Quốc hội Honduras từ chối phê chuẩn kết quả bầu cử tổng thống

(CLO) Ủy ban Thường trực Quốc hội Honduras đã ra tuyên bố vào cuối ngày 10/12, khẳng định sẽ không công nhận kết quả cuộc bầu cử tổng thống ngày 30/11.

Ủy ban này cáo buộc một “cuộc đảo chính bầu cử đang diễn ra”, với các lý do nghiêm trọng bao gồm sự can thiệp trực tiếp từ Mỹ, áp lực từ các tổ chức tội phạm trong nước và những sai phạm kỹ thuật nghiêm trọng trong quy trình bầu cử.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Tegucigalpa, Chủ tịch Quốc hội Honduras Luis Redondo tuyên bố quy trình bầu cử đã bị “vấy bẩn bởi áp lực từ nội bộ các cấu trúc tội phạm có tổ chức liên quan đến buôn bán ma túy, các băng đảng như MS-13 và Barrio 18, cùng những băng đảng khác”.

Screenshot 2025-12-11 at 14.04.14
Ông Trump và ứng cử viên Nasry Asfura.

Tuy nhiên, lý do gây tranh cãi nhất được đưa ra là sự can thiệp trực tiếp từ Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ủy ban chỉ ra rằng trong vòng 72 giờ trước ngày bầu cử, ông Trump đã công khai đăng hai bài viết trên mạng xã hội (ngày 26 và 28/11) để bày tỏ sự ủng hộ cho ứng cử viên bảo thủ Nasry Asfura, đồng thời đe dọa cắt giảm viện trợ cho Honduras.

Theo Ủy ban, những hành động này đã tạo ra áp lực, tung tin sai lệch và ép buộc kinh tế, từ đó “làm thay đổi việc thực thi quyền tự do bỏ phiếu” của người dân và tạo lợi thế không công bằng cho ông Asfura.

Ủy ban nhấn mạnh: “Chúng tôi khẳng định rằng một dân tộc phải chịu sự đe dọa, không thể bỏ phiếu một cách tự do, và do đó các cuộc bầu cử được tiến hành trong những điều kiện như vậy thiếu đi giá trị dân chủ và pháp lý đầy đủ”.

Bên cạnh đó, Ủy ban cũng chỉ ra hàng loạt bất thường kỹ thuật làm suy yếu tính minh bạch của cuộc bầu cử. Hệ thống Truyền tải Kết quả Bầu cử Sơ bộ (TREP) được cho là “không hoạt động như đã được thiết lập”. Ngoài ra, có những đoạn ghi âm rò rỉ nghi ngờ cho thấy thành viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia thảo luận về việc thao túng kết quả.

Cơ quan bầu cử còn bị cáo buộc làm suy yếu quy trình xác minh sinh trắc học bắt buộc, một vi phạm luật bầu cử được cho là đã “ô nhiễm” cả phiếu kiểm và hệ thống TREP.

Theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ, ứng cử viên Nasry Asfura – người nhận được sự hậu thuẫn công khai từ ông Trump – dẫn trước với khoảng cách hơn 42.000 phiếu.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: