(CLO) Trong những năm gần đây, với mục tiêu vì một Thủ đô xanh, nhiều dự án vì môi trường đã được tiến hành. Dù có đem lại ánh sáng tích cực, tuy nhiên, những dự án đó hiện tại đang “sống lay lắt” hoặc “chết” bởi đi chệch mục đích ban đầu.
(CLO) Các rác thải sinh hoạt thông thường được bỏ vào thùng đựng màu xanh. Trong thời gian cách ly, việc thu gom và xử lý chất thải này như với chất thải lây nhiễm.
(CLO) Khi các hộ dân di dời, bỏ lại nhiều đồ đạc, chung cư Bùi Viện (quận 1, TP. HCM) trở nên tối tăm, nhếch nhác khi rác ngập ngụa khắp nơi, bốc mùi ẩm mốc.
(CLO) Tuyến đường F1 Phú Đô, được đầu tư hàng trăm tỷ đồng dù mới được thông xe chưa lâu, nhiều hạng mục vẫn còn đang trong quá trình hoàn thiện. Nhưng chỉ sau một đêm, một núi rác thải sinh hoạt đã xuất hiện tại đây gây bức xúc cho người dân.
Ông Trần Ngọc Thắng ở Ba Đình dùng hơn 2.000 chai thủy tinh, nhựa đã qua sử dụng để nuôi cá chọi bán, mỗi năm thu về vài trăm triệu đồng. (Theo Vnexpress)
(CLO) Do người dân hai xã Nam Sơn và Hồng Kỳ chặn đường vào bãi rác Nam Sơn, khu vực quận Cầu Giấy đã tồn tại một "núi rác" 500 tấn bốc mùi hôi thối nhiều ngày nay, đối diện Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hàng nghìn bệnh nhân đang điều trị tại đây.
(CLO) Những ngày gần đây đoạn đường phía sau Cung điền kinh Mỹ Đình, Q. Nam Từ Liêm ngập tràn rác thải, bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân xung quanh cũng như quá trình tập luyện của các vận động viên.
(NB&CL) Rác thải tràn ngập mặt sông, màu nước đen kịt vì nước thải sinh hoạt của các hộ dân đổ trực tiếp xuống, mùi hôi thối, xú uế bốc lên khiến ai cũng phải bịt mũi khi qua đây… là thực trạng của một số dòng sông, kênh mương chảy xung quanh địa bàn TP. Hà Nội.
(CLO) Người dân sinh sống gần bãi rác duy nhất của thành phố Hội An (tỉnh Quảng Nam) lại kêu trời vì lượng chất thải hàng trăm nghìn tấn đang ùn ứ.
(CLO) Từ ngày 27/7 đến nay, thành phố Hội An (tỉnh Quảng Nam) ứ đọng gần 273.000 tấn rác.
(CLO) Ngày 26/8, Sở Tài nguyên và Môi trường TP. HCM tổ chức buổi họp báo về định hướng của thành phố về xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị và chuyển đổi sang công nghệ đốt phát điện. Hướng tới năm 2020, 50% rác thải sẽ được xử lý bằng công nghệ đốt phát điện.
(CLO) Việc đổ rác thải, trong đó có cả chất thải nghi là chất thải nguy hại dọc tuyến đường Trang Đồng Tử phường Tràng Minh, quận Kiến An, TP. Hải Phòng gây ô nhiễm môi trường khu dân cư đã tồn tại nhiều năm. Tuy nhiên đến nay, tình trạng này vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
(CLO) Vàng, bạc, đồng được lấy từ 6,2 triệu điện thoại di động phế thải sẽ được dùng để chế tác ra các huy chương tại Olympic 2020 diễn ra tại Nhật Bản.
(CLO) Thông tin từ Thanh tra tỉnh Đồng Nai, đến nay Công ty TNHH Tài Tiến vẫn chưa chấp hành hoàn trả lại cho ngân sách số tiền chênh lệch hơn 13 tỷ đồng do chi sai so với đơn giá thực tế xử lý rác thải, theo yêu cầu của UBND 2 huyện Trảng Bom và Vĩnh Cửu.
(CLO) Hãng tin Nikkei cho biết, các nhà tổ chức Olympic Tokyo 2020 của Nhật Bản muốn sử dụng nguồn nguyên liệu sản xuất huy chương từ các vật liệu tái chế từ hàng triệu smartphone và các thiết bị điện tử tiêu dùng khác mà người dân nước này loại bỏ.