Quốc hội Thụy Điển chấp thuận việc gia nhập NATO

(CLO) Quốc hội Thụy Điển hôm thứ Tư (22/3) đã bỏ phiếu ủng hộ việc gia nhập NATO, bất chấp Hungary và Thổ Nhĩ Kỳ chưa chấp thuận tư cách thành viên cho nước này.

Cuộc bỏ phiếu mở đường cho việc gia nhập NATO của Thụy Điển và cung cấp khuôn khổ pháp lý cần thiết, đã được thông qua với 269 phiếu thuận và 37 phiếu chống, với 43 nghị sĩ không tham dự trong quốc hội 349 ghế của Thụy Điển.

quoc hoi thuy dien chap thuan viec gia nhap nato hinh 1

Ngoại trưởng Thụy Điển Tobias Billstrom. Ảnh: AFP

"Tư cách thành viên NATO là cách tốt nhất để bảo vệ an ninh của Thụy Điển và góp phần đoàn kết vào an ninh của toàn bộ khu vực châu Âu-Đại Tây Dương", Ngoại trưởng Thụy Điển Tobias Billstrom phát biểu trước quốc hội trong màn tranh luận trước cuộc bỏ phiếu.

Thụy Điển và Phần Lan đã từ bỏ chính sách không liên kết quân sự kéo dài hàng thập kỷ và đăng ký tham gia hiệp ước phòng thủ xuyên Đại Tây Dương vào tháng 5 năm ngoái, sau cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Tuy nhiên, Thụy Điển đã có một số bất đồng ngoại giao với thành viên NATO Thổ Nhĩ Kỳ. Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary là 2 quốc gia NATO duy nhất còn lại chưa phê chuẩn hồ sơ xin gia nhập của Thụy Điển và Phần Lan.

Sau nhiều tháng trì hoãn, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuần trước tuyên bố rằng ông đang yêu cầu quốc hội bỏ phiếu về việc Phần Lan xin gia nhập khối phòng thủ NATO.

Trong khi đó, ông nói rằng Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa sẵn sàng để tiếp tục với Thụy Điển. Ngoài ra, Hungary cũng thông báo rằng họ sẽ bỏ phiếu về việc phê chuẩn cho Phần Lan vào ngày 27 tháng 3, nhưng sẽ quyết định sau với Thụy Điển.

Thổ Nhĩ Kỳ đã tìm cách dẫn độ hàng chục người Kurd và các nghi phạm khác đang sinh sống ở Thụy Điển, mà họ cáo buộc có quan hệ với các chiến binh ngoài vòng pháp luật và khủng bố chống lại nước này.

Dù lấy làm tiếc khi bị Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary phản đối, song Ngoại trưởng Billstrom và Thủ tướng Ulf Kristersson cho biết họ tin tưởng rằng Thụy Điển sẽ vẫn trở thành thành viên NATO trước hội nghị thượng đỉnh của khối này tại Vilnius vào tháng 7 tới.

Huy Hoàng (theo AFP)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: