Quỹ sáng tạo Lê Bá Đảng có thêm hạng mục giải thưởng dành cho nghiên cứu

(CLO) Quỹ sáng tạo Lê Bá Đảng sẽ hỗ trợ các nghệ sĩ và học giả trẻ thực hiện các dự án có tính tiếp nối di sản nghệ thuật của cố danh hoạ.

Vừa qua, tại TP HCM, Quỹ Sáng tạo Lê Bá Đảng tổ chức lễ tri ân và ra mắt các hoạt động mới, trong đó có việc mở thêm hạng mục giải thưởng dành cho nghiên cứu.

Quỹ Sáng tạo Lê Bá Đảng (Lebadang Creative Arts Fund) thành lập năm 2015 với sứ mệnh hiện thực hóa tâm nguyện của cố nghệ sĩ về việc tiếp nối hành trình sáng tạo của các thế hệ trẻ, đồng thời tôn vinh những di sản nghệ thuật Lê Bá Đảng để lại.

1(1).jpg
NSND Đặng Nhật Minh - nguyên Chủ tịch Quỹ Sáng tạo Lê Bá Đảng trao giải thưởng cho các tài năng trẻ. Ảnh: BTC

Thành viên hội đồng sáng lập và điều hành quỹ lúc bấy giờ gồm đạo diễn Đặng Nhật Minh, sử gia Dương Trung Quốc, nhà văn Tô Nhuận Vỹ, bà Lê Cẩm Tế…

Trải qua một thập kỷ hoạt động, quỹ đã có những hoạt động thiết thực, nhưng do tác động của Covid-19 nên có vài đứt quãng, đến nay bước vào giai đoạn mới.

Ban Điều hành quỹ giai đoạn 2 (từ năm 2025) gồm kiến trúc sư Hồ Viết Vinh, Vũ Trung Kiên, giám tuyển Ace Lê và nhà thiết kế thời trang Hoàng Thị Lê Phương.

Quỹ sẽ tiếp tục nỗ lực thực hiện sứ mệnh xuyên suốt từ khi thành lập, thông qua các hoạt động thúc đẩy thực hành nghệ thuật liên ngành và chương trình hỗ trợ bền vững, khẳng định vị trí nghệ thuật Việt Nam trong bối cảnh quốc tế.

Bên cạnh việc khởi động Quỹ Sáng tạo, Ban tổ chức cũng chính thức công bố Giải thưởng Sáng tạo Lê Bá Đảng (Lebadang Creative Arts Grant) - sáng kiến khởi động cho giai đoạn mới của Quỹ. Đây là giải thưởng định kỳ nhằm hỗ trợ các nghệ sĩ và học giả trẻ thực hiện các dự án có tính tiếp nối di sản nghệ thuật của cố danh hoạ.

Giải thưởng Sáng tạo Lê Bá Đảng, gồm 3 hạng mục chính là nghiên cứu, sáng tác và lãnh đạo trẻ.

Hạng mục nghiên cứu sẽ trao 1 giải cho học giả, giảng viên, nghiên cứu sinh, giám tuyển hoặc cá nhân/nhóm nghiên cứu độc lập trong và ngoài nước. Với tiêu chí là có ít nhất 1 công bố khoa học chính thống, hoặc có đề xuất nghiên cứu trực tiếp liên quan đến cuộc đời, tác phẩm, di sản Lê Bá Đảng.

Giải thưởng cho nghiên cứu gồm 60 triệu đồng và 2 chuyến lưu trú nghiên cứu tại Không gian lưu niệm Lê Bá Đảng (Huế), bao gồm chỗ ở, vé máy bay khứ hồi và quyền tiếp cận kho tư liệu, tác phẩm. Người được giải cũng có cơ hội công bố, trình bày kết quả nghiên cứu trong khuôn khổ hoạt động của quỹ.

Hạng mục sáng tác sẽ trao 2 giải cho các cá nhân thực hành mỹ thuật, kiến trúc, thời trang, thiết kế sản phẩm. Tiêu chí là ứng viên phải có ít nhất 1 tác phẩm hoặc dự án đã được công bố hoặc giới thiệu trong bối cảnh chuyên môn, đáp ứng một trong các điều kiện của giải.

Giải thưởng gồm 60 triệu đồng mỗi giải và 1 chuyến lưu trú, sáng tác tại Không gian lưu niệm Lê Bá Đảng (Huế), bao gồm chỗ ở, vé máy bay khứ hồi và quyền tiếp cận kho tư liệu, tác phẩm. Người được giải có cơ hội trưng bày tác phẩm trong khuôn khổ hoạt động của quỹ.

Hạng mục lãnh đạo trẻ trao 1 giải cho sinh viên từ 18 đến 24 tuổi, đang theo học một trường đại học trong nước. Tiêu chí chọn lựa là có kinh nghiệm tham gia hoạt động sinh viên/cộng đồng, thể hiện tố chất lãnh đạo, khả năng truyền cảm hứng, cam kết đồng hành cùng quỹ trong suốt nhiệm kỳ lãnh đạo trẻ (1 năm).

Giải thưởng gồm 30 triệu đồng, chi trả hàng tháng (2,5 triệu đồng/tháng, 12 tháng) và tham gia thực hiện nhiệm kỳ lãnh đạo trẻ.

Danh họa Lê Bá Đảng, sinh ngày 27/6/1921 ở làng Bích La Đông, Quảng Trị. Ông theo học tại Trường Mỹ thuật (Ecole des Beaux-Arts) ở Toulouse, Pháp và sớm trở thành một họa sĩ tầm cỡ quốc tế. Các tác phẩm của Lê Bá Đảng được triển lãm và treo tại nhiều bảo tàng, phòng tranh lớn tại Pháp, Đức, Anh, Mỹ, Thụy Sỹ…

Dẫu nhiều năm sống tại nước ngoài, Lê Bá Đảng luôn dành một tình cảm đặc biệt dành cho quê hương, và tình yêu ấy cũng được thể hiện mãnh liệt, xuyên suốt qua các sáng tác của ông. Lấy hội họa làm gốc, Lê Bá Đảng mày mò, sáng tác trên nhiều chất liệu, thể loại, nổi bất nhất có thể kể đến là đắp nổi và điêu khắc. Ngày nay, các thế hệ trẻ vẫn tiếp tục lan tỏa di sản nghệ thuật và tinh thần nhân đạo của ông qua nhiều thực hành nghệ thuật, trung tâm lưu trữ, các bảo tàng tại Huế và trên khắp thế giới.

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: