Ra mắt Nhà văn hóa cộng đồng dân tộc Mảng và dân tộc Bố Y

(CLO) Ngày 10/11, Trung ương Đoàn TNCSHCM, Trung ương Hội LHTNVN phối hợp với Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Lào Cai tổ chức Lễ khánh thành Nhà văn hóa cộng đồng dân tộc Bố Y (tại xã Lùng Khấu Nhin, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai) và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại tỉnh Lào Cai.

Nhà Văn hóa Cộng đồng dân tộc Bố Y được khởi công xây dựng từ ngày 12/7/2023 với tổng diện tích xây dựng 135m2 do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam triển khai với sự đồng hành của Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) thông qua Chương trình “Những bước chân vì cộng đồng” với kinh phí 1 tỷ đồng. Công trình được thiết kế 2 tầng, mang nét đặc trưng của đồng bào dân tộc Bố Y.

ra mat nha van hoa cong dong dan toc mang va dan toc bo y hinh 1

Đồng chí Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cùng lãnh đạo địa phương trao quà cho học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Ảnh: Lâm Đăng Hải

Tại lễ khánh thành, Ban tổ chức đã tặng 20 suất quà, gần 400 áo ấm cho học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập và 50 túi quà an sinh cho các già làng, trưởng bản, người có uy tín, người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Mường Khương. Đồng thời, Ban tổ chức trao biển tượng trưng hỗ trợ xây dựng 2 công trình “Ngôi nhà hạnh phúc” cho trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn và hỗ trợ trang thiết bị cho Nhà văn hóa cộng đồng dân tộc Bố Y với tổng trị giá hơn 200 triệu đồng.

Trước đó, ngày 9/11, Lễ khánh thành Nhà văn hóa cộng đồng dân tộc Mảng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cũng được tổ chức tại xã Nậm Pì, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu với sự tham dự của đồng chí Nguyễn Kim Quy và đồng chí Đỗ Thị Kim Hoa cùng Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nậm Nhùn Lù Văn Quân; Bí thư Tỉnh đoàn Lai Châu Nguyễn Tiến Thịnh.

Nhà Văn hóa cộng đồng dân tộc Mảng được khởi công xây dựng từ ngày 20/7/2023, công trình được đầu tư xây dựng với tổng kinh phí gần 1,4 tỷ đồng, có tổng diện tích xây dựng 347,1m2. Trong đó, nguồn hỗ trợ từ Chương trình “Những bước chân vì cộng đồng” là 1 tỷ đồng và ngân sách địa phương gần 400 triệu đồng. Công trình được thiết kế 1 tầng, mang nét đặc trưng của đồng bào dân tộc Mảng.

Tại chương trình, Ban tổ chức đã tặng 20 suất quà cho học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập và 50 túi quà an sinh cho các già làng, trưởng bản, người có uy tín, người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Nậm Nhùn; trao biển tượng trưng hỗ trợ xây dựng 10 công trình “Trường đẹp cho em”, 2 công trình “Ngôi nhà hạnh phúc” cho trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ trang thiết bị cho Nhà văn hóa cộng đồng dân tộc Mảng.

ra mat nha van hoa cong dong dan toc mang va dan toc bo y hinh 2

Đại diện Ban tổ chức tặng túi quà an sinh cho các già làng, trưởng bản, người có uy tín, người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Nậm Nhùn. Ảnh: Lâm Đăng Hải

Tại Lai Châu, Ban tổ chức cũng đã khánh thành công trình “Trường đẹp cho em”, tặng 20 suất học bổng, hơn 300 áo ấm cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập tại điểm trường Dền Thàng thuộc trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Dào San, xã Dào San, huyện Phong Thổ với tổng trị giá hơn 3,4 tỷ đồng.

Theo Ban tổ chức từ năm 2020 đến nay, Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã triển khai Chương trình “Những bước chân vì cộng đồng” với sự đồng hành của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank). Chương trình được triển khai trên quy mô toàn quốc nhằm đẩy mạnh phong trào đi bộ, chạy bộ, nâng cao thể chất, rèn luyện sức khỏe trong đoàn viên, hội viên, thanh niên. Đồng thời, với mỗi kilomet đi bộ, chạy bộ, người tham gia đóng góp tương ứng 1.000 đồng, qua đó huy động kinh phí xây dựng 16 Nhà văn hóa cộng đồng cho 16 dân tộc thiểu số ít người tại Việt Nam.

Nhân dịp này, tại 2 tỉnh Lai Châu và Lào Cai, Ban tổ chức đã triển khai hoạt động dạy đan các sản phẩm làm từ tre; khám, tư vấn và cấp phát thuốc miễn phí cho 400 người dân dân tộc Mảng, Bố Y; biểu diễn văn hóa truyền thống của người dân tộc Mảng, Bố Y.

P.V

Xem thêm

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

(CLO) Ẩn mình bên dòng sông Lam, dấu tích Nhạn Tháp hơn 1.000 năm tuổi không chỉ là công trình Phật giáo cổ độc đáo, mà còn là nơi phát hiện hộp đựng xá lị bằng vàng duy nhất tại Việt Nam. Hộp xá lị có một không hai này đã được công nhận là bảo vật quốc gia.

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

(CLO) Nhã Nam vừa giới thiệu bản tiếng Việt của tiểu thuyết "Phi công" (Aviator) của nhà văn Nga đương đại Evgeny Vodolazkin. Tác phẩm được xem là một trong những cuốn sách nổi bật của văn học Nga thập niên 2010, gợi mở nhiều suy ngẫm về ký ức, lòng nhân ái và những giá trị bền vững của con người.

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Cỡ chữ bài viết: