San hô mềm ở Hàn Quốc suy yếu, nguy cơ sụp đổ hệ sinh thái biển

(CLO) Hiện tượng san hô mềm đổ rạp và chết đang tái diễn quanh đảo Jeju, Hàn Quốc, khiến các thợ lặn và nhà khoa học lo ngại tác động của biến đổi khí hậu đối với hệ sinh thái biển.

Ko Myeong-hyo, một haenyeo (nữ thợ lặn biển truyền thống), cho biết cô từng rất yêu thích những rạn san hô mềm đầy màu sắc khi bắt đầu lặn bắt hải sản cách đây 6 năm.

"Chứng kiến vườn san hô sụp đổ và chuyển sang màu trắng khiến tôi cảm thấy vô cùng hoang mang", hãng Reuters dẫn lời Ko Myeong-hyo.

Hai năm nhiệt độ tăng cao cùng thời tiết khắc nghiệt đã khiến nhiều san hô đổ rạp rồi chết. "Tôi sợ rằng cả vùng biển cũng đang sụp đổ", cô nói.

20181106001027-0.jpg
Rặng san hô tại đảo Jeju, Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap

Trung tâm Khoa học Công dân Đại dương Paran, nhóm thợ lặn theo dõi các rạn san hô mềm được UNESCO công nhận quanh Jeju, cho biết hiện tượng này tái diễn trong năm nay. Khoảng một nửa cụm san hô gần đảo Beomseom đã suy yếu trong những tháng gần đây.

Khác san hô cứng có bộ xương canxi cacbonat, san hô mềm duy trì hình dạng nhờ áp suất chất lỏng bên trong. Thay đổi môi trường có thể phá vỡ cơ chế này, khiến chúng rũ xuống hoặc đổ rạp.

Nhà nghiên cứu Kim Taihun cảnh báo, nếu xảy ra thêm một đợt "đổ rạp" quy mô lớn, san hô có thể phục hồi một phần rồi tiếp tục gãy và suy thoái, khiến khả năng phục hồi ngày càng giảm.

Ông Kim Taihun và đồng nghiệp Anna Beate Jöst thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Đại dương Hàn Quốc lần đầu ghi nhận hiện tượng này tại Jeju năm 2024. Cơ quan Di sản Hàn Quốc cho biết đang theo dõi tình hình, trong khi Bộ Đại dương nước này dự kiến điều tra để đánh giá mức độ thiệt hại.

Nhà nghiên cứu Kim Taihun cho rằng, tình trạng năm nay tương tự 2024 và có thể nghiêm trọng hơn nếu nhiệt độ nước tiếp tục cao trong tháng 9. Hiện tượng El Nino cũng có thể làm gia tăng bão và mưa lớn.

Nắng nóng kỷ lục trên Bán đảo Triều Tiên và nước từ sông Dương Tử (Trung Quốc) đổ ra biển Hoa Đông, được dòng hải lưu đưa tới khu vực, cũng có thể là yếu tố tác động đến san hô Jeju.

"Biển rong và biển san hô là hệ sinh thái nền tảng của sinh thái biển Jeju. Nếu hệ sinh thái nền tảng này sụp đổ, toàn bộ hệ sinh thái biển có nguy cơ sụp đổ theo", chuyên gia môi trường Yoon Sanghoon nói.

Xem thêm

Mỹ yêu cầu nhân viên ngoại giao rời Ả Rập Xê Út

Mỹ yêu cầu nhân viên ngoại giao rời Ả Rập Xê Út

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 21/10 yêu cầu các nhân viên chính phủ không thuộc diện thiết yếu cùng gia đình rời Ả Rập Xê Út, trong bối cảnh các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV của lực lượng Houthi tại Yemen gia tăng, làm dấy lên lo ngại về an ninh khu vực.

Cháy rừng Indonesia làm gián đoạn hơn 2.600 chuyến bay

Cháy rừng Indonesia làm gián đoạn hơn 2.600 chuyến bay

(CLO) Khói mù từ các vụ cháy rừng tại Indonesia đã ảnh hưởng đến hơn 2.600 chuyến bay nội địa và khiến 14 chuyến bay quốc tế liên quan đến Singapore bị hủy kể từ tháng 8, Bộ Giao thông Vận tải Indonesia cho biết hôm 20/10.

Bảng xếp hạng dân số đô thị toàn cầu: Jakarta soán ngôi Tokyo, TP.HCM lọt top 20

Bảng xếp hạng dân số đô thị toàn cầu: Jakarta soán ngôi Tokyo, TP.HCM lọt top 20

(CLO) Theo bảng xếp hạng toàn cầu về dân số đô thị vừa công bố, các thành phố có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới hiện tập trung chủ yếu ở châu Á và châu Phi. Đáng chú ý trong bức tranh đô thị hóa này, TP.HCM góp mặt ở vị trí thứ 20 trong danh sách các thành phố đông dân nhất toàn cầu.

Cỡ chữ bài viết: