Theo tuyên bố hôm 9/6 của cơ quan công tố, những hành vi bị cáo buộc đã gây thiệt hại cho Cơ quan Liêm chính hơn 140 triệu forint (khoảng 455.000 USD).
Theo hồ sơ vụ việc, các công tố viên cáo buộc ông Biro đã sử dụng tài sản của cơ quan không đúng mục đích khi thuê hai xe công phục vụ nhu cầu cá nhân. Một trong hai chiếc xe được cho là đã bị vợ ông sử dụng trái phép.
Ngoài ra, ông Biro còn bị cáo buộc ký ba hợp đồng với một công ty tư vấn có trụ sở tại Brussels với tổng giá trị hơn 100 triệu forint. Các công tố viên cho rằng những hợp đồng này không phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của người đứng đầu cơ quan.
Một phần trong các hợp đồng liên quan đến kế hoạch thiết lập hiện diện ngoại giao và thuê văn phòng cho Cơ quan Liêm chính tại Brussels. Tuy nhiên, phía công tố cho biết cơ quan này chưa từng có văn phòng tại đây.
Bên cạnh đó, ông Biro cũng bị cáo buộc tuyển dụng một người bạn thân của gia đình vào cơ quan trong năm 2024. Theo các công tố viên, người này không đáp ứng yêu cầu chuyên môn và không vượt qua quá trình thẩm tra an ninh quốc gia, dẫn đến việc hợp đồng lao động bị chấm dứt sau đó.
Khi các cáo buộc được công bố hồi tháng 1/2025, ông Biro khẳng định chúng là "vô căn cứ" và cho rằng đây là nỗ lực nhằm làm suy yếu Cơ quan Liêm chính.
Ông Biro từng là cộng sự của PricewaterhouseCoopers và có khoảng 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán pháp y và tuân thủ pháp luật.
Cơ quan Liêm chính được thành lập vào cuối năm 2022 dưới sức ép từ Liên minh châu Âu (EU), với nhiệm vụ giám sát và ngăn chặn gian lận trong việc sử dụng các quỹ của EU tại Hungary. Cơ quan này hoạt động độc lập với chính phủ và từng nhiều lần đề nghị được trao thêm quyền hạn, bao gồm quyền truy tố, khám xét và xử phạt, với lý do thiếu công cụ cần thiết để điều tra tham nhũng.
Tháng trước, Ủy ban châu Âu đã đồng ý giải ngân 16,4 tỷ euro cho Hungary sau khi chính quyền mới của Thủ tướng Peter Magyar cam kết xử lý các vấn đề tồn đọng từ thời chính quyền cựu Thủ tướng Viktor Orban.