Quốc hội Mỹ nối lại phiên họp, xác nhận chiến thắng cho ông Biden

(CLO) Sau khi phải tạm dừng phiên họp khi hàng trăm người ủng hộ Tổng thống Donald Trump đã xông vào Điện Capitol nhằm kêu gọi lật ngược kết quả bầu cử, Quốc hội Mỹ đã họp trở lại để chứng nhận chiến thắng của Tổng thống đắc cử Joe Biden.
Những người nổi loạn bên ngoài điện Capitol. Ảnh: Reuters

Những người nổi loạn bên ngoài điện Capitol. Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Lãnh đạo thế giới nói gì trước bạo loạn ở Quốc hội Mỹ?

Khi nền dân chủ Mỹ bị tổn thương

Phe Cộng hòa muốn phế truất ông Trump sau bạo loạn

Hỗn loạn ở tòa nhà Quốc hội Mỹ: Người phụ nữ trúng đạn đã tử vong

Nhiều quan chức Nhà Trắng từ chức sau hỗn loạn ở tòa nhà Quốc hội

Những kẻ nổi loạn đã cố gắng vượt qua hàng rào an ninh, phá vỡ cửa sổ và các bức tường mở rộng để tiến vào Điện Capitol, nơi họ xô xát với các nhân viên cảnh sát.

Một số đã bao vây phòng họp trong khi các nhà lập pháp ở bên trong và liên tục đập cửa. Các nhân viên an ninh đã phải chặn cửa và dùng súng để kiểm soát tình hình trong khi các nhà lập pháp được sơ tán.

Cảnh sát đã mất hơn 3 tiếng để kiểm soát hoàn toàn tình hình trước khi tuyên bố tòa nhà an toàn lúc 5h30 chiều (6/1) theo giờ địa phương.

Cảnh sát Washington cho biết, một phụ nữ đã chết sau khi bị bắn trong vụ lộn xộn. FBI cho biết họ đã gỡ thành công hai thiết bị nghi là bom.

Cuộc tấn công vào Điện Capitol là đỉnh điểm của nhiều tháng gây chia rẽ và leo thang xung quanh cuộc bầu cử ngày 3/11. Tổng thống Trump đã liên tục đưa ra tuyên bố rằng cuộc bỏ phiếu đã bị gian lận và kêu gọi những người ủng hộ giúp ông lật ngược kết quả.

Những cảnh hỗn loạn diễn ra sau khi ông Trump phát biểu với hàng nghìn người ủng hộ gần Nhà Trắng và yêu cầu họ tuần hành đến Điện Capitol để bày tỏ sự tức giận với quá trình bỏ phiếu.

Ông nói với những người ủng hộ của mình rằng hãy gây áp lực lên các quan chức để huỷ bỏ kết quả bầu cử, đồng thời kêu gọi họ "chiến đấu".

Những thành viên đảng Cộng hoà đã chỉ trích ông Trump, nói rằng vụ bạo loạn hoàn toàn là do lỗi của ông.

“Rõ ràng Tổng thống đã thành lập đám đông, kích động đám đông. Ông ấy là ngọn nguồn của vụ việc", Chủ tịch Đảng Cộng hòa tại Hạ viện Liz Cheney nói trên Twitter.

Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Tom Cotton, một người bảo thủ hàng đầu từ Arkansas, đã kêu gọi ông Trump chấp nhận thất bại trong cuộc bầu cử của mình và "từ bỏ việc gây hiểu lầm cho người dân Mỹ và ngừng kích động bạo lực".

“Đối với những người đã tàn phá Điện Capitol của chúng ta ngày hôm nay, các bạn không hề chiến thắng", Phó Tổng thống Mike Pence, người chủ trì phiên họp, phát biểu. “Hãy quay trở lại làm việc", ông nói khi nối lại phiên họp xác nhận kết quả chiến thắng của ông Joe Biden.

Lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Thượng viện Mitch McConnell gọi cuộc xâm lược là một "cuộc nổi dậy thất bại" và hứa rằng "chúng tôi sẽ không cúi đầu trước sự đe doạ và các hành vi vô pháp".

“Chúng tôi đã trở lại công việc của mình... Chúng tôi sẽ thực hiện nghĩa vụ của mình theo Hiến pháp và cho quốc gia của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ làm điều đó tối nay”, ông khẳng định, ám chỉ việc tuyên bố ông Biden là Tổng thống đắc cử mới của nước Mỹ.

Rất nhiều nhà lập pháp, người từng nói rằng sẽ phản đối các kết quả bầu cử tại Thượng viện và Hạ viện đều nói rằng sẽ thay đổi ý kiến của mình sau vụ bạo loạn.

Thị trưởng Washington Muriel Bowser đã ra lệnh giới nghiêm toàn thành phố bắt đầu từ 6 giờ chiều ngày 6/1. Lực lượng Vệ binh Quốc gia, các đặc vụ FBI và Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ đã được triển khai để giúp trấn áp tình hình. Lực lượng bảo vệ và cảnh sát đã đẩy những người biểu tình ra khỏi Điện Capitol sau khi lệnh giới nghiêm có hiệu lực.

Đây là cuộc tấn công gây thiệt hại lớn nhất vào tòa nhà mang tính biểu tượng của nước Mỹ kể từ khi bị quân đội Anh đốt vào năm 1814, theo Hiệp hội Lịch sử Điện Capitol Hoa Kỳ cho hay.

Trong một video được đăng lên Twitter, ông Trump đã lặp lại những tuyên bố vô căn cứ của mình về việc gian lận bầu cử nhưng kêu gọi những người biểu tình rời đi.

“Bạn phải về nhà ngay bây giờ, chúng ta phải có hòa bình”, ông nói. “Chúng tôi yêu bạn. Các bạn rất đặc biệt”.

Twitter Inc sau đó đã hạn chế người dùng chia sẻ video của ông Trump trong khi  Facebook Inc đã gỡ bỏ hoàn toàn video đó với lý do có nguy cơ kích động bạo lực. Twitter cho biết sau đó họ đã khóa tài khoản của ông Trump trong 12 giờ vì "hành vi vi phạm nhiều lần và nghiêm trọng" các quy tắc của nền tảng truyền thông xã hội và đe dọa cóc thể sẽ đình chỉ vĩnh viễn tài khoản cá nhân của ông.

Các quan chức bầu cử của cả hai đảng và các nhà quan sát độc lập cho biết không có gian lận đáng kể nào trong cuộc tranh cử ngày 3/11, khi ông Biden giành được nhiều hơn Trump 7 triệu phiếu.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: