Sầm Sơn, 1 thế kỷ thăng trầm

(CLO) Sở hữu đường bờ biển với cát trắng trải dài cùng đa dạng thắng tích huyền thoại, Sầm Sơn (Thanh Hóa) từng được người Pháp mệnh danh là điểm nghỉ dưỡng lý tưởng bậc nhất Đông Dương.
Empty

Khu nghỉ mát lý tưởng nhất Đông Dương

Sầm Sơnđược hình thành trên nền một bán đảo cổ, là thành quả bồi tụ của biển cả, núi đồi suốt hàng ngàn năm. Sách sử ghi lại cách đây chừng 2 – 3 ngàn năm, con người đã tìm đến đây định cư và bắt đầu quá trình chinh phục cả đồng bằng lẫn biển cả. Nhưng cái tên SầmSơn thì mãi đến cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, mới thấy xuất hiện trên các tài liệu chữ viết và trong kho từ vựng.

Vùng đất này có vẻ đẹp tuyệt vời của một bên là những bờ cát mịn màng hút mắt và đại dương mênh mang, một bên là dãy Trường Lệ uốn lượn nhấp nhô như những cơn sóng in lên vòm trời xanh thẳm. Vẻ đẹp ấy sớm “lọt mắt xanh” của người Pháp ngay từ những năm đầu thế kỷ XX, không chỉ như một thắng cảnh du lịch cho những người ưa khám phá mà còn là điểm nghỉ dưỡng, phục hồi sức khỏe hàng đầu.

Với những khu nghỉ dưỡng kiểu này, tiêu chí của người Pháp tương đối khắt khe. Đầu tiên, bãi tắm phải có những dải cát trắng mịn chạy thoai thoải ra khơi, sóng vỗ vừa phải, không có đá ngầm, để người tắm có thể ra xa bờ hàng trăm mét mà vẫn an toàn. Tiếp đó là độ mặn của nước biển và khí hậu phải phù hợp với sự nghỉ ngơi, an dưỡng của con người, đặc biệt là người Pháp vốn đã thích nghi với khí hậu đại dương ôn hòa của vùng Địa Trung Hải. Sầm Sơn đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chí này và được học giả Le Breton nhận định “là bãi tắm tốt nhất để phục hồi sức khỏe”.

Năm 1904, Toàn quyền Đông Dương Jean-Ernest Moulié ra Nghị định xây dựng các đài quan sát, trạm y tế và trung tâm nghỉ dưỡng tại bãi biển và ven núi Trường Lệ nhằm phục vụ quan chức Pháp và quan lại Nam triều. Những năm sau đó, Moulié tiếp tục cho xây dựng tuyến đường bộ đầu tiên dài 16km nối Thanh Hóa với Sầm Sơn, và hàng loạt villa tiếp tục được xây dựng trên núi Trường Lệ, đó là khu vực Sầm Sơn cao (Sầm Sơn Lehaut), chủ yếu để phục vụ nhu cầu nghỉ dưỡng của giới thượng lưu, quý tộc.

Cùng với những công trình nghỉ dưỡng cao cấp được người Pháp xây dựng, ở khu vực Sầm Sơn thấp (Sầm Sơn Lebas) cũng dần xuất hiện các khách sạn của thương nhân người Việt, đưa Sầm Sơn nhanh chóng trở thành bãi biển thu hút du khách thập phương và được biết đến như một “khu nghỉ mát lý tưởng nhất Đông Dương".

“Một số khu nghỉ mát bên bờ biển đã được thiết lập, nơi không khí tiếp thêm sinh lực cho du khách, tránh tình trạng mệt mỏi thường đến từ khí hậu đồng bằng nóng ẩm. Trong đó, nơi lý tưởng là Sầm Sơn (Thanh Hóa), Thuận An (Huế)…” - (lược dịch trong cuốn “The Peoples of French Indochina” của tác giả Olov. L.T. Janse xuất bản năm 1944).

Có thể nói người Pháp đã có công lớn trong việc khai phá tiềm năng của Sầm Sơn và mở đầu cho xu hướng du lịch nghỉ dưỡng từ hơn 100 năm trước.

Empty

Thành phố trẻ và cú ngược dòng ngoạn mục

Tuy nhiên, bước vào thời hiện đại, Sầm Sơn có lúc phải đối mặt với cuộc khủng hoảng về du lịch khi hạ tầng xuống cấp, cùng tai tiếng lôi kéo và “chặt chém”. Trong nhiều năm liền, ít ai còn nhớ đến Sầm Sơn với danh hiệu “điểm nghỉ mát lý tưởng nhất Đông Dương” lừng lẫy một thời.

Rất may mắn, trong hơn 5 năm trở lại đây, du khách đã chứng kiến một cuộc “ngược dòng” ngoạn mục của Sầm Sơn với sự quyết liệt chưa từng có trong việc thay đổi tư duy du lịch cũng như cách làm du lịch.

Chị Ngân (Hà Giang) cho biết: “Gần 10 năm rồi gia đình tôi mới quay lại Sầm Sơn. Tôi khá bất ngờ về những thay đổi của điểm du lịch biển này. Không còn là bờ biển với quán xá lộn xộn mà tôi từng biết, Sầm Sơn giờ khang trang với hệ thống Hubway ven biển hiện đại, khách sạn 5 sao, công viên, quảng trường… văn minh, mới lạ. Dịch vụ du lịch cũng quy củ hơn rất nhiều”.

Góp phần lớn trong sự khởi sắc về du lịch của Sầm Sơn là sự đổ bộ của nhiều tập đoàn lớn.

Tháng 5/2014, Tập đoàn FLC chính thức khởi công dự án FLC Sam Son Beach & Golf Resort (FLC Sầm Sơn) tại vùng đầm lầy ven biển hoang vu. Chỉ sau một năm, diện mạo tổ hợp FLC đã hình thành. Kiến trúc biệt thự, khách sạn độc đáo cùng những tiện ích hiện đại của FLC vào thời điểm ra mắt nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của hàng triệu du khách.

Sau khi dự án của FLC chính thức đi vào hoạt động, hàng loạt dự án bất động sản du lịch, các khách sạn cao cấp mọc lên, biến biển Sầm Sơn trở thành một đại đô thị biển theo hướng hiện đại và văn minh. 5 năm trở lại đây, mỗi năm Sầm Sơn thu hút hàng triệu lượt khách tới nghỉ dưỡng.  

Năm 2015, thời điểm diễn ra sự kiện năm du lịch quốc gia mà tỉnh đăng cai tổ chức, thành phố biển đón hơn 3 triệu lượt khách. Chỉ sau 4 năm, năm 2019, đô thị trọng điểm của du lịch Thanh Hóa đón được gần 5 triệu lượt khách, doanh thu đạt 4.600 tỷ đồng, tăng 25,68% so với cùng kỳ, tăng 2,22% so với kế hoạchnăm.

Du lịch tại thành phố biển xứ Thanh chứng kiến nhiều sự thay đổi trong 5 năm qua, và một trong những điểm nhấn lớn nhất là sự có mặt của quần thể nghỉ dưỡng 5 sao đầu tiên này. "Ngoài việc góp phần thay đổi diện mạo du lịch địa phương, FLC Sầm Sơn cũng được hưởng lợi từ yếu tố này, tiếp tục thu hút giới đầu tư và du khách", đại diện doanh nghiệp cho hay.

FLC Sầm Sơn.

FLC Sầm Sơn.

Sau giai đoạn giãn cách, Sầm Sơn được biết là một trong những điểm du lịch phục hồi nhanh nhất sau ảnh hưởng của Covid–19. Không khí biển thoáng đạt và vị trí gần Hà Nội tiếp tục là ưu thế để du khách về đây thưởng thức những ngày nắng ấm tronglành và phục hồi sức khỏe. Chỉ riêng trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 vừa qua, khu du lịch biển Sầm Sơn đón 305.700 lượt khách. Lượng khách tham quan, nghỉ dưỡng đang tiếp tục tăng dần trở lại trong hơn một tháng qua.

Riêng tại quần thể FLC Sầm Sơn, số liệu thống kê cho thấy vào dịp cao điểm quần thể có thể đón trung bình từ 1000 - 2000 lượt khách/ngày, trong đó tỷ lệ đặt phòng trong nhiều dịp cuối tuần đạt tới trên 90%. Với đà khởi sắc tích cực này, dự báo du lịch Sầm Sơn hoàn toàn có thể sớm “vượt bão” Covid-19 để tiếp tục giữ vững ngôi vị một trong những điểm đến hút khách bậc nhất Việt Nam trong thời gian tới.

PV

Xem thêm

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

(CLO) Ẩn mình bên dòng sông Lam, dấu tích Nhạn Tháp hơn 1.000 năm tuổi không chỉ là công trình Phật giáo cổ độc đáo, mà còn là nơi phát hiện hộp đựng xá lị bằng vàng duy nhất tại Việt Nam. Hộp xá lị có một không hai này đã được công nhận là bảo vật quốc gia.

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

(CLO) Nhã Nam vừa giới thiệu bản tiếng Việt của tiểu thuyết "Phi công" (Aviator) của nhà văn Nga đương đại Evgeny Vodolazkin. Tác phẩm được xem là một trong những cuốn sách nổi bật của văn học Nga thập niên 2010, gợi mở nhiều suy ngẫm về ký ức, lòng nhân ái và những giá trị bền vững của con người.

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Cỡ chữ bài viết: