Trong bài đăng trên Facebook ngày 19/7, ông Magyar viết: "Ngày mai tôi sẽ gặp bà ấy và hỏi liệu bà có sẵn sàng phục vụ đất nước chúng ta trong một vai trò mới cho đến khi bản Hiến pháp mới được thông qua hay không".
Theo ông, nữ kỳ thủ 49 tuổi là người có thể đại diện cho sự đoàn kết của đất nước. Ông cũng nhấn mạnh: "Tên tuổi của Judit Polgar đã gắn liền với tài năng và sự kiên trì suốt nhiều thập kỷ".
Động thái này diễn ra một ngày sau khi Tổng thống Hungary Tamas Sulyok ký thông qua sửa đổi Hiến pháp lần thứ 17 của nước này, qua đó tự kết thúc nhiệm kỳ người đứng đầu nhà nước của chính mình.
Theo quy định mới, Quốc hội Hungary, nơi đảng Tisza của ông Magyar đang nắm đa số hai phần ba số ghế, sẽ bầu một tổng thống mới. Người được bầu sẽ giữ chức cho đến khi bản Hiến pháp mới dự kiến có hiệu lực hoặc tối đa là 5 năm.
Bà Judit Polgar cùng hai người chị là Zsuzsa (Susan) Polgar, Zsofia (Sofia) Polgar và đồng đội Ildiko Madl từng giúp đội tuyển nữ Hungary giành chức vô địch Olympiad Cờ vua năm 1988, chấm dứt sự thống trị của Liên Xô ở nội dung này.
Khác với phần lớn các nữ kỳ thủ, bà Judit Polgar thường xuyên thi đấu ở các giải dành cho nam và vươn lên trở thành một trong những kỳ thủ hàng đầu thế giới trong môn thể thao vốn do nam giới chiếm ưu thế. Bà là nữ kỳ thủ duy nhất từng vượt mốc Elo 2.700, cột mốc được giới cờ vua xem là tiêu chuẩn của các "Siêu Đại kiện tướng".
Tháng 2 vừa qua, bộ phim tài liệu "Nữ hoàng Cờ Vua" (Queen of Chess) kể về cuộc đời và sự nghiệp của bà Polgar đã được phát hành trên Netflix.
Theo Hiến pháp, Quốc hội Hungary phải bầu tổng thống mới bằng bỏ phiếu kín trong vòng 30 ngày. Cho đến khi tổng thống mới nhậm chức, các nhiệm vụ của tổng thống sẽ do Chủ tịch Quốc hội Agnes Forsthoffer đảm nhiệm.