Rà soát gần 500 ca tán sỏi khi máy hỏng ở Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên

(CLO) Ngày 18/9, ông Nay Phi La, Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk xác nhận cơ quan chức năng đang kiểm tra toàn bộ 255 bệnh nhân bị lập sai hồ sơ phẫu thuật tán sỏi laser tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Đây là những trường hợp trong tổng số gần 500 ca tán sỏi thận được thực hiện dù máy laser của bệnh viện đã hỏng từ tháng 11/2023.

Theo Sở Y tế, đoàn kiểm tra sẽ làm rõ trách nhiệm, đồng thời hồ sơ đã được chuyển cho cơ quan công an để điều tra. Ông Nay Phi La nhấn mạnh: “Đây là vụ việc rất nghiêm trọng”.

469960565_122241556874009353_8319278218348626611_n.jpg
Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Phía bệnh viện cho biết sai phạm xảy ra tại Khoa Ngoại – Thận tiết niệu và Khoa Phẫu thuật – Gây mê hồi sức, do một số cá nhân tự ý thực hiện, không báo cáo lãnh đạo.

Sau khi phát hiện, bệnh viện đã kỷ luật nhiều cán bộ: một trưởng khoa bị cảnh cáo, một phó khoa bị khiển trách; đồng thời khẳng định không bao che và phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh để khắc phục chi phí, tránh trục lợi.

Trước đó, đầu tháng 8/2025, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã tạm đình chỉ công tác ông Nguyễn Ngọc Hoàng, Trưởng Khoa Ngoại Thận tiết niệu và ông Lê Xuân Vinh, Phó Trưởng khoa vì có dấu hiệu sai phạm trong quản lý, sử dụng máy tán sỏi laser. Hiện cả hai đã hết thời gian tạm đình chỉ và trở lại công tác.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: