Cụ thể, mức giá tăng bắt nguồn từ mức tăng mạnh của ASP trên các thị trường chính của thế giới, trong đó bao gồm Bắc Mỹ châu Âu, Trung Đông, châu Phi, châu Á - Thái Bình Dương và Trung Quốc. Riêng ở một thị trường lớn khác là Mỹ Latin chứng kiến sự sụt giảm.
Ngoài ra, trong các thị trường chính, mức ASP tăng cao nhất thuộc về Trung Quốc khi mức giá bán trung bình hiện tại là 310 USD.
Còn lại tại Bắc Mỹ, dù giá tăng lên 7% nhưng giá trị smartphone bình quân tại nơi đây lên đến 471 USD và là thị trường có mức ASP cao nhất so với các thị trường còn lại.
Trong quý 2/2020, giá bán smartphone trung bình tăng 10% trên thế giới. Ảnh: internet.
Giải thích cho nguyên nhân tăng giá, các giới chuyên gia phân tích cho rằng điều này bắt nguồn từ doanh số smartphone cao cấp vẫn bán chạy khi chỉ giảm 8% so với năm ngoái, khi tổng doanh số smartphone toàn cầu giảm 23%.
Bên cạnh đó, sự xuất hiện của smartphone 5G cũng đã giúp phục hồi phân khúc cao cấp khi 10% doanh số smartphone toàn cầu trong quý 2 đều hỗ trợ 5G và mang về 20% tổng doanh thu.
Riêng tại Trung Quốc, 72% tổng doanh thu smartphone đến từ Huawei - công ty lần đầu tiên vượt qua Samsung cả về doanh số lẫn doanh thu smartphone.
Được biết, tổng doanh thu trong quý 2 của Huawei (20%, bao gồm cả Honor) chỉ xếp sau Apple (34%), còn Samsung chỉ đạt 17%. Các vị trí còn lại trong Top 5 về tổng doanh thu smartphone lần lượt thuộc về Vivo và OPPO với các mức 7% và 6%.
Chính vì vậy, ở thời điểm các quốc gia khác đang chịu tác động từ đại dịch COVID-19 thì thị trường smartphone Trung Quốc đang phục hồi và giúp quốc gia này đóng góp đến 34% tổng doanh thu smartphone toàn cầu trong quý 2 và là mức cao nhất kể từ năm 2016.