Chị Nguyễn Thị Thủy (52 tuổi, trú thôn Đông Luật, xã Vĩnh Hoàng) cho biết, thời gian gần đây ở thôn Đông Luật đang phát triển mô hình nuôi cá lóc thương phẩm trong bể xi măng lót bạt để tận dụng diện tích cát trắng bạc màu không canh tác được. Một số hộ dân đã tham quan tìm hiểu thực tế mô hình nuôi cá lóc trong bể xi măng lót bạt của người dân ở tỉnh Quảng Bình (cũ).
Sau khi đúc kết kinh nghiệm và khảo sát đất đai ở địa phương, nhiều hộ dân đã tiến hành đầu tư xây dựng bể xi măng lót bạt để nuôi cá lóc thương phẩm. Riêng gia đình chị Thủy, mãi đến đầu năm 2025 mới đầu tư gần 600 triệu đồng để xây dựng 2 bể xi măng rồi lót bạt với diện tích 240 m2; mua cá giống và thức ăn cho cá lóc. Bể nuôi cá lóc thương phẩm thường có chiều cao khoảng 1,2 m; phần đáy bể có độ dốc để thuận lợi mỗi khi thay nước; nguồn nước ngọt trong bể được lấy từ hệ thống giếng khoan đảm bảo cho cá lóc sinh trưởng và phát triển; xung quanh bể được che bằng lưới nhằm hạn chế ánh sáng trực tiếp cũng như nhiệt độ trong bể nuôi.
Với 2 bể xi măng lót bạt có diện tích 240m2 mặt nước, mỗi vụ chị Thủy thả nuôi khoảng 30.000 - 40.000 cá giống. Sau 9 - 10 tháng nuôi, cá đạt trọng lượng từ 1 - 1,6 kg/con. Cá lóc nuôi trong bể xi măng lót bạt được thương lái thu mua với giá giao động từ 42.000 - 45.000 đồng/kg. Mới đây, gia đình chị Thủy thu hoạch hơn 10 tấn cá lóc bán cho thương lái hơn 500 triệu đồng.
Theo người dân, mô hình nuôi cá lóc thương phẩm trong bể xi măng lót bạt ở thôn Đông Luật đã thực sự mang lại hiệu quả kinh tế cao, sau khi trừ chi phí lãi từ 100 - 120 triệu đồng/vụ nuôi. Và đây là nguồn thu nhập khá cao đối với người dân vùng cát như thôn Đông Luật. Đến nay, diện tích nuôi cá lóc thương phẩm trong bể xi măng lót bạt tại thôn Đông Luật là khoảng 1.200m2 với sản lượng ước đạt 55-60 tấn/vụ/năm.
Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Ngò (70 tuổi, trú thôn Thái Lai, xã Vĩnh Hoàng) cho biết, năm 2023 ông bắt đầu tìm hiểu mô hình nuôi cá kình, cá dìa trên cát. Với diện tích 2.000 m2, ông Ngò thả nuôi gần 40.000 con cá kình giống. Cá kình, cá dìa có ưu điểm là kỹ thuật nuôi không đòi hỏi phải nghiêm ngặt như nuôi tôm, người nuôi chỉ cần chú ý giữ nước sạch, ô-xy ổn định bằng hệ thống quạt nước và quản lý thức ăn hợp lý để tránh ô nhiễm là đảm bảo cho cá lớn ổn định.
Theo tìm hiểu, thức ăn cho cá kình, cá dìa là thức ăn công nghiệp và các loại rong có sẵn trong ao hoặc thu vớt từ tự nhiên. Riêng cá kình có thời gian nuôi linh hoạt và cho phép thu tỉa dần theo nhu cầu thị trường. Từ cá kình giống thả nuôi với kích cỡ khoảng 350 - 400 con/kg, sau 3 tháng nuôi, cá bắt đầu đạt kích cỡ thương phẩm từ 20-30 con/kg là có thể xuất bán cho thương lái.
Theo người dân, trường hợp thời gian nuôi kéo dài từ 7-8 tháng, cá có thể đạt kích cỡ từ 5-6 con/kg. Với mức giá bình quân khoảng 140.000 đồng/kg, sau khi trừ các khoản chi phí đầu tư, ông Ngò có nguồn thu từ 150 - 200 triệu đồng. Sau khi thu hoạch xong vụ nuôi cá kình, cuối năm 2025 ông Ngò thả nuôi 40.000 con cá dìa giống trên diện tích 2.000 m2. Dự kiến sẽ thu hoạch trong tháng 6/2026 với tổng thu từ 100 - 150 triệu đồng.
Trao đổi với báo Nhà báo & Công luận, ông Nguyễn Hữu Trường - Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hoàng cho biết, trên địa bàn xã Vĩnh Hoàng hiện có nhiều mô hình kinh tế mang lại hiệu quả cao, đặc biệt nuôi trồng thủy sản có mô hình nuôi tôm 2 giai đoạn ở thôn Thái Lai, Tân Hòa với diện tích 6 ha; mô hình nuôi ốc hương, cá dìa ở thôn Tân Thuận, Đông Luật, Thái Lai với diện tích 7,5 ha; mô hình nuôi cá lóc, ếch ở thôn Thử Luật, Đông Luật với diện tích 1,5ha.
"Trong hình dung của nhiều người trước đây, vùng cát xã Vĩnh Hoàng là những cánh đồng cát trắng chang chang dưới ánh nắng bỏng rát… từng là nỗi ám ảnh của bao thế hệ người dân nơi đây. Bây giờ, những cánh đồng cát trắng ngày xưa đã được thay thế bởi màu xanh của nhiều giống cây trồng có giá trị kinh tế cao; sự trù phú của các trang trại, gia trại chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản trên cát trắng bạc màu", Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hoàng Nguyễn Hữu Trường nói đầy tự hào.