Tổng thống Sulyok đã kịch liệt chỉ trích đạo luật buộc ông phải rời nhiệm sở, gọi đó là một cuộc tấn công trắng trợn vào pháp quyền và sự độc lập của các thể chế, đồng thời là điều chưa từng có tiền lệ. Cùng lúc đó, ông thừa nhận rằng việc từ chối ký vào bản sửa đổi hiến pháp sẽ là bất hợp pháp, và vì vậy ông đã ký.
Trong một tuyên bố bằng video, ông Sulyok cho biết ông đã ký vào bản sửa đổi vì ông "không có phương tiện hợp hiến nào để hành động chống lại bản sửa đổi này, vốn vi phạm các nguyên tắc hiến pháp nhưng lại được Quốc hội thông qua... một cách hợp pháp".
Trong các điều khoản cuối cùng của Bản sửa đổi thứ 17 của Hiến pháp Hungary có một điều khoản cho phép bãi nhiệm Tổng thống đương nhiệm, tức chính ông Tamás Sulyok.
Ông Sulyok từng phản đối mạnh mẽ bản sửa đổi này, nhưng chính quyền của tân Thủ tướng Peter Magyar và Đảng Tisza đang nắm đa số trong Quốc hội Hungary đã đe dọa sẽ tiến hành các thủ tục luận tội Tổng thống nếu ông không ký.
Bản sửa đổi hiến pháp chấm dứt nhiệm kỳ của ông Sulyok đã được Quốc hội Hungary thông qua vào đầu tuần này sau khi Đảng Tisza cầm quyền của ông Magyar giành được đa số hai phần ba cần thiết để sửa đổi Hiến pháp Hungary.
Tân Thủ tướng Peter Magyar hoan nghênh việc ký kết, nói rằng nó đã "loại bỏ trở ngại cuối cùng để thực hiện các quyết định chung của chúng ta". Ông cho biết sẽ tham khảo ý kiến các đảng trong Quốc hội về người kế nhiệm.
Ông Sulyok được Quốc hội Hungary do Đảng Fidesz chiếm đa số khi đó bầu vào năm 2024 với nhiệm kỳ 5 năm, ban đầu dự kiến kết thúc vào tháng 3 năm 2029. Tuy nhiên, Đảng Tisza của ông Magyar đã nhiều lần kêu gọi ông Sulyok từ chức sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử đầu năm nay, cáo buộc ông phục vụ lợi ích của chính quyền tiền nhiệm.
Theo hiến pháp, Quốc hội Hungary phải bầu tổng thống mới bằng bỏ phiếu kín trong vòng 30 ngày. Cho đến khi tổng thống mới nhậm chức, các nhiệm vụ của tổng thống sẽ do Chủ tịch Quốc hội Agnes Forsthoffer đảm nhiệm.