Rừng được bảo vệ tốt khi người dân cùng tham gia

(NB&CL) Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Rẫy được thành lập năm 2010 theo quyết định của UBND tỉnh Kon Tum “Về việc phê chuẩn chuyển đổi Công ty ĐTPTLNCN&DV Kon Rẫy thành Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Kon Rẫy do Nhà nước làm chủ sở hữu”.

Công ty được giao quản lý, bảo vệ tổng diện tích đất lâm nghiệp là 29.108,18ha, phân bố trên địa bàn các xã: Đăk Kôi, Đăk Pne và Tân Lập. Khi người dân được hưởng quyền lợi từ dịch vụ môi trường rừng, việc bảo vệ rừng sẽ hiệu quả hơn nhiều. Đó là câu chuyện ở Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Kon Rẫy.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền

​Thường xuyên phối hợp với Chính quyền địa phương, Kiểm lâm địa bàn các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng; tổ chức tuyên truyền bằng hình ảnh trực quan tại các thôn trọng điểm về công tác BVR&PCCCR trên toàn lâm phần. Qua công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, phần nào đã nâng cao nhận thức cho nhân dân trên địa bàn trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng.

Đoàn nghiệm thu đi kiểm tra hiện trường thực tế.

Đoàn nghiệm thu đi kiểm tra hiện trường thực tế.

Từ khi Nhà nước có chính sách chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng, bên cạnh quyền lợi được hưởng từ việc tham gia bảo vệ rừng, cùng với việc tuyên truyền vận động của cán bộ kiểm lâm, người dân nơi đây nhận thức được cái lợi mà rừng đã mang lại cho từng gia đình trong làng, cho cộng đồng.

Trong quá trình bảo vệ rừng, ngoài tiền nhận khoán, dân bản còn hưởng lợi nhiều từ rừng như được khai thác lâm sản phụ (rau rừng, măng rừng, nấm rừng...) và được bẫy bắt con chuột, con sóc hại lúa và hoa màu.  

Trước đây khi chưa nhận khoán, do sức ép cần có thêm đất sản xuất, một số hộ dân phá rừng làm nương rẫy trái phép. Tuy nhiên, kể từ khi Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Rẫy giao khoán 392ha rừng cho 26 hộ dân trong cộng đồng theo chính sách chi trả dịch vụ trường rừng, dân làng tích cực tham gia bảo vệ rừng, không còn tình trạng các hộ dân phá rừng làm nương rẫy; vì vậy rừng dần được hồi sinh.  

“Tham gia bảo vệ tốt tài nguyên rừng giao khoán, từ đầu năm đến nay, Công ty tạm ứng cho cộng đồng mỗi hộ 5,1 triệu đồng tiền dịch vụ môi trường rừng. Đến cuối năm sau khi xác minh rừng không bị mất, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Rẫy chi trả thêm đủ số tiền cung ứng dịch vụ môi trường cho cộng đồng nhận khoán. Có tiền dịch vụ môi trường rừng, các hộ có điều kiện trang trải các khoản chi tiêu và mở rộng sản xuất. Cuộc sống của người dân ổn định hơn trước” - già làng A Kring Đeng khẳng định.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum đi khảo sát một số hộ dân được giao đất, giao rừng tại xã Đăk Kôi, huyện Kon Rẫy.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum đi khảo sát một số hộ dân được giao đất, giao rừng tại xã Đăk Kôi, huyện Kon Rẫy.

Sản xuất, kinh doanh gắn liền với bảo vệ rừng

Ngay sau khi chuyển đổi từ Lâm trường sang Cty TNHHMTV Lâm nghiệp Kon Rẫy, đơn vị đã nhanh chóng sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công nhân để tổ chức quản lý và kinh doanh. Với chức năng, nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng, trồng rừng, khoanh nuôi, làm giàu rừng, xây dựng và phát triển vốn rừng, Cty đang quản lý 26.295,77ha đất rừng sản xuất:  và 2.812,41ha đất rừng phòng hộ.

Xác định quản lý bảo vệ rừng, xây dựng và phát triển rừng là nhiệm vụ chính những năm qua, Cty đã thực hiện nhiều giải pháp, biện pháp trong công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng. Lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách của Công ty thường xuyên chủ động tổ chức tuần tra, kiểm tra các khu vực có dấu hiệu phá rừng, khai thác, vận chuyển lâm sản trái pháp luật, chú trọng các khu vực: Thủy điện Thượng Kon Tum, giáp ranh với huyện Kon Plong; khu vực tiểu khu 536, 537, giáp ranh với tỉnh Gia Lai; khu vực tiểu khu 466, 467, giáp ranh với xã Đăk Tơ Lung... Kết quả: Tổ chức 201 đợt tuần tra, kiểm tra, phát hiện 03 vụ vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng. Thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn, phối hợp với các cộng đồng nhận khoán bảo vệ rừng tuần tra, kiểm tra bảo vệ rừng trên diện tích giao khoán, nhằm phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm.

Cty Kon Ray

Năm nào Cty cũng sản xuất kinh doanh có hiệu quả, các chỉ tiêu kinh doanh đều vượt so với kế hoạch đề ra; quyền lợi hợp pháp, chính đáng và các chế độ chính sách của người lao động luôn được thực hiện kịp thời, đầy đủ; thu nhập của người lao động ngày càng được nâng cao; đời sống và điều kiện làm việc của các đơn vị trực thuộc ở vùng sâu, vùng xa luôn được Công ty quan tâm đầu tư, cải thiện.

Từ nguồn dịch vụ môi trường rừng, kết hợp với trồng rừng, khai thác nhựa thông, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Rẫy ngày càng có hiệu quả. Thông qua việc giao khoán, các cộng đồng dân cư sẽ được hưởng chi trả tiền công quản lý bảo vệ rừng từ nguồn thu dịch vụ môi trường rừng hằng năm của đơn vị, cụ thể: giai đoạn 2016 - 2018, trung bình chi trả cho các cộng đồng 300.000 đồng/ha, tạo cho các hộ gia đình thu nhập bình quân khoảng 5 triệu đồng/năm; dự kiến giai đoạn 2018 - 2020, trung bình chỉ trả cho các cộng đồng từ 400.000 đến 500.000 đồng/ha, tạo cho các hộ gia đình thu nhập bình quân khoảng 9 triệu đồng/năm, phần nào tăng thêm thu nhập, đảm bảo cuộc sống cho các cộng đồng, nâng cao nhận thức của cộng đồng về công tác quản lý bảo vệ rừng, giảm bớt áp lực lên tài nguyên rừng.

Công tác phòng cháy, chữa cháy rừng: Đầu mùa khô 2018-2019, tổ chức kiện toàn Ban Chỉ huy về các vấn đề cấp bách trong bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng Công ty (01 Ban/07 thành viên); chỉ đạo các Chi nhánh Lâm trường kiện toàn, củng cố Ban Chỉ huy về các vấn đề cấp bách trong bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng với 02 Ban/06 thành viên; ban hành Quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong Ban; Xây dựng Quy chế điều hành phối hợp trong công tác PCCCR; thành lập Tổ chữa cháy rừng Công ty.

Xây dựng và chỉ đạo các chi nhánh Lâm trường thực hiện Kế hoạch công tác phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô 2018 - 2019 trên lâm phần. Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quản lý bảo vệ rừng; phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô 2017-2018 các cấp nhằm đánh giá kết quả đạt được và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong năm 2019, trong các hội nghị đã tổ chức khen thưởng cho các cá nhân, cộng đồng nhận khoán có thành tích trong công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trong năm 2018 (tổ chức 02 hội nghị cấp lâm trường; 01 hội nghị cấp Công ty).

Phân công lịch trực BVR&PCCCR, chỉ đạo CBCNV Công ty trực PCCCR đầy đủ, nghiêm túc 24/24h; tăng cường công tác tuần tra lửa rừng tại các khu vực trọng điểm dễ xảy ra cháy; phối hợp với Chính quyền địa phương và lực lượng chức năng quản lý chặt chẽ việc đốt dọn nương rẫy của các hộ dân canh tác gần rừng.

Rà soát, thống kê các hộ có nương rẫy giáp với lâm phần, trên cơ sở đó tổ chức cho các hộ ký cam kết bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng (ký 101 hộ). Tổ chức thông tin, cảnh báo kịp thời cấp dự báo cháy rừng đến các Lâm trường, Trạm QLBVR, các đơn vị thi công trồng rừng và khai thác nhựa thông trên lâm phần 10 ngày/lần sau khi Ban Chỉ huy cấp tỉnh, huyện thông báo đến đơn vị. Chỉ đạo các Chi nhánh Lâm trường, Trạm QLBVR thường xuyên theo dõi, thống kê và báo cáo kịp thời công tác phòng cháy, chữa cháy rừng định kỳ và đột xuất theo quy định, trên cơ sở đó, đơn vị tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ huy huyện đầy đủ, kịp thời. Trong năm 2018 trên lâm phần không xảy ra cháy rừng.

Dựa vào dân bảo vệ rừng, phát huy có hiệu quả diện tích rừng cung ứng dịch vụ, tài nguyên rừng, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Rẫy không những góp phần làm hồi sinh những cánh rừng mà hoạt động sản xuất kinh doanh cũng ngày càng hiệu quả, bền vững hơn.

Trần Hậu

Xem thêm

Quảng Ninh: Dừng hoạt động các trang mạng chùa Ba Vàng

Quảng Ninh: Dừng hoạt động các trang mạng chùa Ba Vàng

(CLO) Liên quan đến vụ truyền bá “thỉnh vong báo oán” tại chùa Ba Vàng, Sở Thông tin và Truyền thông cho biết: ngày 29/3, Sở đã phối hợp với Công an tỉnh về kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về đăng ký, sử dụng tên miền quốc tế và tổ chức hoạt động đối với 3 trang mạng của chùa.
Chuyện dưới tán rừng cao su ở vùng đất mới

Chuyện dưới tán rừng cao su ở vùng đất mới

(CLO) Để nhường đất cho xây dựng thủy điện Sơn La, khoảng 10 hộ dân huyện Quỳnh Nhai được chuyển đến nơi ở mới. Sự hi sinh ấy được đền đáp bằng việc được giao cho diện tích đất để canh tác, lại đúng thời điểm chủ trương trồng cây cao su đang triển khai rầm rộ. Những tưởng niềm vui sẽ nhân đôi, nhưng…
Đồng Nai: Triệt phá tụ điểm đánh bạc trong rừng tràm của Khanh Philip, tạm giữ 56 đối tượng

Đồng Nai: Triệt phá tụ điểm đánh bạc trong rừng tràm của Khanh Philip, tạm giữ 56 đối tượng

(CLO) Một tụ điểm đánh bạc trong rừng tràm do đối tượng Khanh Philip cầm đầu với quy mô lớn vừa bị Phòng CS hình sự (PC02) Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an huyện Long Thành triệt phá. Tang vật thu giữ gần 500 triệu đồng, 2 ôtô, 110 xe máy và nhiều dụng cụ phục vụ hành vi đánh bạc.
“Vàng trắng” sẽ... mất trắng ?

“Vàng trắng” sẽ... mất trắng ?

(CLO) Một số diện tích cây cao su được trồng trên địa bàn tỉnh Sơn La đã cho thu hoạch mủ. Tuy nhiên hiệu quả kinh tế từ cây cao su mang lại không được như kỳ vọng và người dân thì đang thấp thỏm trong nỗi lo “vàng trắng” sẽ…mất trắng?
Sơn La: Nỗi buồn mang tên "vàng trắng"

Sơn La: Nỗi buồn mang tên "vàng trắng"

(CLO) Cây cao su đã được trồng tại nhiều địa phương trong tỉnh Sơn La từ những những năm 2007 – 2008. Đến nay, sau 10 năm chăm sóc, một số diện tích cao su của tỉnh Sơn La đã cho thu hoạch mủ. Tuy nhiên, sự mòn mỏi chờ đợi của người dân đã không được như kỳ vọng...
Công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt

Công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt

(NB&CL) Cùng với việc hoàn thành tốt các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, năm 2018 vừa qua, Đảng bộ thị xã Giá Rai đặc biệt chú trọng đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đáp ứng những yêu cầu ở thực tiễn và tạo nền tảng cho tương lai.
Đồng Tháp vượt khó để cải thiện môi trường đầu tư

Đồng Tháp vượt khó để cải thiện môi trường đầu tư

(NB&CL) Dù nằm ở vị trí khá cách biệt với các đô thị lớn, hạ tầng giao thông còn nghèo nàn,… nhưng liên tiếp 10 năm qua, Đồng Tháp luôn nằm trong top 5 tỉnh, thành phố có chất lượng điều hành kinh tế xuất sắc nhất nước. Sức bật của Đồng Tháp thời gian qua được cho là nằm ở yếu tố con người.
Cỡ chữ bài viết: