Quảng Ninh: “Nhức nhối” vấn nạn nhiều điểm xả thải gây ô nhiễm vùng bờ biển và vịnh Bái Tử Long

(CLO) Báo Nhà báo & Công luận nhận được phản ánh của người dân về việc khu vực bờ biển nằm ngay trung tâm TP Cẩm Phả có nhiều nguồn chất thải chưa qua xử lý đã xả trực tiếp ra môi trường, làm ô nhiễm vùng bờ biển và ảnh hưởng trực tiếp đến vịnh Bái Tử Long.

Qua tìm hiểu thực tế, phóng viên được biết có 3 vùng, nguồn chất thải phát sinh gây ảnh hưởng đến môi trường vịnh đó là: khu Bến cá, khu neo đậu tàu thuyền và nước thải từ khu dân cư các phường thuộc trung tâm TP Cẩm Phả.

Nước thải xả trực tiếp ra biển

Bến cá (người dân quen gọi là chợ cá Bến Do), do Ban quản lý thuộc Công ty CP Xây dựng và Sản xuất Bia - Rượu - Nước giải khát Cẩm Phả làm chủ đầu tư trực tiếp quản lý. Bến cá được xây dựng từ năm 1991, trên một phần đất dôi dư trong tổng thể dự án của Công ty từ đường 18 ra mép biển, thuộc địa bàn phường Cẩm Thủy, TP Cẩm Phả.

quang ninh nhuc nhoi van nan nhieu diem xa thai gay o nhiem vung bo bien va vinh bai tu long hinh 1

Rác thải nhựa, bao bì, mảnh xốp đủ loại trôi nổi lềnh bềnh trên mặt biển khu vực Bến Do.

quang ninh nhuc nhoi van nan nhieu diem xa thai gay o nhiem vung bo bien va vinh bai tu long hinh 2

Rác thải ngập tràn, bủa vây xung quanh Bến cá gây ô nhiễm môi trường khiến nước biển ngả mầu đen trên diện rộng.

Bước chân vào Bến cá, phóng viên hết sức bất ngờ trước thực trạng cả một khu chợ hải sản lớn nhất TP Cẩm Phả “trên bến, dưới thuyền” tấp nập khách mua, người bán với các quầy hàng, điểm sơ chế đủ loại hải sản, rau quả, thực phẩm…

Thế nhưng, lại không có hệ thống xử lý nước thải tiêu chuẩn. Mặt sàn ướt áp, nhầy nhụa; nước thải phát sinh từ việc rửa, sơ chế, hải sản, vệ sinh quầy hàng… chảy tràn ra mặt chợ, rồi theo các rãnh nước, cống nước ra biển. Vỏ hàu chất đống, bốc mùi khó chịu; rác thải nhựa, bao bì, mảnh xốp đủ loại trôi nổi; nước biển ô nhiễm ngả mầu đen trên diện rộng.

Khi được hỏi về vấn đề này, một cán bộ Ban quản lý Bến cá đã chỉ cho phóng viên vị trí 2 bể chứa lắng nước thải. Gọi là bể lắng, nhưng nhìn nó giống như đoạn cống ngầm nằm sát bờ biển được lát kín bằng những tấm bê tông, cũng là đường di chuyển, giao thương mua bán trong chợ.

Theo vị cán bộ này thì “bể lắng” được xây dựng từ rất lâu, không có hồ sơ thiết kế; nước thải trong chợ được thu gom vào 2 bể trước khi thải ra biển, bể được nạo vét hằng năm; rác thải được thu gom, dọn dẹp hằng ngày (sau khi tan chợ) và chuyển giao cho Công ty Môi trường Đô thị Cẩm Phả xử lý theo quy định.

quang ninh nhuc nhoi van nan nhieu diem xa thai gay o nhiem vung bo bien va vinh bai tu long hinh 3

Một cán bộ Ban quản lý Bến cá xác định vị trí bể lắng nước thải; tuy nhiên nhìn giống như một đường cống thoát nước chìm trong Bến cá.

quang ninh nhuc nhoi van nan nhieu diem xa thai gay o nhiem vung bo bien va vinh bai tu long hinh 4

Dấu vết nước thải từ Bến cá xả trực tiếp ra môi trường biển và mức độ ô nhiễm đáng báo động.

Trao đổi về tính pháp lý của khu Bến cá, ông Phạm Văn Kính, Phó Chủ tịch UBND TP Cẩm Phả cho biết: Đây chỉ là khu Bến cá không được gọi là chợ vì không được cấp phép hoạt động. Bản chất, chỉ là chợ tạm (chờ xây dựng chợ mới) nên không xây dựng hệ thống xử lý nước thải. Hiện tại nơi đây đã được quy hoạch làm công viên cây xanh; mọi sự đầu tư, mở rộng Bến cá, kể cả xây dựng hệ thống xử lý nước thải đều không được chấp thuận.

Các nguồn nước thải chưa qua xử lý, dễ thấy mà khó “trị”

Cùng với Bến cá, 4 phường thuộc trung tâm TP Cẩm Phả gồm: Cẩm Thủy, Cẩm Trung, Cẩm Thành và Cẩm Tây với dân số hàng chục nghìn người; toàn bộ lượng nước thải sinh hoạt của người dân, cùng với nước thải khác phát sinh từ các cơ quan, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện, mỏ than, chợ truyền thống... được thải ra qua 3 con suối (suối Thảo Ly, Khe Cát và suối Ba Toa) rồi đổ ra biển.

quang ninh nhuc nhoi van nan nhieu diem xa thai gay o nhiem vung bo bien va vinh bai tu long hinh 5

Cửa cống suối Thảo Ly - một trong 3 suối dẫn nước thải từ khu dân cư trung tâm thành phố Cẩm Phả đổ ra vịnh Bái Tử Long.

Ngoài mặt biển còn có hàng trăm tàu, thuyền của ngư dân, cùng với 2 nhà hàng nổi (đã di dời ra xa bờ, nhưng vẫn trong vùng ảnh hưởng) thường xuyên neo đậu; nước thải phát sinh từ các loại phương tiện này xả trực tiếp xuống biển.

Đây đều là những nguồn nước thải lớn, hầu hết chưa qua xử lý, rất dễ nhận biết, nhưng khó xử lý vì đầu tư rất tốn kém và lâu dài.

Gian nan công tác làm sạch bờ vịnh Bái Tử Long

Nhận thức rõ vai trò trách nhiệm về công tác môi trường, TP Cẩm Phả đã thể hiện quyết tâm làm sạch môi trường biển, thông qua phương án xây dựng khu trung tâm dịch vụ nghề biển đạt quy chuẩn tại phường Cẩm Phú, phục vụ di dời toàn bộ Bến cá, khu neo đậu tàu thuyền Bến Do về đây.

Đồng thời, đầu tư 6 trạm xử lý nước thải, trong đó khu trung tâm thành phố sẽ đặt 2 trạm xử lý tại phường Quang Hanh và Cẩm Sơn, nhằm xử lý toàn bộ lượng nước thải phát sinh trong khu dân cư trước khi thải ra môi trường.

quang ninh nhuc nhoi van nan nhieu diem xa thai gay o nhiem vung bo bien va vinh bai tu long hinh 6

Hàng trăm phương tiện thủy neo đậu tại Bến Do, mỗi phương tiện có ít nhất 2 ngư dân, nhiều tàu thuyền là cả một hộ gia đình sinh sống; nước thải mặc nhiên được đẩy xuống biển; đây là tác nhân gây ô nhiễm môi trường biển rất lớn.

quang ninh nhuc nhoi van nan nhieu diem xa thai gay o nhiem vung bo bien va vinh bai tu long hinh 7

Mặt sàn khu Bến cá luôn ướt áp, nhầy nhụa; nước thải phát sinh từ việc rửa, sơ chế, hải sản, vệ sinh quầy hàng… chảy tràn ra mặt chợ, rồi theo các rãnh nước, cống nước chảy ra biển.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Cẩm Phả Phạm Văn Kính, trở ngại lớn nhất trong thực hiện phương án này là vốn đầu tư quá lớn và thời gian thu hồi vốn kéo dài, nên không hấp dẫn nhà đầu tư.

Đơn cử, theo khảo sát, tính toán của nhà đầu tư Hàn Quốc, chi phí đầu tư một trạm xử lý nước thải Quang Hanh đã lên đến 3,5 nghìn tỷ đồng. Mục tiêu của TP Cẩm Phả đến năm 2025, phải xử lý được 65% lượng nước thải sinh hoạt, xem ra khó thực hiện. Hiện tại các dự án đã được phê duyệt quy hoạch chung và đang kêu gọi nhà đầu tư, nhưng tiến triển rất khiêm nhường.

quang ninh nhuc nhoi van nan nhieu diem xa thai gay o nhiem vung bo bien va vinh bai tu long hinh 8

Không chỉ bày bán hải sản, Bến cá còn có cả xường sửa chữa cơ khí, cơ điện, phục vụ động cơ, máy nổ các phương tiện thủy. Chất thải từ xưởng này là chất thải nguy hại, nguy cơ ô nhiễm rất cao.

quang ninh nhuc nhoi van nan nhieu diem xa thai gay o nhiem vung bo bien va vinh bai tu long hinh 9

Chợ Địa Chất nằm giữa trung tâm thành phố Cẩm Phả có quy mô lớn nhất TP), nước thải phát sinh chảy tràn cả ra mặt đường rồi chảy vào hệ thống cống thoát chung của khu dân cư, chảy ra suối Thảo Ly ra vịnh Bái Tử Long.

Qua khảo sát ý kiến, một số người dân cho rằng, ngoài việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho ngư dân và tăng cường xử lý tình trạng ô nhiễm trên địa bàn mà thành phố đang làm; TP Cẩm Phả cần nghiên cứu, xem xét việc cho phép xây dựng hệ thống xử lý nước thải, phù hợp với chợ tạm cho cả khu Bến cá và chợ Địa chất.

Riêng với bãi tắm du lịch TTP (do nằm cận kề với Bến cá và nơi neo đậu tàu thuyền, nguy cơ ô nhiễm cao), cần tăng cường công tác quan trắc môi trường biển, đặc biệt là về mùa du lịch để có những xử lý kịp thời, nếu môi trường biển không đạt tiêu chuẩn thì cần có biện pháp xử lý và cảnh báo để bảo đảm an toàn sức khỏe cho người dân.

Xem thêm

Gia Lai: Trao nhà Hữu nghị, tặng sinh kế vun đắp tình đoàn kết nơi biên giới Việt Nam - Campuchia

Gia Lai: Trao nhà Hữu nghị, tặng sinh kế vun đắp tình đoàn kết nơi biên giới Việt Nam - Campuchia

(CLO) Không chỉ trao tặng mái nhà Hữu nghị và sinh kế, Bộ đội Biên phòng cùng chính quyền các xã biên giới tỉnh Gia Lai còn gửi gắm nghĩa tình, sự sẻ chia đến Nhân dân nước bạn Campuchia. Những món quà giản dị nhưng thắm đượm tình người góp phần vun đắp tình đoàn kết, xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, hữu nghị và phát triển bền vững.

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

(CLO) Khi tiếng hò “bắt đầu” vang lên, các “nơm thủ” nhanh chóng lội xuống ao, tay cầm những chiếc nơm tre. Trong làn nước mát, hàng trăm người vừa dò tìm, vừa khéo léo úp nơm xuống những vị trí nghi có cá. Mỗi lần bắt được cá, tiếng reo hò, cổ vũ lại vang lên. Phía trên bờ, đông đảo người dân đứng kín để theo dõi, ghi lại những khoảnh khắc thú vị của ngày hội nơm cá.

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Cỡ chữ bài viết: