Quốc hội tiếp tục thảo luận về kinh tế- xã hội và ngân sách nhà nước

(CLO) Ngày 1/11, Quốc hội tiếp tục thảo luận về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và ngân sách nhà nước năm 2017; kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2018 và kế hoạch tài chính- ngân sách nhà nước 3 năm 2018- 2020.

Tại phiên thảo luận hôm nay đã có 38 lượt đại biểu Quốc hội phát biểu, 8 đại biểu tranh luận và 4 Bộ trưởng phát biểu giải trình, làm rõ những vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm. 

 Ngày 1/11, Quốc hội làm việc tại Hội trường, thảo luận về kinh tế- xã hội và ngân sách nhà nước 

Các nội dung đại biểu Quốc hội nêu gồm nhiều vấn đề “nóng” trong phát triển kinh tế- xã hội như: Cải cách hành chính, tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư kinh doanh; phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu; vấn đề bảo vệ môi trường; những nội dung về thực hiện chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội; các giải pháp quản lý, bảo vệ rừng; bảo đảm trật tự an toàn xã hội; đấu tranh phòng chống buôn lậu, hàng giả, hàng nhái; cải cách chính sách tiền lương…


Ngăn ngừa hiện tượng lạm dụng Quỹ bảo hiểm y tế


Một số đại biểu Quốc hội cho rằng, vừa qua đã xuất hiện quá nhiều sự bất cập trong lĩnh vực bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội. Tình trạng nợ đọng bảo hiểm xã hội, bội chi, lạm dụng, trục lợi bảo hiểm y tế; vướng mắc bất cập trong quản lý sử dụng thanh toán Quỹ bảo hiểm y tế đang là vấn đề nóng. Đại biểu cho rằng, Chính phủ cần khẩn trương có giải pháp tháo gỡ tích cực, bởi nếu không có giải pháp quyết liệt thì mục tiêu đến năm 2020 có 50% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội và 30% tham gia bảo hiểm thất nghiệp rất khó khả thi.

Giải trình, làm rõ thêm về nội dung này tại phiên họp chiều nay, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, chúng ta đã đạt tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế khá cao, 82%, vượt chỉ tiêu Quốc hội, Chính phủ giao. Việc điều chỉnh giá dịch vụ y tế, tính cả lương, chi phí vào đó, làm cho người dân giảm chi phí tiền túi vì được bảo hiểm chi trả đồng thời nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh.

 Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến giải trình, trả lời một số vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm

Tuy nhiên, Bộ trưởng cũng cho rằng, việc thanh toán khám, chữa bệnh do bảo hiểm y tế chi trả thường chậm, “treo” khối lượng lớn- đây là vấn đề nhiều địa phương rất bức xúc.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến, đến đầu năm 2016, kết dư Quỹ bảo hiểm y tế là 47 nghìn tỷ đồng. Kết dư nhiều như vậy cũng có mặt không tốt, bởi đây là quỹ ngắn hạn, người dân được hưởng hàng năm, kết dư lớn chứng tỏ người dân không được tiếp cận tất cả các dịch vụ tốt, nhất là vùng sâu, vùng xa. 

Đến cuối năm 2016, khi điều chỉnh giá dịch vụ y tế khiến bội chi tăng lên, phải lấy nguồn kết dư đó để bù vào. Dự kiến hết năm 2019 sẽ sử dụng hết phần quỹ kết dư với giá dịch vụ y tế duy trì như hiện nay. Bởi vậy, dù chưa vỡ quỹ ngay nhưng “có nguy cơ”, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến khẳng định. 

Về giải pháp, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, sẽ tham mưu Chính phủ sửa Nghị định 105 nhằm kiểm soát việc sử dụng các dịch vụ quá mức, không hợp lý và hành vi trục lợi, trong đó, sẽ khoán mức trần chi phí. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, thanh tra, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin... nhằm khống chế tối đa các hiện tượng lạm dụng Quỹ bảo hiểm y tế.

Đại biểu Bùi Văn Phương (Ninh Bình) băn khoăn: Bộ máy hành chính cứ nhập vào rồi lại tách ra. Nhập vào, tách ra đều có lý cả, nhưng mang yếu tố chủ quan của người thực thi nhiều hơn.

"Tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 về sắp xếp lại bộ máy yêu cầu không để nhiệm vụ trùng lắp và các cấp trung gian là rất chính xác. Tuy nhiên vừa rồi, một số đề án gợi ý thì chưa phù hợp, cần thảo luận rất kĩ", đại biểu Bùi Văn Phương nêu quan điểm.

Cũng theo đại biểu Bùi Văn Phương, phân cấp, phân quyền trong bộ máy hành chính chưa phù hợp. Nhất là tại cấp gần dân nhất là cấp xã, chế độ đãi ngộ thấp nhất trong các cán bộ hành chính hiện nay nên động lực phấn đấu để trưởng thành không được tốt. Chế độ chính sách đãi ngộ như thế nên có chuyện: Các cán bộ cấp xã nói đãi ngộ như thế thì làm như thế thôi, trong khi cấp trên thì cho rằng “làm như thế thì đãi ngộ như thế”.

 Đại biểu Nguyễn Tuấn Anh phát biểu

Cho rằng bảo vệ môi trường là vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế- xã hội, song đại biểu Nguyễn Tuấn Anh (Long An) còn băn khoăn về tính xác thực của số liệu đánh giá môi trường.

Đại biểu dẫn chứng, theo báo cáo của Chính phủ, tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường năm 2016 là 86%, năm 2017 đạt 87%, năm 2018 kế hoạch đạt 88%. Tuy nhiên, tại Kỳ họp này, Bộ Tài nguyên và Môi trường báo cáo về kết quả thực hiện trả lời chất vấn lại đưa ra con số tính đến tháng 9/2017, số khu công nghiệp đang hoạt động đã hoàn thành hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tỷ lệ 76%. 

Đại biểu Nguyễn Tuấn Anh cho rằng, việc đưa ra số liệu khác nhau và chưa xác thực tới 10% sẽ dẫn tới sự chủ quan, đánh giá cao thành tích đạt được và không có giải pháp hữu hiệu để giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường. Đại biểu đề nghị, Chính phủ cần kiểm tra lại và báo cáo cụ thể với Quốc hội về thực trạng bảo vệ môi trường tại các khu công nghiệp, khu chế xuất và có số liệu chính xác về chỉ tiêu này.

Liên quan đến vấn đề kết hợp kinh tế với bảo đảm quốc phòng- an ninh, đại biểu Nguyễn Thanh Hồng (Bình Dương) cho rằng, vấn đề kết hợp kinh tế với bảo đảm quốc phòng- an ninh là vấn đề lớn, được quy định tại Điều 68 Hiến pháp 2013.

Đại biểu cho biết, thời gian qua, dư luận xã hội ồn ào với câu chuyện Quân đội làm kinh tế hay không làm kinh tế? Tại các cuộc tiếp xúc cử tri, nhiều cử tri cũng nêu vấn đề này.

Theo đại biểu Nguyễn Thanh Hồng, đánh giá thực tế hiệu quả quân đội làm kinh tế cho thấy, không phải lĩnh vực nào và ở khu vực nào, lực lượng dân sự cũng đảm đương được. Ví dụ, không thể phủ nhận thành quả của Tập đoàn Viettel trong đóng góp vào sự phát triển của nền kinh tế nước ta. Thực tế khảo sát cũng cho thấy, các tập đoàn kinh tế đóng chân trên những địa bàn chiến lược đều xác định nhiệm vụ chủ yếu là góp phần bảo vệ Tổ quốc.

Quyết liệt xử lý 12 dự án thua lỗ

Tại phiên thảo luận hôm nay, đã có 4 vị Bộ trưởng các Bộ: Y tế, Tài chính, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Về 12 dự án thua lỗ của ngành Công Thương, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cho biết, 12 dự án này rất phức tạp, trải qua nhiều thời kì, giai đoạn khác nhau. Phần lớn đều có nguyên nhân cả chủ quan và khách quan. Để xử lý, phải làm đồng bộ, đánh giá toàn diện hệ thống những vấn đề tồn tại, vướng mắc.

 Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm

Trong 2 năm qua, Chính phủ đã thành lập ban chỉ đạo đánh giá toàn diện, kiểm tra tổng thể các dự án để tìm ra nguyên nhân; năm 2017 hoàn tất việc chuẩn bị xử lý; năm 2018 tập trung giải quyết căn bản các dự án và đến năm 2020 sẽ giải quyết dứt điểm. Hiện nay, có 4 dự án phân bón đã khôi phục sản xuất, 3 dự án xăng sinh học đang khởi động lại, đến năm 2018 sẽ tham gia thị trường.

Về công tác phòng chống buôn lậu, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cho biết đây là tình trạng vẫn diễn ra nhức nhối ở nhiều địa phương. Nguyên nhân là do chế tài của chúng ta chưa đủ mạnh, dẫn đến hiện tượng nhờn pháp luật, các đối tượng buôn lậu cấu kết tinh vi, sự phối hợp của từng lực lượng phòng chống buôn lậu còn chưa chặt chẽ, thường xuyên dẫn đến hiệu quả đấu tranh còn yếu; mặt khác, chất lượng, chuyên môn, phẩm chất của lực lượng phòng chống buôn lậu cũng còn khoảng cách so với đòi hỏi thực tiễn...

Theo Bộ trưởng, có 3 nhiệm vụ lớn cần tập trung: Tăng cường hơn nữa việc phối hợp các lực lượng chuyên ngành để đấu tranh chống buôn lậu, phát huy trách nhiệm từng lực lượng; xem xét hoàn chỉnh khung khổ pháp lý, thể chế, tăng chế tài; có quan điểm đồng bộ, toàn diện nhất quán, nghiêm khắc xử lý hành vi buôn lậu.

Giải trình về nội dung chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu và cơ chế thị trường, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường nhấn mạnh thời gian qua, biến đổi khí hậu cực đoan hơn, dị thường hơn, gay gắt hơn, do vậy tái cơ cấu nông nghiệp phải coi đây là nguyên tắc cơ bản để thích ứng khi xây dựng các ngành hàng chủ lực. Bên cạnh đó, chúng ta đã xuất khẩu nông sản đi hơn 180 nước, do vậy phải chấp nhận độ mở về thị trường.

 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường phát biểu trước Quốc hội sáng 1/11

Bộ trưởng khẳng định, nếu quyết tâm chúng ta hoàn toàn có thể xây dựng các sản phẩm thế mạnh, ngành hàng chủ lực có sức cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước. Ví dụ, tại Đồng bằng sông Cửu Long sẽ phát triển 2 ngành hàng chủ lực là tôm, cá; các tỉnh đều có thể phát triển các sản phẩm đặc sản của địa phương như: Cam Cao Phong, nhãn lồng Hưng Yên, xoài Cao Lãnh, vải thiều Lục Ngạn, nho Ninh Thuận, hoa Đà Lạt...

Bộ trưởng cho biết, nông nghiệp đang nhận được sự quan tâm của cả hệ thống chính trị, của các doanh nghiệp, nhân dân. Hiện nay các ngành hàng lớn đều đã có các doanh nghiệp lớn, làm “rường cột” để phát triển thị trường nông sản như sữa, cà phê, thủy sản...

Về vấn đề phân bón, Bộ trưởng cho biết Chính phủ đã xây dựng Nghị quyết để quản lý vấn đề này; sắp tới Bộ sẽ trình Chính phủ một nghị định về xử lý vi phạm trong lĩnh vực phân bón với chế tài mạnh, thậm chí nơi nào vi phạm sẽ bị dừng sản xuất; đồng thời phối hợp với các bộ ngành liên quan, rà soát lại theo hướng gọn bớt đầu mối, sản phẩm phân bón, tăng lượng sản phẩm phân hữu cơ để phục vụ phát triển nông nghiệp sạch...


T.Toàn

Xem thêm

 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Chủ trương đúng phải biến thành năng lực phát triển thực chất

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Chủ trương đúng phải biến thành năng lực phát triển thực chất

(CLO) Tại Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết phải đổi mới tư duy, phương thức lãnh đạo và công tác cán bộ. Người đứng đầu Đảng, Nhà nước yêu cầu phải biến mỗi chủ trương đúng đắn thành năng lực phát triển thực chất, đo lường bằng hiệu quả của hệ thống chính trị, sức cạnh tranh kinh tế và chất lượng sống của nhân dân.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc: Không đánh giá tổ chức đảng, cán bộ chỉ qua báo cáo, xếp loại

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc: Không đánh giá tổ chức đảng, cán bộ chỉ qua báo cáo, xếp loại

(CLO) Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh ngay trong năm 2027, cần tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng tổ chức đảng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan tham mưu, giúp việc và chất lượng đội ngũ cán bộ. Những chuyển biến đó phải được kiểm chứng qua thực tiễn, không chỉ qua báo cáo, đánh giá, xếp loại.

Để chính sách không 'đi trong sương mù': Lời giải từ bài toán dữ liệu

Để chính sách không 'đi trong sương mù': Lời giải từ bài toán dữ liệu

(CLO) Chuyển đổi số vùng cao không đơn thuần là cuộc đua về hạ tầng hay nền tảng công nghệ, mà cốt lõi là xây dựng dữ liệu chuẩn xác, liên thông. Thay vì quản lý "trong sương mù", hệ thống dữ liệu "đúng, đủ, sạch, sống" sẽ giúp địa phương thấu hiểu chính mình, đưa mọi quyết sách bám sát thực tiễn.

Kết luận của Trung ương về Đề cương tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng

Kết luận của Trung ương về Đề cương tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng

(CLO) Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về Đề cương tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng (Kết luận số 103-KL/TW, ngày 13/10/2026). Toàn văn Kết luận số 103-KL/TW như sau:

Thủ tướng yêu cầu 14 địa phương kiểm soát giá cả, không để CPI tăng trong những tháng cuối năm

Thủ tướng yêu cầu 14 địa phương kiểm soát giá cả, không để CPI tăng trong những tháng cuối năm

(CLO) Thủ tướng Chính phủ yêu cầu 14 địa phương có CPI bình quân 9 tháng năm 2026 tăng cao hơn mức tăng CPI bình quân chung của cả nước cần đưa giải pháp kiểm soát CPI, không tăng trong những tháng còn lại của năm 2026, đóng góp vào mục tiêu kiểm soát lạm phát chung của cả nước.

Nâng tầm quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nâng tầm quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

(CLO) Chiều 15/10, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết: Nhận lời mời của Nhà vua Vương quốc Đan Mạch Frederik X  và Hoàng hậu, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và Thủ tướng Vương quốc Bỉ Bart De Wever, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu và Vương quốc Bỉ từ 19-24/10/2026.

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Thanh niên cần tham gia xử lý những bài toán lớn của đất nước

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Thanh niên cần tham gia xử lý những bài toán lớn của đất nước

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng cho rằng, thanh niên cần tham gia vào việc xử lý những bài toán lớn của đất nước trong các lĩnh vực cụ thể; như tiết kiệm năng lượng, chuyển đổi năng lượng xanh trong lĩnh vực công thương, tăng năng suất, hiệu quả, phòng ngừa sâu bệnh, tăng giá trị xuất khẩu trong nông nghiệp, phát triển vaccine trong lĩnh vực y tế…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Chính sách phải tạo ra thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Chính sách phải tạo ra thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh

(CLO) Chiều 15/10, tại Hà Nội, Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tổ chức buổi làm việc với Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, TAND thành phố, VKSND thành phố và một số sở, ban, ngành thành phố, chuẩn bị cho Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự buổi làm việc.

Doanh nghiệp trẻ sẽ được giảm bớt thủ tục và chi phí khởi nghiệp

Doanh nghiệp trẻ sẽ được giảm bớt thủ tục và chi phí khởi nghiệp

(CLO) Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn cho biết, dự thảo Luật Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ tiếp tục hoàn thiện về cơ chế chính sách nhằm giảm bớt thủ tục và chi phí khởi nghiệp để tạo điều kiện cho doanh nghiệp trẻ phát triển, như rút ngắn thời gian về mặt thủ tục hành chính, giảm chi phí khởi nghiệp, giảm chi phí logistics…

Cỡ chữ bài viết: