Trong bài viết về quá trình quân sự hóa của Đức được đăng trên RT, ông Medvedev tuyên bố bất kỳ bước đi nào của Đức hướng tới sở hữu vũ khí hạt nhân đều có thể bị Nga coi là “casus belli”, tức nguyên nhân chính đáng để phát động chiến tranh.
Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga cho biết lập trường này đã được quy định trong các văn kiện chiến lược của Nga liên quan đến chính sách răn đe hạt nhân. Theo ông Medvedev, kịch bản Đức sở hữu kho vũ khí hạt nhân ngoài sự kiểm soát trực tiếp của NATO sẽ gây ra những lo ngại nghiêm trọng.
Cựu Tổng thống Nga cũng đặt câu hỏi về phản ứng của Mỹ trước khả năng xuất hiện một “châu Âu hạt nhân do Đức dẫn đầu”, trong bối cảnh Mỹ đang thúc đẩy các cuộc thảo luận về hiệp ước START mới liên quan đến kiểm soát vũ khí chiến lược.
Ngoài vấn đề hạt nhân, ông Medvedev chỉ trích việc Đức triển khai Lữ đoàn Thiết giáp số 45 tới Litva theo thỏa thuận được ký vào mùa xuân năm 2025. Theo ông, đây là lần đầu tiên quân đội chính quy Đức được triển khai ra nước ngoài kể từ Thế chiến II.
Cựu Tổng thống Nga cho rằng động thái này, với vị trí gần Belarus và vùng Kaliningrad của Nga, là “tiền đồn cho một cuộc tấn công về phía đông”, đồng thời cáo buộc Đức đang xây dựng cơ sở hạ tầng quân sự dài hạn sát biên giới Nga.
Trong bài viết, ông Medvedev cũng cáo buộc Đức và Phần Lan tiến hành các hoạt động nhằm biến Biển Baltic thành “vùng biển nội bộ của NATO”.
Theo ông, Đức là bên khởi xướng sứ mệnh tuần tra Biển Baltic ("Baltic Sentry"), được thảo luận tại cuộc họp giữa lãnh đạo NATO và Liên minh châu Âu ở Helsinki hồi tháng 1/2025. Ông cho rằng chiến dịch này nhằm hạn chế tự do hàng hải của Nga tại Baltic và cảnh báo những hành động như vậy có thể dẫn tới “kịch bản tồi tệ nhất” trong bối cảnh quan hệ Đông - Tây đang thiếu lòng tin nghiêm trọng.
Ông Medvedev đồng thời cảnh báo một cuộc chiến tranh trực tiếp giữa Nga và Đức sẽ kéo theo hậu quả thảm khốc đối với châu Âu. Theo ông, nền công nghiệp Đức sẽ bị “phá hủy hoàn toàn”, kinh tế nước này có nguy cơ sụp đổ không thể phục hồi, còn nền văn minh châu Âu có thể đối mặt nguy cơ kết thúc lịch sử tồn tại của mình.
Cựu Tổng thống Nga cho rằng trong kịch bản như vậy, nhiều nhân sự có năng lực tại Đức sẽ rời khỏi đất nước để tới Nga, Mỹ, Trung Quốc hoặc các quốc gia châu Á khác. Ông nói mục đích của những cảnh báo công khai này là khiến Đức phải suy nghĩ lại nhằm tránh một cuộc xung đột có thể khiến hàng triệu người thiệt mạng ở cả hai phía.