Bị EU trừng phạt, phiến quân M23 rút khỏi đàm phán hòa bình với CHDC Congo

(CLO) Nhóm phiến quân M23 đã rút khỏi các cuộc đàm phán hòa bình với chính quyền CHDC Congo vào thứ Hai, chưa đầy 24 giờ trước khi các bên dự kiến gặp mặt tại Angola.

Liên minh phiến quân trong đó có M23 tuyên bố rút khỏi cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên với chính quyền Congo vì Liên minh châu Âu (EU) áp đặt lệnh trừng phạt đối với M23 và các quan chức Rwanda trước đó trong ngày.

bi eu trung phat phien quan m23 rut khoi dam phan hoa binh voi chdc congo hinh 1

Quân nổi dậy M23 ở CHDC Congo. Ảnh: X/GI

Tổ chức Liên minh Sông Congo đại diện cho M23, cho rằng hành động của EU nhằm "cản trở cuộc đàm phán được mong đợi từ lâu".

Nhóm M23 từ lâu đã yêu cầu đàm phán trực tiếp với chính quyền Congo, nhưng Tổng thống Congo Felix Tshisekediluôn từ chối, cho rằng M23 chỉ là một lực lượng ủy nhiệm của Rwanda.

Tuy nhiên, vào Chủ nhật, ông Tshisekedi đã thay đổi lập trường và đồng ý cử phái đoàn đến Luanda, sau khi quân đội chính phủ chịu một loạt thất bại trên chiến trường và chịu áp lực từ đồng minh Angola.

Phát ngôn viên của ông Tshisekedi, Tina Salama, cho biết sau khi M23 rút lui, chính quyền Congo vẫn sẽ tham gia hội nghị như kế hoạch. "Chúng tôi xác nhận sẽ tham gia theo lời mời của các bên trung gian hòa giải", bà Salama nói.

Cuộc chiến tại miền đông CHDC Congo, bắt nguồn từ hậu quả của cuộc diệt chủng năm 1994 tại Rwanda và tranh giành tài nguyên khoáng sản, đã leo thang mạnh mẽ từ tháng 1 năm nay.

Các tay súng M23 đã chiếm giữ hai thành phố lớn nhất ở miền đông Congo, khiến hàng nghìn người thiệt mạng và hàng trăm nghìn người phải rời bỏ nhà cửa.

Các lệnh trừng phạt mới của Liên minh châu Âu được xem là một trong những biện pháp mạnh mẽ nhất từng áp đặt lên M23 và Rwanda kể từ khi cuộc xung đột leo thang đầu năm nay.

Zobel Behalal, chuyên gia cấp cao tại Tổ chức Sáng kiến Toàn cầu chống Tội phạm có tổ chức Xuyên quốc gia, cho rằng những biện pháp này đặc biệt đáng chú ý vì chúng nhắm vào Hội đồng Khai khoáng Rwanda và một nhà máy tinh luyện vàng.

Trong tuyên bố của mình, Liên minh Sông Congo chỉ trích các bên quốc tế vì đã áp dụng một lập trường "khó hiểu và mâu thuẫn".

"Các lệnh trừng phạt liên tiếp nhắm vào các thành viên của chúng tôi, đặc biệt là những lệnh được đưa ra ngay trước thềm đàm phán tại Luanda, đã phá hoại nghiêm trọng đối thoại trực tiếp và khiến mọi tiến bộ trở nên bất khả thi", tuyên bố nêu rõ.

Cũng trong ngày thứ Hai, Rwanda đã có động thái đáp trả mạnh mẽ đối với Bỉ – quốc gia trước đó kêu gọi EU có hành động cứng rắn hơn với nước này. Chính phủ Rwanda tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Bỉ, đồng thời yêu cầu các nhà ngoại giao Bỉ rời khỏi nước này trong vòng 48 giờ.

Bộ Ngoại giao Rwanda cáo buộc Bỉ, cựu thực dân cai trị Rwanda và Congo, "dùng lời nói dối và thao túng để tạo ra một làn sóng thù địch vô căn cứ đối với Rwanda".

Ngay sau đó, Ngoại trưởng Bỉ Maxime Prevot tuyên bố Brussels sẽ đáp trả bằng cách tuyên bố các nhà ngoại giao Rwanda "người không được hoan nghênh".

Cao Phong (theo AJ, Reuters)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: