Rwanda và CHDC Congo ký thỏa thuận hòa bình ở Mỹ

(CLO) Ngày 4/12, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tiếp các nhà lãnh đạo Rwanda và Cộng hòa Dân chủ Congo để ký thỏa thuận hòa bình giữa hai nước .

Mặc dù bạo lực trên thực địa vẫn chưa dừng lại, ông Trump đã ca ngợi thỏa thuận do Mỹ làm trung gian vào ngày 4/12 như một chương mới cho khu vực. "Đây là một ngày tuyệt vời: một ngày trọng đại cho châu Phi, cho thế giới và cho cả hai quốc gia này", ông Trump nói.

Tổng thống CHDC Congo Felix Tshisekedi và người đồng cấp Rwanda Paul Kagame từng gặp nhau tại Qatar vào tháng 3, khởi động các cuộc đàm phán dẫn đến thỏa thuận. Thỏa thuận ban đầu được ký kết vào tháng 6. Buổi lễ diễn ra vào thứ Năm sẽ hoàn thiện các thỏa thuận.

thoa thuan hoa binh Congo
Tổng thống Trump cùng Tổng thống Kagame của Rwanda và Tổng thống Tshisekedi của CHDC Congo ký kết Hiệp định Washington, một thỏa thuận hòa bình, tại Viện Hòa bình Donald J. Trump ở Washington vào ngày 4/12. Ảnh: Nhà Trắng

Thỏa thuận này đã làm dấy lên hy vọng chấm dứt xung đột ở CHDC Congo, nơi Phong trào 23 tháng 3 (M23), một nhóm vũ trang được Rwanda ủng hộ, đã tiến sâu hơn vào phía đông giàu tài nguyên của nước này.

Trong khi đó, mối bất bình chính của Rwanda với CHDC Congo tập trung vào những cáo buộc rằng quốc gia Trung Phi này đã dung túng cho lực lượng dân quân Hutu có liên quan đến cuộc diệt chủng Rwanda năm 1994, nhằm vào cộng đồng người Tutsi của nước này.

Thỏa thuận hòa bình do Tổng thống Mỹ hậu thuẫn quy định rằng Rwanda sẽ chấm dứt hỗ trợ cho M23 và CHDC Congo sẽ giúp "vô hiệu hóa" lực lượng dân quân Hutu - cụ thể là Lực lượng Dân chủ Giải phóng Rwanda.

Vào thứ Năm, Tổng thống CHDC Congo Tshisekedi cho biết các điều khoản của thỏa thuận đánh dấu một "bước ngoặt" cho khu vực. Về phần mình, Tổng thống Kagame của Rwanda cho biết sự thành công của hiệp định phụ thuộc vào chính hai quốc gia.

Tổng thống Mỹ cũng tuyên bố rằng Mỹ sẽ ký các thỏa thuận song phương với DRC và Rwanda để mua khoáng sản đất hiếm từ hai nước này.

Ông nói: "Chúng tôi sẽ tham gia vào việc gửi một số công ty lớn nhất và tuyệt vời nhất của chúng tôi đến hai quốc gia này... Và chúng ta sẽ khai thác một số đất hiếm, khai thác một số tài sản và trả tiền. Mọi người sẽ kiếm được rất nhiều tiền” .

Khoáng chất đất hiếm đang được xem như tài nguyên chiến lược trên thế giới, được sử dụng trong các công nghệ mới như pin xe điện, chip bán dẫn..., sản xuất năng lượng và thiết bị y tế.

Ông Trump đã công khai mình xứng đáng được giải Nobel Hòa bình, tuyên bố rằng ông đã giải quyết 8 cuộc xung đột trên thế giới trong năm nay, mặc dù con số đó vẫn còn gây tranh cãi.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: