Sầm Sơn - Thanh Hoá: “thay áo mới” trước thềm du lịch 2026

Theo ghi nhận của phóng viên, nhiều tuyến đường chính như đại lộ Nam Sông Mã, đường Hồ Xuân Hương, Nguyễn Du,… được tăng cường vệ sinh môi trường, chỉnh trang vỉa hè, hệ thống cây xanh và chiếu sáng.

Các khu vực công cộng, bãi tắm cũng được dọn dẹp, bổ sung thùng rác, nhà vệ sinh công cộng và biển chỉ dẫn nhằm phục vụ du khách tốt hơn.

26b2214b-4dd6-42c8-af45-075bde955736.jpg
Công nhân khẩn trương thi công lát vỉa hè

Đặc biệt, tại các điểm nhấn như quảng trường biển, công tác trang trí cảnh quan đang được đẩy nhanh tiến độ với nhiều tiểu cảnh, cụm hoa và hệ thống đèn trang trí. Không gian đô thị được “thay áo mới” theo hướng đồng bộ, văn minh, hướng tới xây dựng hình ảnh một đô thị du lịch thân thiện, an toàn.

d969b12d-73a0-46b1-85a9-a6d782dc065d.jpg
Công nhân môi trường thu dọn, đảm bảo vệ sinh môi trường khu du lịch

Đại diện chính quyền địa phương cho biết, việc chỉnh trang không chỉ tập trung vào hạ tầng mà còn siết chặt công tác quản lý trật tự đô thị. Các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, chèo kéo khách, niêm yết giá dịch vụ… nhằm bảo đảm môi trường du lịch lành mạnh, chuyên nghiệp.

Ảnh chụp Màn hình 2026-04-17 lúc 15.52.05
Các cơ sở kinh doanh chỉnh trang hàng quán chuẩn bị mùa du lịch mới

Song song với đó, các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, ăn uống cũng chủ động cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất, đào tạo nhân lực, chuẩn bị nguồn hàng phục vụ mùa cao điểm. Nhiều chủ cơ sở cho biết đã hoàn tất việc sửa chữa phòng nghỉ, chỉnh trang không gian, sẵn sàng đón lượng khách dự báo sẽ tăng mạnh trong dịp khai trương mùa du lịch.

2922122896224276347.jpg
Du lịch Sầm Sơn dự kiến đón 9 triệu lượt khách trong năm 2026

Người dân địa phương cũng tích cực tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng hình ảnh đẹp trong mắt du khách. “Ai cũng mong muốn Sầm Sơn ngày càng văn minh, sạch đẹp để khách quay trở lại nhiều hơn,” một người dân chia sẻ.

576973123839937811.jpg
Biển Sầm Sơn "thay áo mới" trước thềm du lịch

Dự kiến, lễ khai mạc mùa du lịch biển 2026 tại Sầm Sơn sẽ diễn ra vào tối 25/4 với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc. Việc đẩy mạnh chỉnh trang đô thị không chỉ là bước chuẩn bị cần thiết mà còn thể hiện quyết tâm nâng tầm thương hiệu du lịch biển của địa phương, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và chuyên nghiệp hơn trong những năm tới.

Xem thêm

Xây dựng thương hiệu du lịch từ 'văn hóa sống' và cảm xúc du khách

Xây dựng thương hiệu du lịch từ 'văn hóa sống' và cảm xúc du khách

(CLO) Thay vì chỉ dựa vào tài nguyên sẵn có, định vị du lịch Việt Nam đang chuyển dịch mạnh mẽ sang chiều sâu trải nghiệm. Theo Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Hà Văn Siêu, thương hiệu điểm đến phải lấy “văn hóa sống”, sự chân thực và cảm xúc tích cực của du khách làm gốc rễ để tạo nên sức cạnh tranh bền vững.

Du lịch Việt Nam: Chuyển tư duy từ ‘đếm lượt khách’ sang ‘đo giá trị’

Du lịch Việt Nam: Chuyển tư duy từ ‘đếm lượt khách’ sang ‘đo giá trị’

(CLO) Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị không chỉ đặt mục tiêu đưa du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, mà quan trọng hơn, mở ra một cách tiếp cận mới: chuyển từ số lượng sang chú trọng chất lượng, giá trị gia tăng và trải nghiệm; lấy văn hóa làm nền tảng cốt lõi và bản sắc làm lợi thế cạnh tranh.

Phú Thọ: Du lịch dịp nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2026 tăng trưởng ổn định, doanh thu ước đạt 370 tỷ đồng

Phú Thọ: Du lịch dịp nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2026 tăng trưởng ổn định, doanh thu ước đạt 370 tỷ đồng

​(CLO) Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Phú Thọ ghi nhận những tín hiệu rất tích cực. Nhờ chuẩn bị chu đáo về hạ tầng và dịch vụ, toàn tỉnh đã đón khoảng 350.000 lượt khách, tổng doanh thu ước đạt 370 tỷ đồng mà không xảy ra tình trạng chặt chém hay quá tải.

Cỡ chữ bài viết: