"Quyết định lịch sử" của Chủ tịch Nguyễn Đức Chung

Sau loạt bài "Giao thông Hà Nội trước nguy cơ hỗn loạn" đăng tải trên Congluan.vn, mới đây, Chủ tịch UBND TP, Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã có chỉ đạo hết sức quyết liệt, dứt khoát, rõ ràng về việc dẹp "xe xuyên tâm", sắp xếp lại luồng tuyến vận tải khách theo đúng quy hoạch. Chỉ đạo của ông Nguyễn Đức Chung được dư luận đánh giá rất cao như một "quyết định lịch sử" đem lại niềm tin cho người dân, doanh nghiệp.

(CLO) Sau loạt bài "Giao thông Hà Nội trước nguy cơ hỗn loạn" đăng tải trên Congluan.vn, mới đây, Chủ tịch UBND TP, Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã có chỉ đạo hết sức quyết liệt, dứt khoát, rõ ràng về việc dẹp "xe xuyên tâm", sắp xếp lại luồng tuyến vận tải khách theo đúng quy hoạch. Chỉ đạo của ông Nguyễn Đức Chung được dư luận đánh giá rất cao như một "quyết định lịch sử" đem lại niềm tin cho người dân, doanh nghiệp.

Từ ngày 2/1/2017, Sở GTVT phải bắt tay xử lý dứt điểm "xe xuyên tâm"

Như Congluan.vn và nhiều cơ quan báo chí đã phản ánh, mặc dù đã được lãnh đạo TP giao nhiệm vụ nhưng thời gian qua, với nhiều phương án, kế hoạch "trên giấy" Sở GTVT Hà Nội đã khiến việc điều chuyển, sắp xếp luồng tuyến vận tải ở Thủ đô diễn ra quá chậm, nguy cơ "vỡ trận".

Nhiều ý kiến còn tỏ ra lo ngại khi cho rằng với cách làm của Sở GTVT Hà Nội là cứ đưa ra phương án kế hoạch phức tạp, sai chủ trương để rồi "đâu lại hoàn đó", không thể thực hiện được như đã tái diễn nhiều lần suốt năm 2012 đến nay!

Trước thực trạng này, ngày 21/12/2016, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung đã chủ trì cuộc họp tập thể lãnh đạo UBND TP. Hà Nội về phương án sắp xếp, điều chuyển luồng tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô-tô trên địa bàn Hà Nội.

Cùng ngày, Văn phòng UBND TP. Hà Nội đã có Thông báo số 526/TB-UBND thông báo ý kiến chỉ đạo của ông Nguyễn Đức Chung về vấn đề này.

Thông báo 526 nêu rõ: Sau khi nghe lãnh đạo Sở GTVT báo cáo, tổng hợp ý kiến, phát biểu của các đại biểu tham dự họp, ý kiến phát biểu của các Phó chủ tịch, thay mặt UBND TP, Chủ tịch UBND TP thống nhất kết luận như sau:

Tập thể lãnh đạo UBND TP đã chỉ đạo lập và triển khai phương án sắp xếp, điều chuyển tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô-tô trên địa bàn TP. Hà Nội, không để xe ô-tô vận tải hành khách đi xuyên tâm TP, nhưng Sở GTVT và các đơn vị triển khai quá chậm.

UBND TP yêu cầu Sở GTVT và các đơn vị liên quan thực hiện ngay và triệt để việc sắp xếp, điều chuyển toàn bộ các tuyến vận tải khách liên tỉnh tại các bến xe trên địa bàn TP theo đúng định hướng quy hoạch chi tiết (đúng luồng, đúng tuyến, đúng bến, không xuyên tâm TP).

Thực hiện nguyên tắc: sắp xếp, điều chuyển toàn bộ các tuyến vận tải hành khách liên tỉnh của cùng một tỉnh về cùng một bến xe tiếp nhận và đảm bảo không vượt quá công suất tối đa của bến xe đó.

Thời gian thực hiện: sắp sếp, điều chuyển từ ngày 2/1/2017...

Thông báo 526 cũng yêu cầu Sở GTVT Hà Nội thông báo cho các Sở GTVT liên quan, các doanh nghiệp thuộc diện điều chuyển biết để chủ động phối hợp thực hiện.

Công văn Hỏa tốc của Sở GTVT Hà Nội về sắp xếp, điều chuyển luồng tuyến

Từ chỉ đạo của Chủ tịch Nguyễn Đức Chung, ngày 22/12/2016, Sở GTVT Hà Nội đã có Thông báo 635/TB-SGTVT về chủ trương sắp xếp, điều chuyển tuyến vận tải hành khách liên tỉnh trên địa bàn TP. Hà Nội.

Theo đó, bắt đầu từ ngày 2/1/2017, Sở này sẽ thực hiện việc sắp xếp, điều chuyển theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung "đúng luồng, đúng tuyến, đúng bến, không xuyên tâm".

Như vậy, với tinh thần quyết liệt trên, hy vọng trong thời gian tới vấn nạn "xe xuyên tâm", "xe trái tuyến" gây ùn tắc, mất an ninh trật tự, kéo theo tệ nạn "xe dù bến cóc" trên địa bàn TP. Hà Nội sẽ bị xóa sổ.

Đây cũng là vấn đề nhức nhối của giao thông Thủ đô kéo dài suốt hàng chục năm qua nhưng vì thiếu quyết tâm nên từ năm 2013 đến nay Hà Nội chưa giải quyết được. Thời gian qua, dư luận, báo chí đã lên tiếng rất nhiều về vấn đề này với những cụm từ "nóng bỏng" như "vỡ trận", "cơn điên loạn của giao thông Thủ đô"...

Nhóm PV

Xem thêm

Gia Lai: Trao nhà Hữu nghị, tặng sinh kế vun đắp tình đoàn kết nơi biên giới Việt Nam - Campuchia

Gia Lai: Trao nhà Hữu nghị, tặng sinh kế vun đắp tình đoàn kết nơi biên giới Việt Nam - Campuchia

(CLO) Không chỉ trao tặng mái nhà Hữu nghị và sinh kế, Bộ đội Biên phòng cùng chính quyền các xã biên giới tỉnh Gia Lai còn gửi gắm nghĩa tình, sự sẻ chia đến Nhân dân nước bạn Campuchia. Những món quà giản dị nhưng thắm đượm tình người góp phần vun đắp tình đoàn kết, xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, hữu nghị và phát triển bền vững.

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

(CLO) Khi tiếng hò “bắt đầu” vang lên, các “nơm thủ” nhanh chóng lội xuống ao, tay cầm những chiếc nơm tre. Trong làn nước mát, hàng trăm người vừa dò tìm, vừa khéo léo úp nơm xuống những vị trí nghi có cá. Mỗi lần bắt được cá, tiếng reo hò, cổ vũ lại vang lên. Phía trên bờ, đông đảo người dân đứng kín để theo dõi, ghi lại những khoảnh khắc thú vị của ngày hội nơm cá.

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Cỡ chữ bài viết: