Ông Baka, 73 tuổi, là ứng viên duy nhất trong cuộc bỏ phiếu và dự kiến nhậm chức ngày 19/8. Việc lựa chọn ông được xem là bước đi mang tính biểu tượng của Đảng Tisza cầm quyền nhằm thay đổi những ảnh hưởng còn lại từ thời cựu Thủ tướng Viktor Orbán.
Ông Baka từng làm thẩm phán tại Tòa án Nhân quyền châu Âu trong 17 năm, trước khi trở về Hungary và được bầu làm Chánh án Tòa Tối cao năm 2009. Cuối năm 2011, ông bị chấm dứt nhiệm kỳ sớm trong các cải cách tư pháp dưới thời ông Orbán.
Trong bài phát biểu sau khi được bầu, ông Baka kêu gọi chính quyền mới của tân Thủ tướng Péter Magyar không biến quá trình thay đổi thành hành động trả đũa. "Có một điều chắc chắn là chúng ta không thể xây dựng một đất nước Hungary mới dựa trên sự trả thù", ông nói.
Tân tổng thống cam kết giữ vai trò trung lập về chính trị, bảo vệ các nguyên tắc hiến pháp, đồng thời đại diện cho cả đa số và thiểu số. Ông cũng nhấn mạnh Hungary cần củng cố quan hệ với các đồng minh và vị thế tại châu Âu.
Cuộc bầu cử diễn ra sau khi cựu Tổng thống Tamás Sulyok, người được bổ nhiệm dưới thời ông Orbán, bị chấm dứt nhiệm kỳ thông qua sửa đổi hiến pháp hồi tháng 7.
Dù vị trí Tổng thống Hungary chủ yếu mang tính nghi lễ, việc ông Baka được lựa chọn vẫn có ý nghĩa chính trị lớn trong nỗ lực của chính quyền ông Magyar nhằm thay đổi hệ thống được hình thành dưới thời ông Orbán.