Không chỉ giới thiệu điểm đến và đặc sản địa phương, khu vực này còn giúp du khách không chỉ “xem” mà còn “chạm” vào bản sắc vùng miền thông qua những trải nghiệm trực tiếp, gần gũi.
Với chủ đề “Hà Nội - Du lịch xanh, trải nghiệm số”, lễ hội diễn ra từ ngày 13 đến 15/3 tại Công viên Thống Nhất, mang đến không gian quảng bá du lịch giàu trải nghiệm, qua đó lan tỏa hình ảnh Hà Nội xanh, hiện đại và đậm đà bản sắc.
Một trong những điểm nhấn thu hút sự quan tâm của du khách là không gian “Liên kết bốn phương”, nơi các địa phương mang đến những lát cắt tiêu biểu về du lịch, văn hóa và sản vật vùng miền. Qua cách bài trí, trình diễn và tương tác trực tiếp với khách tham quan, khu vực này góp phần tạo nên bức tranh đa sắc của du lịch Việt Nam trong dòng chảy kết nối chung của lễ hội.
Tại đây, mỗi gian hàng mang một màu sắc riêng. Không gian của Khánh Hòa gây ấn tượng với hình ảnh miền biển cùng các sản phẩm đặc trưng từ yến sào. Theo chị Nguyễn Huỳnh Nguyên Thảo, nhân viên kinh doanh thị trường tại Khánh Hòa, lễ hội là cơ hội để địa phương đưa sản phẩm đến gần hơn với công chúng theo cách trực quan và sinh động.
“Không chỉ dừng ở việc giới thiệu công dụng, chúng tôi muốn người tham quan nhìn thấy cả hành trình tạo nên sản phẩm, từ nguyên liệu, quy trình chế biến đến những giá trị văn hóa gắn với vùng đất Khánh Hòa”, chị Thảo chia sẻ.
Trong khi đó, gian hàng của Thái Nguyên thu hút đông đảo du khách với hoạt động “vò chè” ngay tại chỗ, cùng nhiều sản phẩm trà và các mặt hàng gắn với văn hóa địa phương. Những trải nghiệm trực tiếp này tạo sức hút rõ nét khi người tham quan không chỉ quan sát mà còn cảm nhận hương thơm, nhịp điệu của nghề truyền thống. Qua đó, chè Thái Nguyên không chỉ được nhận diện như một đặc sản mà còn được cảm nhận như một phần đời sống văn hóa của vùng đất trung du.
Một điểm dừng chân đáng chú ý khác là không gian trải nghiệm tịnh cao trà Mục Nhan. Giữa nhịp lễ hội rộn ràng, nơi đây mang lại cảm giác tĩnh lặng, êm đềm, tạo khoảng lắng đặc biệt cho người tham dự.
Ông Trương Hợp Tác (phường Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ: “Đây là một nét đẹp, một tinh hoa rất đáng để trải nghiệm. Sự kết hợp giữa truyền thống và không khí cởi mở của lễ hội giúp văn hóa trà mạn đến gần hơn với người trẻ cũng như những người lần đầu tiếp cận không gian trà đậm bản sắc”.
Không chỉ hấp dẫn du khách trong nước, các hoạt động trải nghiệm và sản phẩm mang đậm dấu ấn vùng miền còn gây ấn tượng với nhiều khách quốc tế. Trước những không gian mở giàu bản sắc, không ít du khách nước ngoài dừng chân tìm hiểu về sản vật, cảnh sắc và con người Việt Nam qua từng vùng miền. Ngay tại Hà Nội, lễ hội đã tạo nên một không gian kết nối văn hóa, giúp du khách cảm nhận sắc màu du lịch ba miền chỉ trong một hành trình ngắn.
Việc đưa những trải nghiệm tưởng chừng xa lạ đến gần hơn với công chúng cho thấy “Liên kết bốn phương” không chỉ đơn thuần là khu trưng bày, mà còn mở ra sự kết nối sâu hơn giữa các địa phương với người tham quan.
Mỗi gian hàng không chỉ mang theo sản phẩm, mà còn chuyển tải thông điệp rõ ràng: phát triển du lịch hôm nay không chỉ là giới thiệu điểm đến, mà còn là kết nối vùng miền và lan tỏa giá trị văn hóa.
Bên cạnh không gian vùng miền, lễ hội còn mang đến nhiều lát cắt về văn hóa và du lịch Thủ đô. Từ những bối cảnh tái hiện Hà Nội xưa với quán nước vỉa hè, nếp phố cũ và nhịp sống đời thường, đến các khu vực giới thiệu du lịch sinh thái, làng nghề, ẩm thực và các sản phẩm du lịch mới, mỗi không gian đều mang đến những trải nghiệm riêng cho người dân và du khách.
Không khí lễ hội thêm phần sôi động với nhiều hoạt động nghệ thuật truyền thống như múa rối cạn Tế Tiêu, kéo Mỏ Xuân Lai - Đa Phúc, trích đoạn chương trình nghệ thuật Tinh hoa Bắc Bộ, múa cồng chiêng Suối Hai hay hát Quan họ Bắc Ninh. Sự kết hợp giữa không gian trải nghiệm và các tiết mục trình diễn đã tạo nên bức tranh đa sắc, giúp du khách cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp văn hóa của Hà Nội và nhiều vùng miền trên cả nước.