Theo cảnh sát, khoảng 23h40 ngày 4/8, một vật thể bay không xác định được phát hiện gần sân bay, buộc một chuyến bay chở khách từ đảo Mallorca cùng nhiều máy bay chở hàng đang trên đường hạ cánh phải đổi hướng sang các sân bay khác.
Sau đó, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể lạ gần đường băng phía nam và điều robot gỡ bom đến hiện trường để xử lý. Cảnh sát chưa công bố vật thể này là gì, cũng không xác nhận liệu nó có phát nổ hay có phải chính là vật thể bay được phát hiện trước đó hay không. Giới chức khẳng định vụ việc không gây nguy hiểm cho người dân.
Một máy bay chở hàng khác đã va chạm với một vật thể chưa xác định khi đang bay cách sân bay Leipzig-Halle khoảng 6 km. Chiếc máy bay sau đó hạ cánh an toàn tại sân bay Hanover và chỉ bị hư hỏng nhẹ ở phần mũi.
Đến rạng sáng 5/8, sân bay Leipzig-Halle đã khôi phục hoạt động nhưng chỉ khai thác đường băng phía bắc, trong khi các nhà điều tra tiếp tục khám nghiệm khu vực đường băng phía nam để tìm manh mối.
Những năm gần đây, Đức và nhiều quốc gia châu Âu liên tục ghi nhận các vụ máy bay không người lái xuất hiện gần sân bay, căn cứ quân sự và các cơ sở công nghiệp trọng yếu.
Là một trong những nước hỗ trợ quân sự lớn nhất cho Ukraine, Đức cho biết họ nghi ngờ Nga đứng sau nhiều vụ việc trong chiến dịch phá hoại, gián điệp và phát tán thông tin sai lệch. Nga đã nhiều lần bác bỏ các cáo buộc này.