác dụng phụ; trong đó phải kể tới Saponin, các hợp chất phenolic, amio acid, axit folic, protein, vitamin B1, B2, C, E, axit béo..., cùng rất nhiều các thành phần dinh dưỡng tự nhiên. Trà hoa vàng có vài chục loại axitamin, rất nhiều các nguyên tố vi lượng Ge, Se, Mo, Zn, V..., có tác dụng bảo vệ sức khoẻ, nâng cao sức đề kháng, ngăn ngừa bệnh tật…”.

Trà hoa vàng - cây dược liệu quý đã được bảo tồn, phát triển ở huyện Ba Chẽ

Theo một số nghiên cứu khoa học từ trong nước và nước ngoài thì Trà hoa vàng không chỉ là một loại trà mà còn là loại dược liệu quý, có giá trị cao, giúp tăng cường sức khỏe. Nhiều năm qua, người dân huyện Ba Chẽ (Quảng Ninh) thường tự phát từ việc trồng, thu hoạch (nụ, hoa và lá) cho đến tiêu thụ loài dược liệu quý giá này (khoảng 15 triệu đồng/kg hoa trà khô, trên thị trường).

Các du khách đến tìm hiểu và mua trà hoa vàng - Ảnh Nguyễn HoàngTTXVN

Các du khách đến tìm hiểu và mua trà hoa vàng - Ảnh Nguyễn HoàngTTXVN

Gần đây, huyện Ba Chẽ đã xây dựng Đề án bảo tồn và phát triển một số loài dược liệu quý trên địa bàn, trong đó tập trung vào Trà hoa vàng và ba kích. Nhờ đề án này, phong trào trồng và chế biến các loại dược liệu quý đã phát triển, lan rộng trên toàn huyện. Riêng diện tích trồng Trà hoa vàng đã đạt trên 200ha; một nửa trong số đó đang cho thu hoạch, đạt sản lượng bình quân từ 3 đến 3,5 tấn mỗi năm. Đã xuất hiện một số hộ gia đình có thu nhập đạt hàng trăm triệu đến 2 tỷ đồng/năm từ trồng Trà hoa vàng, tại các xã như Đạp Thanh, Thanh Sơn…

Sản phẩm Trà hoa vàng của Ba Chẽ đã được bày bán tại các hội chợ, các cửa hàng OCOP của huyện và các địa phương trong tỉnh. Quảng Ninh cũng đã định hướng phát triển Trà hoa vàng thành sản phẩm OCOP quốc gia.

Huyện Ba Chẽ đặt mục tiêu đến năm 2025 sẽ phát triển thêm 800ha dược liệu gồm: Ba kích 384ha, Trà hoa vàng 189ha và Dược liệu khác 227ha. Chủ trương chung là phát triển tuân thủ nguyên tắc: tiêu chuẩn GACP–WHO, gắn liền với chính sách hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm để bảo vệ quyền lợi của người trồng dược liệu. Phát triển sản phẩm OCOP, xây dựng  trà hoa vàng trở thành sản phẩm OCOP cấp Quốc gia; đưa huyện trở thành vùng sản xuất kinh doanh dược liệu trọng điểm của tỉnh Quảng Ninh.

Việc đưa cây trà hoa vàng vào Đề án bảo tồn và phát triển, vừa bảo vệ được nguồn dược liệu quý, vừa tạo nguồn lực nâng cao thu nhập, giải quyết việc làm cho người dân địa phương góp phần xóa đói giảm nghèo trên quê hương Ba Chẽ.

Lễ hội Trà hoa vàng lần thứ III

Nhằm quảng bá mạnh mẽ hơn nữa thế mạnh của huyện Ba Chẽ trong việc phát triển các loại thảo dược có giá trị, huyện Ba Chẽ đã tổ chức và đưa Hội Trà hoa vàng trở thành hoạt động thường niên của huyện. Hội Trà hoa vàng năm 2020 sẽ được khai mạc vào 8 giờ sáng ngày 26/12, tại Sân tổ chức Lễ hội của Di tích Miếu Ông - Miếu Bà (thôn Cái Gian, xã Nam Sơn, huyên Ba Chẽ). Đây là Hội Trà hoa vàng lần thứ III của huyện và kéo dài đến ngày 27/12.

Dự kiến, Hội Trà hoa vàng năm 2020 sẽ có 25 gian hàng trưng bày, bán các sản phẩm OCOP cùng nhiều sản phẩm đặc trưng khác của huyện và các địa phương trong, ngoài tỉnh. Du khách sẽ được mua sắm các sản phẩm OCOP và đa dạng các sản phẩm đặc trưng khác của các địa phương; được thưởng thức, ngắm hoa trà; dùng thử các sản phẩm từ cây Trà hoa vàng; đi du thuyền, ngắm các cảnh đẹp trên sông Ba Chẽ, tham quan Miếu Bàn vương...

Lễ hội Trà hoa vàng Ba Chẽ lần thứ III với chủ đề “Trà hoa vàng - Danh trà đất Việt”. (Ảnh Sở Du lịch Quảng Ninh)

Lễ hội Trà hoa vàng Ba Chẽ lần thứ III với chủ đề “Trà hoa vàng - Danh trà đất Việt”. (Ảnh Sở Du lịch Quảng Ninh)

Chương trình còn thực hiện việc công bố về công dụng của các hoạt chất có trong Trà hoa vàng do các chuyên gia Hà Lan cùng với Viện Công nghệ sinh học - Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam nghiên cứu (PGS.TS Đặng Thị Cẩm Hà - Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam và Giáo sư Brouwer nghiên cứu…) cho tất cả du khách và người dân đến với Hội Trà hoa vàng lần này.

Cũng trong dịp này, huyện Ba Chẽ còn tổ chức đón bằng công nhận di tích Miếu Ông - Miếu Bà là di tích lich sử cấp Quốc gia và Lễ hội Bàn Vương - một lễ hội cổ truyền quan trọng trong đời sống tâm linh người Dao, hiện đã cơ bản thất truyền trong các nhóm Dao ở Việt Nam.

Nguyễn Quân

Xem thêm

Đặc sắc Lễ hội Cầu ngư vạn chài phường Phan Thiết

Đặc sắc Lễ hội Cầu ngư vạn chài phường Phan Thiết

(CLO) Tối 1/8 (tức ngày 19/6 âm lịch), Lễ hội Cầu ngư các vạn chài Phan Thiết năm 2026 chính thức khai mạc với nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc, mở đầu chuỗi sự kiện tôn vinh di sản văn hóa biển và quảng bá hình ảnh du lịch địa phương.

‘Như chưa hề có cuộc chia ly’ nối lại cuộc đoàn tụ sau 69 năm thất lạc

‘Như chưa hề có cuộc chia ly’ nối lại cuộc đoàn tụ sau 69 năm thất lạc

(CLO) Sau gần bảy thập kỷ lưu lạc vì bị bắt cóc khi mới 4 tuổi, bà Phạm Thị Vân (tên thật Phạm Thị Vinh) cuối cùng đã tìm lại được gia đình ruột trong tập 203 chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly”. Cuộc đoàn tụ xúc động đã khép lại hành trình tìm kiếm tưởng như vô vọng kéo dài suốt 69 năm.

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

(CLO) Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

(CLO) UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An 2026 với chủ đề "Hội An - Sắc màu di sản", đánh dấu lần đầu tiên Hội An có một lễ hội đèn lồng mang tầm quốc tế nhằm quảng bá giá trị văn hóa, nghề thủ công truyền thống và tăng sức hút du lịch.

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

(CLO) Trong tháng 8/2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề "Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer", mang đến không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa Nam Bộ cùng nhiều chương trình nghệ thuật, tái hiện lễ hội và hoạt động giao lưu hấp dẫn.

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

(CLO) Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa, nhà bác học kiệt xuất Lê Quý Đôn sẽ diễn ra tối 31/7 tại Hưng Yên. Điểm nhấn của sự kiện là lễ trao Nghị quyết của UNESCO vinh danh Lê Quý Đôn và chương trình nghệ thuật đặc biệt "Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam", truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng công phu dự kiến diễn ra trong tháng 8 hoặc tháng 9/2026.

Quảng Ninh sẵn sàng bùng nổ với tuần lễ du lịch và đại nhạc hội

(CLO) Tâm điểm rực rỡ nhất trong toàn bộ chuỗi hoạt động hướng tới dấu mốc lịch sử của vùng đất mỏ trong tháng 8 và tháng 9 tới đây chính là đại nhạc hội đặc biệt và tuần lễ vàng kích cầu du lịch, hứa hẹn biến toàn bộ không gian Quảng Ninh thành một chuỗi ngày hội văn hóa đa sắc màu.

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

(CLO) Mạng xã hội đang mở ra cơ hội chưa từng có để văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, theo Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Tấn Phát (nghệ nhân sơn mài, làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội), bên cạnh sự sáng tạo, người làm nội dung cần đặt tính chân thực và sự tôn trọng di sản lên hàng đầu, bởi chỉ khi hiểu đúng thì mới có thể lan tỏa đúng.

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

(NB&CL) Gần nửa thế kỷ sáng tạo, họa sĩ Lê Văn Thìn đưa đến những thử nghiệm nghệ thuật táo bạo từ “sơn mài trắng” đến triết lý “vẽ bằng búa”. Đó là hành trình không ngừng tìm kiếm ngôn ngữ tạo hình mới, đồng thời mở rộng giới hạn biểu đạt của chất liệu sơn mài Việt Nam.

Cỡ chữ bài viết: