Rủ nhau về Hà Giang ngắm hoa tam giác mạch

(CLO) Vào thu cũng chính là lúc hoa tam giác mạch ở Hà Giang lại nở rộ bên sườn núi, du khách đến Hà Giang mùa hoa này đều phải đắm say, ngây ngất trước vẻ đẹp dịu dàng đó và muốn tìm cho mình một vị trí “đắc địa” để ngắm hoa cho thỏa thích.

Bất cứ ai có dịp về với Hà Giang đều bị mảnh đất này mê hoặc, cứ vào khoảng tháng 9 đến tháng 12 hàng năm những thung lũng, triền đồi như ngập tràn trong sắc hồng, trắng của hoa tam giác mạch. Cùng với ánh nắng mặt trời vàng dịu, hiu hiu buông mình trêu đùa với những bông hoa li ti, đung đưa trong gió, loài hoa tam giác mạch như một tấm áo khoác khổng lồ trải dài lên những sườn đồi xa của cao nguyên đá, khiến cho vùng đất nơi đây đột nhiên trở nên dịu dàng và đầy quyến rũ.

ru nhau ve ha giang ngam hoa tam giac mach hinh 1

Loài hoa tam giác mạch như một tấm áo khoác khổng lồ trải dài lên những sườn đồi xa của cao nguyên đá.

Theo người dân ở đây chia sẻ, màu sắc của hoa tam giác mạch thay đổi theo từng giai đoạn. Khi mới nở hoa mang màu trắng tinh khôi, rồi chuyển sang hồng nhạt, hồng ánh tím cuối cùng là đỏ sẫm. Hoa mang vẻ đẹp dân dã, mọc trải dài thành cánh đồng, chênh vênh trên những mỏm đá, thấp thoáng sau những ngôi nhà tường xưa cũ hoặc e ấp cuộn mình bên những cung đường quốc lộ. Những nụ hoa bé tí ti trông thì yểu điệu, mỏng manh, nhưng giữa chốn rừng núi này lại bỗng nhiên trở thành một thứ màu sắc mới tô điểm cho Hà Giang, vơi bớt đi phần nào vẻ gai góc của núi đồi hùng vĩ nơi đây.

Là du khách đến từ Sài Gòn, anh Nguyễn Lâm Châu không giấu được sự phấn khởi khi lần thứ 2 đến mảnh đất Hà Giang, anh tâm sự: “Trước đại dịch Covid-19 tôi có dịp về Hà Giang, xuôi ngược trên dòng sông Nho Quế và tìm hiểu nhiều nét văn hóa của bà con ở Hoàng Su Phì. Lần này tôi tiếp tục đến Hà Giang để được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hoa tam giác mạch ở Cao nguyên đá Đồng Văn. Có lẽ Hà Giang là một địa điểm mà tôi muốn trở lại nhiều lần”.

ru nhau ve ha giang ngam hoa tam giac mach hinh 2

Hoa mang vẻ đẹp dân dã, mọc trải dài thành cánh đồng, chênh vênh trên những mỏm đá, thấp thoáng sau những ngôi nhà tường xưa cũ.

Khung cảnh mê đắm trước mắt khiến du khách chỉ muốn thước phim này được tua chậm lại. Thử nhắm mắt và cảm nhận mùi hương hòa quyện trong không khí se lạnh của mùa thu vùng cao rồi nhẹ nhàng mở mắt ra, du khách sẽ thấy xung quanh là bức tranh thiên nhiên êm ả giữa màu xanh của rừng màu hồng của ruộng hoa tam giác mạch.

Đến thăm mùa hoa tam giác mạch, du khách dễ dàng bắt gặp những khuôn mặt ngây thơ, non nớt miệng hơi nhoẻn cười của các em bé dân tộc Mông. Tiếng cười giòn tan, tinh nghịch của chúng khiến mỗi người trong chúng ta như trở về với thời thơ trẻ của nhiều năm về trước.

ru nhau ve ha giang ngam hoa tam giac mach hinh 3

Đến Hà Giang, bạn có thể ngắm loại hoa này ở nhiều nơi như cột cờ Lũng Cú, Sủng Là, Đồng Văn, Phố Cáo, Ma Lé, Phó Bảng...

Chị Vàng Mền Lung người Hà Giang cho biết: “Tam giác mạch không chỉ để ngắm hoa mà còn được sử dụng làm đồ ăn như dùng làm rau hay hạt hoa sau khi được hái và phơi khô có thể xay nhỏ thành bột để làm bánh. Ngoài ra đây còn là một vị thuốc, theo Đông y, kiều mạch có vị chát, hơi the, tính bình, có tác dụng lợi thấp, thanh nhiệt giải độc”.

Đến Hà Giang, du khách có thể ngắm loại hoa tam giác mạch ở nhiều nơi như cột cờ Lũng Cú, Sủng Là, Đồng Văn, Phố Cáo, Ma Lé, Phó Bảng, Lũng Táo hay dọc quốc lộ 4C thuộc địa phận huyện Đồng Văn, đường từ Xín Mần lên Hoàng Su Phì… Ngoài ra, cũng có rất nhiều đồng hoa tam giác mạch trên các cung đường để du khách thỏa sức chiêm ngưỡng và chụp ảnh.

ru nhau ve ha giang ngam hoa tam giac mach hinh 4

Năm nay cơ quan ban ngành Sở văn hóa Hà Giang đã ấn định ngày khai mạc Lễ hội hoa tam giác mạch sẽ được diễn ra vào ngày 23/11.

Năm nay, Sở Văn hóa Hà Giang đã ấn định ngày khai mạc Lễ hội hoa tam giác mạch diễn ra vào ngày 23/11. Có thể nói đây là sự kiện lễ hội lớn và có tầm ảnh hưởng nhất trong năm của mảnh đất Hà Giang. Sự kiện này cũng thu hút được đông đảo du khách phương xa phải thổn thức ngóng chờ.

Xem thêm

Du lịch Việt thăng hạng với 3 điểm đến được Tripadvisor vinh danh

Du lịch Việt thăng hạng với 3 điểm đến được Tripadvisor vinh danh

(CLO) Ba điểm đến nổi tiếng của Việt Nam gồm phố cổ Hội An (Đà Nẵng), Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh và Địa đạo Củ Chi vừa được nền tảng du lịch Tripadvisor vinh danh trong danh sách những điểm tham quan hàng đầu châu Á thuộc giải thưởng Travelers’ Choice Awards Best of the Best 2026.

Lâm Đồng phát động chương trình "Du lịch xanh - Vì tương lai bền vững”

Lâm Đồng phát động chương trình "Du lịch xanh - Vì tương lai bền vững”

(CLO) Ngày 12/6, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng phối hợp với UBND đặc khu Phú Quý tổ chức lễ phát động chương trình “Du lịch xanh - Vì tương lai bền vững”, nhằm lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường, nâng cao nhận thức cộng đồng và xây dựng Phú Quý trở thành điểm đến xanh, sạch, thân thiện và hấp dẫn.

Kỳ cuối: Giải mã con đường đưa du lịch Quảng Trị bứt phá

Kỳ cuối: Giải mã con đường đưa du lịch Quảng Trị bứt phá

(CLO) Sở hữu kho tàng di sản lịch sử, văn hóa tâm linh và thiên nhiên đặc sắc, Quảng Trị đang đứng trước cơ hội lớn để bứt phá. Tuy nhiên, để biến tiềm năng thành động lực phát triển thực sự, cần một chiến lược dài hơi, đồng bộ và khác biệt. 

Nhiều du khách tìm đến Sông Thạch Hãn không chỉ để tham quan mà còn để tri ân, cảm nhận chiều sâu lịch sử và giá trị của hòa bình hôm nay

Kỳ 2: Kết nối di sản, đánh thức sức mạnh du lịch Quảng Trị

(CLO) Từ những dòng sông ghi dấu chiến tranh, những nghĩa trang liệt sĩ linh thiêng đến đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, Quảng Trị đang sở hữu một “mỏ vàng” di sản hiếm có. Thế nhưng, tiềm năng chỉ thực sự trở thành động lực phát triển khi được đánh thức bằng tư duy liên kết, sản phẩm khác biệt và sự tham gia của cộng đồng địa phương. Vấn đề đặt ra hôm nay không còn là Quảng Trị có gì để làm du lịch, mà là làm thế nào để biến những giá trị ấy thành sức mạnh phát triển bền vững.

Hà Nội quảng bá ẩm thực và nghệ thuật truyền thống tới đại biểu ASEAN

Hà Nội quảng bá ẩm thực và nghệ thuật truyền thống tới đại biểu ASEAN

(CLO) Trong khuôn khổ hội nghị lãnh đạo các thành phố ASEAN (ASEAN City Leaders Conference - ACLC) năm 2026, chiều 7/6, tại Phố Sách Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Không gian trưng bày, triển lãm, giới thiệu ẩm thực và biểu diễn nghệ thuật truyền thống nhằm quảng bá những giá trị văn hóa đặc sắc của Thủ đô tới các đại biểu quốc tế.

Cỡ chữ bài viết: